Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thông tin về Nghị quyết 98 đến kiều bào Thụy Điển

Tạp Chí Giáo Dục

Từ ngày 15 đến 21-9 năm 2024, tại thành phố Eskilstuna, Thụy Điển, một chương trình đặc biệt đã được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tết Trung thu năm 2024. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn công tác từ TP.HCM, với mục đích gặp gỡ và tìm hiểu đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở Bắc Âu.

Chương trình có sự tham gia của các lãnh đạo đại diện, bao gồm Đại sứ Trần Văn Tuấn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, và bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai thông tin về Nghị quyết 98 đến kiều bào Thụy Điển

Chương trình làm việc được tổ chức bởi Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP, kéo dài từ ngày 15 đến 21-9 năm 2024. Điểm nổi bật trong chương trình là Hội nghị “Thông tin tuyên truyền về Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030”.

Sự kiện không chỉ là một dịp để truyền tải thông tin quan trọng về các chính sách phát triển của TP, mà còn mang đến cơ hội giao lưu, trao đổi với cộng đồng người Việt tại Thụy Điển.

Cộng đồng người Việt tại Thụy Điển hiện có khoảng 22.000 người, tập trung chủ yếu ở các địa phương phía Nam Thụy Điển như Malmo, Gothenburg, và quanh thủ đô Stockholm.

Cộng đồng này bắt đầu hình thành từ những năm 1970, với người Việt chủ yếu đến đây theo diện lao động, đoàn tụ gia đình, và học tập. Cộng đồng người Việt ở Thụy Điển chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, và khoa học công nghệ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Bên cạnh đó, các hội người Việt đã hình thành và phát triển, đóng góp tích cực trong việc duy trì văn hóa, ngôn ngữ và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thụy Điển.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự kiện bà Vũ Thị Huỳnh Mai trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Liên hiệp Hội Người Việt tại Thụy Điển. Đây là một hành động thiết thực trong việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt xa xứ, đặc biệt là với những người trẻ tuổi.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” cho cộng đồng người Việt ở Thụy Điển

Trong buổi làm việc, đoàn công tác cũng lắng nghe và ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, đồng thời thảo luận các giải pháp phát triển các kênh phân phối hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM sang thị trường Bắc Âu.

Tiếp tục chuỗi sự kiện, vào ngày 18-9 năm 2024, tại thành phố Linkoping, Thụy Điển, đoàn công tác tổ chức một buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại đây. Buổi gặp gỡ không chỉ mang đến những thông tin quan trọng về Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, mà còn là dịp giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào. Cộng đồng người Việt tại Thụy Điển, dù xa xứ nhưng vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, luôn hướng về quê hương và sẵn sàng chung tay đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, đã thông tin về “Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030”; Chủ trương, chính sách của TP trong công tác vận động, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay phát triển TP.HCM”.

Trong buổi làm việc, bà Mai cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Thụy Điển. Những đề xuất này bao gồm việc tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp người Việt trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, cung cấp văn hóa phẩm và sách tiếng Việt cho cộng đồng, cũng như thúc đẩy việc mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Thụy Điển. Đồng thời, việc hợp tác trao đổi học bổng và du học sinh giữa hai nước cũng được đề cập như một giải pháp thúc đẩy sự phát triển giáo dục và văn hóa.

Qua những hoạt động giao lưu, kết nối như vậy, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển không chỉ góp phần vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mà còn là cầu nối quan trọng giúp tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia. Các hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào, khẳng định vai trò quan trọng của kiều bào trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới.

Chương trình công tác tại Thụy Điển lần này không chỉ là một dịp gặp gỡ, kết nối cộng đồng, mà còn thể hiện sự quan tâm của TP.HCM và Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào.

Thủy Phạm

Bình luận (0)