- 1 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Đất nước cần nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao
Với bề dày truyền thống, tọa lạc ở một vị trí rất thuận lợi, đội ngũ lãnh đạo đã được kiện toàn thì Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có cơ hội vàng để bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong kỷ nguyên vươn mình, đất nước rất cần nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã khẳng định điều này khi dự và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Lê Hiếu Giang tuần qua.
Đất nước cần nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những trường lớn trong hệ thống giáo dục ĐH cả nước. Với lịch sử hơn 62 năm hình thành và phát triển, trường hiện có hơn 1.000 cán bộ, giảng viên; khoảng 35.000 sinh viên của các hệ, bậc học và khoảng 50 ngành đào tạo bậc ĐH. Trường là một trong những cơ sở giáo dục ĐH thuộc khối kỹ thuật công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nhân lực chất lượng cao; đặc biệt nhóm ngành liên quan đến kỹ thuật công nghệ khu vực phía Nam cũng như cả nước.
Thứ trưởng nhận định, cũng như các trường ĐH về kỹ thuật công nghệ ở nước ta, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đang đứng trước một thời cơ mới, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong Kết luận 91 của Bộ Chính trị đã khẳng định mục tiêu của giáo dục Việt Nam đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến khu vực và đến năm 2045 đạt trình độ tiên tiến của thế giới.
Theo Thứ trưởng, để đất nước phát triển phải tập trung phát triển giáo dục. Và một trong 3 đột phá chiến lược của đất nước chính là đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành kỹ thuật công nghệ của nước ta hiện nay rất cần và quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam so với thế giới. Hiện Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ những đề án liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, có những đề án đã được phê duyệt như: Trung tâm xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050… Các đề án này chú trọng về đào tạo kỹ thuật công nghệ, nhất là những ngành công nghệ chiến lược mà đất nước đang tập trung phát triển và trở thành yếu tố mang tính quyết định để thành công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ trưởng nhận định, đây là một cơ hội lớn để các trường ĐH kỹ thuật công nghệ phát triển. Với bề dày truyền thống, tọa lạc ở một vị trí rất thuận lợi, đội ngũ lãnh đạo đã được kiện toàn thì Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có một cơ hội vàng để bước vào giai đoạn phát triển mới ở lĩnh vực kỹ thuật công nghệ mà đất nước rất cần. “Trong quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng được chọn là một trong số trường kỹ thuật công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển. Sắp tới, trường cần đầu tư các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ này” – Thứ trưởng đề nghị.
Thứ trưởng tin tưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ, trước hết khẳng định mình ở tầm khu vực và xa hơn nữa là ở tầm thế giới.
Trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc tin tưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ, trước hết khẳng định mình ở tầm khu vực và xa hơn nữa là ở tầm thế giới. |
Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Lê Hiếu Giang (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) thể hiện quyết tâm, trong thời gian tới, toàn trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở thêm mới các chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH theo xu thế phát triển toàn cầu. Cùng với đó, sẽ hợp tác sâu rộng với các ĐH lớn trên thế giới về liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và người học. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giảng dạy, mang lại nhiều cơ hội lớn cho người học. Cụ thể, sẽ đa dạng địa điểm thực tập tại doanh nghiệp, đa dạng học bổng cũng như cơ hội tiếp cận thiết bị, công nghệ tiên tiến và mang lại số lượng việc làm lớn cho sinh viên.
Ông Giang cũng cho hay, nhà trường đang chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới với triết lý giáo dục kiên định: “Nhân bản, sáng tạo, hội nhập”. Tân hiệu trưởng kỳ vọng, cùng sự đồng lòng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, nhà trường sẽ phát triển, vươn xa hơn trong kỷ nguyên mới; góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Trước đó, PGS.TS Lê Hiếu Giang được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sau 3 năm trường khuyết vị trí này. Ông Giang sinh năm 1972, từng là cựu sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ông tốt nghiệp tiến sĩ năm 2003 tại Czech Technical University in Prague (Cộng hòa Séc); được công nhận chức danh phó giáo sư vào năm 2012. Cùng với tân hiệu trưởng, đội ngũ lãnh đạo của trường hiện có Chủ tịch Hội đồng trường Trương Thị Hiền cùng hai Phó Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm là TS. Quách Thanh Hải và PGS.TS Châu Đình Thành.
Mê Tâm
Bình luận (0)