Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT Nguyễn Danh Thái: Sẽ biệt đãi VĐV tài năng

Tạp Chí Giáo Dục

Cầu lông là một trong những môn thể thao sẽ được đầu tư và chăm lo nhiều hơn trong năm 2009. Trong ảnh: VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh, nhiềm hy vọng của cầu lông VN.

Thể thao VN xác định đầu tư cho tài năng và nâng cao đời sống VĐV là một “chương trình hành động” trong năm 2009 dù ngành sẽ phải “thắt lưng buộc bụng”

Năm 2009 sẽ là một năm đầy sôi động của thể thao VN khi chúng ta tổ chức Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần 3 (Asian Indoor Games – AIG). Công việc khá bộn bề nhưng kinh phí cho năm 2009 lại bị cắt giảm gây ra một số khó khăn nhất định. Dù vậy, 2009 hứa hẹn sẽ là một năm vui đối với VĐV khi ngành thể thao đang tính toán những chế độ biệt đãi cho VĐV tài năng.

Bước đệm vươn lên tầm châu lục

Năm 2009 sẽ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của thể thao VN khi chúng ta lần đầu tiên đứng ra đăng cai AIG, sân chơi tầm châu lục lần đầu tiên. Còn 11 tháng nữa để thể thao VN hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Danh Thái cho biết: “AIG là cơ hội tuyệt vời để thể thao VN quảng bá hình ảnh của mình ra với bạn bè châu Á bởi sức lan tỏa và sức quảng bá của nó rất lớn”.

Theo ông Nguyễn Danh Thái, AIG 3 sẽ là một bước đệm tuyệt vời để VN xin đăng cai Đại hội thể thao châu Á (Asian Games hay Asiad) 2018. Chỉ tiêu cho AIG 3 khi chúng ta trở thành chủ nhà là đứng trong top 8. Điều quan trọng là VN sẽ đưa vào đại hội lần này môn võ cổ truyền Vovinam nhằm quảng bá thêm môn võ tinh hoa của người Việt.

Tập trung toàn lực cho AIG 3 nhưng thể thao VN vẫn không sao nhãng mục tiêu quen thuộc: SEA Games. Chỉ tiêu cố định đã được chính phủ giao cho ngành thể thao là đứng trong top 3 vẫn sẽ là nhiệm vụ quan trọng thứ hai mà thể thao VN phải phấn đấu bằng được dù hàng loạt môn thế mạnh của VN không có trong chương trình thi đấu diễn ra ở nước bạn Lào.

Đời sống VĐV sẽ được nâng cao

Ông Nguyễn Danh Thái cho biết: “Mục tiêu của VN ở những đại hội thể thao từ cấp khu vực đến cấp châu lục và thế giới là những mục tiêu liên thông. Chúng ta sẽ phải đầu tư cho khá nhiều môn nhằm đạt mục tiêu đã đề ra tại AIG 3 và SEA Games 25 nhưng vẫn không quên những môn chiến lược tại Asiad và Olympic”. Từ đó, tập trung vào việc nâng cao đời sống VĐV là ưu tiên số một của ngành trong năm tới. “Đứng trước hai nhiệm vụ lớn nhưng chương trình hành động và nét mới của ngành thể thao trong năm nay lại nằm ở khâu nâng cao đời sống cho VĐV”- ông Thái cho hay. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Tổng cục TDTT đang trình Chính phủ một quy chế lương, thưởng và chế độ phụ cấp đặc biệt dành cho những VĐV tài năng. Đây là một tín hiệu vui đầu năm mới dành cho những VĐV thể thao thành tích cao.

Nhưng ngân sách Nhà nước cấp cho ngành thể thao trong năm 2009 lại bị cắt giảm hơn so với năm 2008. Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái cho hay: “Kinh phí ngành thể thao cắt giảm là do những khó khăn chung của nền kinh tế bởi nhiều bộ, ngành khác cũng phải thắt lưng buộc bụng cùng chia sẻ với Chính phủ”. Tuy vậy, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng cho rằng thách thức này có thể là cơ hội để tất cả những người đang làm thể thao phải suy nghĩ cách tự đứng bằng đôi chân của mình, đó là xã hội hóa thể thao, vận động tài trợ.

Mạnh Duy (theo NLD)

Bình luận (0)