Tòa soạnThư đi – tin lại

Thư đi – tin lại: Nhà trường có lạm thu?

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Giáo dục TP.HCM có nhận được đơn thư phản ánh của một số phụ huynh về việc, Hiệu trưởng Trường TH Kỳ Đồng (Q.3) cố tình vi phạm các qui định của UBND TP.HCM trong việc thu tiền đầu năm học 2014-2015.
Theo đơn phản ánh, ngoài những khoản phải đóng góp theo qui định thì những khoản thu khác, nói là tự nguyện nhưng lại mang tính áp đặt phụ huynh: Bắt phụ huynh phải hoàn trả, chi phí công trình nhà vệ sinh 100.000 đồng/HS/năm; từ 250.000 đồng đến 600.000 đồng tiền quỹ lớp… Ngoài các khoản tiền ở lớp, phụ huynh còn rất bức xúc bởi các khoản “kêu gọi” đóng góp “tự nguyện” khác như: Tổ chức văn nghệ: 50 triệu đồng/năm; trang trí tường lớp: 150 triệu đồng/năm; tổ chức lớp rèn chữ: 40 triệu đồng/năm. Đặc biệt, một số phụ huynh không có điều kiện cho con ăn bán trú vẫn phải đóng tiền 100.000 đồng/tháng (vì thực tế HS vẫn phải đóng tiền học 2 buổi/ngày = 80.000 đồng/tháng)…
Sáng 4-10, tiếp Giáo dục TP.HCM ngoài bà Đặng Mỹ Phương – Hiệu trưởng Trường TH Kỳ Đồng, còn có đại diện BĐDCMHS. Bà Phương khẳng định: Tất cả những khoản thu trên nhà trường đều không ép buộc phụ huynh phải đóng góp và trường không “quán triệt”, đưa ra định mức cho từng lớp, từng phụ huynh. Giãi bày về khoản thu 100.000 đồng của những HS không ăn bán trú phải đóng, bà Phương cho biết: Toàn trường hiện có 55 bảo mẫu/55 lớp, tất cả các khoản thu tiền học của HS bán trú theo qui định của UBND Q.3 là 150.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, áp lực của công việc bảo mẫu rất khó nhọc, thu nhập thấp, mức lương trường trả cho các cô phụ thuộc vào tỷ lệ HS ăn bán trú. Trước khó khăn này, BĐDCMHS đã đề xuất vẫn thu 100.000 đồng/tháng/HS đối với những HS không ăn bán trú nhằm hỗ trợ đời sống của các cô bảo mẫu. Ông Thái Cao Nghĩa – Phó trưởng BĐDCMHS khẳng định: Việc thu này nhằm tạo sự “công bằng” trong tất cả HS. Ông Nguyễn Cao Hiếu – Trưởng BĐDCMHS cũng cho biết: Các khoản thu tiền trang trí lớp, tổ chức văn nghệ là hoạt động xuyên suốt trong cả năm học và đây mới chỉ là dự kiến, những khoản đóng góp này không cào bằng và tùy vào từng phụ huynh. Riêng khoản tiền tổ chức lớp rèn chữ, bà Phương lý giải: Khoản tiền 40 triệu đồng này, trường thu để “trả công” cho những giáo viên phải đi làm thêm ngày thứ bảy. Vì đây là lớp “chất lượng cao” tất cả các em theo học lớp này đều là những HS học giỏi, đặc biệt viết chữ đẹp, các em sẽ đại diện trường tham dự các cuộc thi viết chữ đẹp cấp quận, thành phố… Khoản tiền thể dục, thu khối 5 = 10.000 đồng/tháng/em và khối 4 = 5.000 đồng/tháng/em là chuyện trường không muốn bởi, toàn trường có 55 lớp tương ứng với gần 2.300 HS nhưng chỉ có 3 giáo viên thể dục, hiện còn thiếu 2 chỉ tiêu. Các thầy cô dạy 23 tiết/tuần, nếu dạy vượt thì trường phải trả thêm tiền dạy phụ trội và tiền thuê giáo viên môn này.
Có thể thấy, các khoản thu ngoài qui định không riêng gì tại Trường Kỳ Đồng mà ở nhiều trường, bậc học khác vẫn có những cái chưa hợp lý, điều cơ bản để phụ huynh hiểu và chia sẻ những khó khăn, thuận lợi với nhà trường rất cần mọi việc thu – chi đều phải công khai, minh bạch.
Lê Quang Huy
 
 

Bình luận (0)