Trên tinh thần thống nhất với Thanh tra Chính phủ thì Thanh tra Bộ GD-ĐT sẽ kết thúc hoạt động và chuyển về Thanh tra Chính phủ vào ngày 31-5 tới. Hiện Bộ GD-ĐT đã thực hiện thủ tục bàn giao. Thời gian tới, thanh tra các bộ, ngành cũng sẽ không còn nữa.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP và 127/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM.
Nhiều quy định hiện hành đã không còn phù hợp
Thứ trưởng cho biết, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các đơn vị giáo dục (Nghị định 04 và Nghị định 127 sửa đổi, bổ sung năm 2021) sau một thời gian thực hiện đã kịp thời tạo khuôn khổ hành lang pháp lý cho ngành giáo dục xử phạt vi phạm hành chính.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, sau 4 năm thực hiện, nhiều quy định hiện hành đã không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu quản lý trong bối cảnh ngành giáo dục có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Các quy định pháp luật liên quan cũng có những điều chỉnh như thanh tra, xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến xử phạt hành chính là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với thực tiễn, nâng cao tính khả thi, minh bạch trong thực thi.
Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục tập trung xác định rõ những quy định hiện hành, những bất cập, khó áp dụng trên thực tế cần điều chỉnh, thay thế hoặc bãi bỏ; đề xuất bổ sung các hành vi vi phạm mới phát sinh trong thực tiễn. Đây là điều rất quan trọng vì trong thực tế các sở GD-ĐT, các nơi hay cho rằng do thiếu quy định, chế tài nên không xử lý được. Đồng thời, đánh giá mức xử phạt hiện hành; xem xét tính thống nhất, tương thích giữa các văn bản pháp luật hiện hành và các luật có liên quan…
Thứ trưởng thông tin thêm, theo quyết định chính thức thì thanh tra các bộ, ngành sẽ không còn hoạt động nữa. Trên tinh thần thống nhất với Thanh tra Chính phủ thì Thanh tra Bộ GD-ĐT sẽ kết thúc hoạt động và chuyển về Thanh tra Chính phủ vào ngày 31-5 tới. Hiện Bộ GD-ĐT đã thực hiện thủ tục bàn giao.
Trường chạy theo số lượng, tuyển sinh tràn lan cần được thanh tra, xử lý
Riêng đối với việc xử phạt các vi phạm trong tuyển sinh, Thứ trưởng cho hay, có những năm có tới hơn 100 trường ĐH bị phạt. Thứ trưởng cho rằng, một quy định mà ít trường vi phạm có thể do lỗi các trường nhưng nếu rất đông trường vi phạm thì cần xem lại chính quy định đó liệu có thực sự phù hợp thực tiễn.
Thứ trưởng nhìn nhận, nếu chỉ tiêu là 300-400 thì việc vượt 3% là nhiều. Nhưng nếu tuyển trình độ thạc sĩ, mỗi lớp chỉ 20 chỉ tiêu thì tuyển vượt 1 người đã chiếm 5% rồi, việc phạt là khó cho các trường. Nên thay vì vậy, cần quy ra số lượng đồng thời có sự phân loại ra; chẳng hạn trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ sẽ khác nhau. Tuyển vượt vài phần trăm nhưng quy ra chỉ có vài chỉ tiêu thì chỉ cần nhắc nhở…
Ông Phúc nhấn mạnh, mục đích phạt nhằm tránh tình trạng một số trường chạy theo số lượng, tuyển tràn lan. Còn việc tuyển vượt 5-10 trường hợp thì không nên phạt các trường. Thứ trưởng đề nghị đại diện các trường nghiên cứu xem trong quy định về tuyển sinh cần như thế nào cho phù hợp, đảm bảo vừa quản lý vừa xử lý được những trường chạy theo số lượng. Vì thực tế có những trường chạy theo số lượng tuyển sinh tràn lan, cần được thanh tra, xử lý. Còn đa phần các trường thực hiện nghiêm túc nhưng do không đoán được tỷ lệ ảo nên lỡ vượt một ít chỉ tiêu thì không nên xử phạt; trừ trường hợp lặp đi lặp lại trong một thời gian dài.
M.Tâm
Bình luận (0)