Tòa soạnThư đi – tin lại

Thông tin tiếp một bài báo: Sống trong… lo lắng!

Tạp Chí Giáo Dục

Hóa chất theo dòng nước mưa tràn vào khu dân cư

Báo Giáo Dục TP.HCM ngày 18-6-2010 đăng tin vụ nổ hóa chất tại Công ty Tân Tân Thanh (số 56, P.Tân Thới Nhất, Q.12) đến nay đã được hơn ba tuần nhưng công tác thu dọn và xử lý hóa chất vương vãi ra môi trường vẫn diễn ra rất chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.
Sau vụ nổ hóa chất ngày 17-6-2010 của Công ty Tân Tân Thanh, đời sống của người dân tại khu vực công ty này “đóng đô” bị ảnh hưởng rất nặng nề. Đầu tiên là mùi hôi thối bốc lên từ những dư lượng hóa chất còn rơi vãi. Trời mưa, hóa chất trôi theo dòng nước ra đường rồi lan vào khu dân cư, đến lúc nắng lên thì bốc mùi hôi, khét ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường hô hấp của người dân. Anh Nguyễn Quốc Khánh – sống sát bên kho hóa chất bị nổ bức xúc: “Vào những ngày nắng, mùi hôi bốc lên rất khó chịu, có hôm cả nhà chúng tôi phải đóng cửa để đi ăn cơm tiệm rồi dạo vòng vòng nhằm tránh cái mùi kinh khủng kia”.
Không chỉ có mùi hôi, người dân ở đây còn lo sợ nguồn nước họ sử dụng hàng ngày bị nhiễm hóa chất. Vào những hôm trời mưa, dòng nước đen thẫm chảy thẳng vào khu dân cư và hòa vào những cống thoát nước. Đa số dân cư ở đây sống bằng nguồn nước giếng tự đóng nên nước nhiễm hóa chất sẽ thấm qua đất lan vào nguồn nước sinh hoạt. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của họ. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn – chủ cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó cho biết: “Chúng tôi rất lo ngại về nguồn nước sinh hoạt của mình khi nhìn thấy những dòng nước có màu “lạ” hòa với nước mưa chảy tràn vào khu dân cư. Gia đình tôi từ hai tuần nay phải mua nước đóng chai để uống cho an toàn”.
Trong thời gian chờ đợi kết quả kiểm nghiệm của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố về loại hóa chất chính trong vụ nổ, bà Trần Thị Trung – Chủ tịch UBND P.Tân Thới Nhất, Q.12 đã khuyến cáo: “Trong thời gian này, bà con không nên dùng nước giếng và hạn chế mở cửa để tránh nguy cơ nhiễm hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Theo điều 22 Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 21-11-2007 và điều 12 Nghị định 68/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20-5-2005 về an toàn hóa chất thì khoảng cách từ nơi cất giữ hóa chất đến khu dân cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… phải được đảm bảo an toàn tùy theo từng loại hóa chất. Nhưng, ở trong vụ nổ này, tính từ kho hóa chất đến nhà của người dân gần nhất chỉ khoảng chừng 30m, trong khi sức công phá của vụ nổ lên đến hàng trăm mét. Điều này cho thấy một bất hợp lý trong cách bố trí khu dân cư của các cơ quan chức năng Q.12.
Kho hóa chất của Công ty Tân Tân Thanh đặt trụ sở tại số 56, P.Tân Thới Nhất, Q.12 trước, nhưng sau đó vẫn có nhiều gia đình đến đây cất nhà để sinh sống. Vì thế, khi tai nạn xảy ra, hậu quả không chỉ có công ty gánh chịu mà ngay cả người dân cũng thiệt hại rất lớn.
Bài, ảnh: Công Luận

Bình luận (0)