|
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra tại HĐT Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 năm 2012 đã kết thúc. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng đã trao đổi với Giáo Dục TP.HCM về kỳ thi quan trọng này.
Cảnh giác tin thất thiệt
PV: Một số hội đồng thi phía Nam có thông tin lộ đề môn toán, Bộ GD-ĐT đã giám sát việc này như thế nào, thưa ông?
Bộ đã yêu cầu A83 của Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân từ đâu xảy ra chuyện này. Kết luận hiện nay là tin thất thiệt. Đáp án được tung lên mạng sau khi thí sinh (TS) đã được ra ngoài (2/3 thời gian làm bài – PV). Lời giải được bán trước cổng trường là lời giải của đề thi năm 2011. Nhân việc này, Ban chỉ đạo tuyển sinh của bộ yêu cầu bên an ninh của các địa phương phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn những hành vi tung tin thất thiệt, làm hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tâm lý của TS.
Năm nào trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ cũng có thông tin thất thiệt như vậy, bộ có cách nào để hạn chế không?
Bộ yêu cầu bên an ninh có biện pháp để ngăn chặn. Chúng ta cũng đã có cơ chế để xử lý vấn đề này vì đề thi thuộc bí mật quốc gia nên nó ra ngoài hay không ra ngoài đều ảnh hưởng rất lớn đến kỳ thi. Do đó, khi có tin thất thiệt như thế chúng ta mất nhiều thời gian không cần thiết và gây hoang mang dư luận, TS. Trong khâu chỉ đạo, chúng tôi yêu cầu đề thi phải được bảo mật tuyệt đối và an toàn, không có chuyện đề thi được phép lộ trước khi TS được ra ngoài.
TS được phép ra ngoài nhưng đề không được mang ra. Nhưng chúng ta lại có thông tin lộ đề trước thời gian TS ra, như thế có vi phạm quy chế?
Quy định của quy chế là hết 2/3 thời gian TS được phép ra khỏi phòng thi nhưng không được mang đề thi ra ngoài. Nhưng nếu TS chép vào giấy nháp và mang đề ra ngoài chúng ta cũng không kiểm soát được. Nên để ngăn chặn tuyệt đối việc này là rất khó.
Nhân việc này, bộ đã nhắc nhở tất cả các hội đồng thi phải thu hết đề thi của TS trước khi TS ra sớm sau khi hết 2/3 thời gian quy định. Còn với đề trắc nghiệm thì không vấn đề gì vì quy định hết giờ TS mới được ra khỏi phòng thi.
Năm nay, bộ có đưa vào quy chế một quy định mới và các trường cũng gặp khá nhiều khó khăn. Bộ đã nhận được phản ánh này chưa, thưa Thứ trưởng?
Quy định trong thông tư này là để hướng dẫn giám thị trong trường hợp nếu phát hiện có TS mang những thiết bị như thế vào phòng thi. Trước đây nếu TS mang vào, ngay lập tức sẽ bị đình chỉ thi nhưng với quy chế mới thì giám thị phải xem xét mục đích các em mang vào là gì, chức năng của thiết bị đó ra sao, TS sử dụng thông tin trong đó làm gì để chúng ta phân biệt là tiêu cực trong kỳ thi hay người chống tiêu cực. Do đó, cái này chỉ liên quan đến người làm công tác thi để xử lý, không phải liên quan đến TS nên không ảnh hưởng gì đến TS. Thực tế cũng cho thấy, qua ba môn thi đầu tiên, không có TS nào mang thiết bị đó vào phòng thi.
Thực tế, giám thị của chúng ta chưa đủ trình độ để giám sát hết các thiết bị được phép mang vào phòng thi. Vậy việc đưa ra quy định như vậy có thực sự hữu ích không, thưa Thứ trưởng?
Bộ không yêu cầu tất cả các giám thị phải có đủ năng lực để đánh giá điều này mà yêu cầu giám thị khi phát hiện thiết bị thì báo lại hội đồng tuyển sinh của trường, nếu hội đồng không xử lý được thì báo cáo Ban chỉ đạo tuyển sinh của bộ để bộ xử lý. Đường dây này được nối mạng liên tục nên ngay lập tức sẽ có câu trả lời giám thị xử lý như thế nào nên các giám thị cũng không phải ngần ngại.
Phổ điểm sẽ đẹp
Năm nay có thêm khối A1, Thứ trưởng đánh giá như thế nào về khối thi này?
Khối A1 là khối năm nay triển khai lần đầu tiên, nhưng không chỉ A1 mà cả khối A, công tác đề thi đều diễn ra rất thuận lợi, tốt đẹp. Bộ đã chỉ đạo tổ ra đề, đề tiếng Anh khối A1 phải rất thận trọng, độ khó và cách thức ra đề làm sao để không phải chuyên ngữ TS cũng làm được. Theo đánh giá chung của các hội đồng TS đều làm được bài.
Tuyển sinh năm nay, nguyện vọng sau không phải cao hơn đợt trước, điều này tạo thuận lợi thế nào cho TS, thưa Thứ trưởng?
Những năm trước điểm TS có thể rất cao, nhưng xác suất vào hai trường yêu thích không cao. Điều này rất lãng phí. Năm nay, với thay đổi như thế này thì các em có quyền chọn rất nhiều trường, đồng thời, năm nay các trường tuyển được đủ TS và tạo thuận lợi cho TS lựa chọn nguyện vọng.
Thứ trưởng có thể cho biết công tác thanh tra của bộ trong suốt kỳ thi như thế nào?
Bộ đã tổ chức một số đoàn thanh tra lưu động và Ban chỉ đạo cũng tổ chức đi một số hội đồng thi. Bộ cũng đã mở hộp thư điện tử, những ai có thông tin thì phản ánh và cứ 10 phút chúng tôi kiểm tra một lần nhưng chưa nhận được thông tin phản ánh nào về hiện tượng tiêu cực xảy ra. Với sự minh bạch của kỳ thi này là TS cũng giám sát, người coi thi giám sát và cả xã hội giám sát, chúng ta thấy chất lượng kỳ thi được nâng lên và tính nghiêm túc của kỳ thi được đảm bảo.
Các trường muốn điểm sàn tăng lên 15 điểm. Vậy đề thi năm nay liệu có đạt được kỳ vọng này không?
Bộ đã quán triệt với Ban ra đề là làm sao để TS trung bình cũng có thể làm được. Đề thi năm nay theo đánh giá chung có tính phân loại cao, có những câu dễ, câu trung bình và những câu rất khó phải là học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế mới làm được. Hy vọng với sự chỉ đạo như vậy thì đề thi năm nay, theo tôi đánh giá mấy môn thi đợt 1 sẽ đúng như mong muốn. Khi chúng ta có phổ điểm đẹp thì điểm sàn dễ lựa chọn hơn và các trường cũng có nhiều lựa chọn hơn.
Đợt 2 có nhiều môn xã hội hơn nên sẽ dễ có nhiều tiêu cực hơn. Vậy Thứ trưởng có lưu ý gì về đợt 2?
Lưu ý đợt này là quán triệt chủ trương khi TS ra ngoài, giám thị phải thu lại đề. Đợt 2 là kỳ thi rất dễ mang tài liệu vào nên quán triệt các điểm thi phải kiểm tra rất chặt chẽ. Đợt 1, vẫn có nhiều TS mang điện thoại di động. Do đó, đợt 2, Ban chỉ đạo tuyển sinh quán triệt các điểm thi nhắc nhở TS khi vào phòng thi phải bỏ điện thoại ra ngoài. Tôi biết có nhiều TS bị oan vì mang điện thoại nhưng đã là quy chế, phải thực hiện.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Nghiêm Huê (thực hiện)


Bình luận (0)