- 1 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Trường ĐH Mở TP.HCM đã phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến hàng đầu cả nước
Với sứ mệnh phát triển giáo dục mở, Trường ĐH Mở TP.HCM đã phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến hàng đầu cả nước và theo chuẩn mực quốc tế. Nghiên cứu khoa học của trường đã phát triển vượt bậc.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã nhận định nội dung trên tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường ĐH Mở TP.HCM (15-6-1990/ 15-6-2025) diễn ra ngày 15-6.
Bảy định hướng phát triển trường trong kỷ nguyên mới
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, việc thành lập hai trường ĐH Mở vào đầu những năm 90, trong đó có Trường ĐH Mở Bán công TP.HCM thể hiện sự đổi mới của nền giáo dục Việt Nam sau khi đất nước đã tiến hành công cuộc đổi mới (năm 1986); góp phần vào việc xây dựng một hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Trường được chuyển thành trường ĐH công lập từ năm 2006.
Sau 35 năm hình thành, phát triển, Thứ trưởng nhận định, trường đã đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý và đi đầu trong tự chủ ĐH. Trong đổi mới, nhà trường đã quản trị theo kết quả đầu ra, từ đó tạo được động lực thực sự từ bên trong. Với sứ mệnh phát triển giáo dục mở, trường đã phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến hàng đầu cả nước và theo chuẩn mực quốc tế.
Nghiên cứu khoa học của trường đã phát triển vượt bậc. Trường nhiều năm bền bỉ theo đuổi mục tiêu lấy chất lượng làm đầu và đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngoài kiểm định chất lượng trong nước, trường cũng đã chú trọng công tác kiểm định quốc tế; thực hiện đào tạo sau ĐH một cách thực chất, nghiêm túc theo chuẩn mực quốc tế. Trường cũng đã chú trọng thu hút đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trình độ tiến sĩ, chuyên gia nước ngoài…

“Trong 35 năm qua, trường đã đào tạo cho các tỉnh phía Nam cũng như cả nước lực lượng lớn nhân lực có trình độ cao trên nhiều lĩnh vực; đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước” – Thứ trưởng nói.
Trong giai đoạn mới với sự phát triển rất nhanh chóng của khoa học công nghệ, Thứ trưởng cho rằng nhu cầu về nguồn nhân lực đang có sự chuyển biến và thay đổi không ngừng, đặt ra những yêu cầu cao hơn cho các cơ sở giáo dục ĐH.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, ngành giáo dục đào tạo đang thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cũng như các nghị quyết lớn, đột phá của Đảng về phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ. Vì vậy, Thứ trưởng gợi ý với Trường ĐH Mở TP.HCM một số định hướng lớn cho thời gian tới.
Thứ nhất, trường cần rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển với quyết tâm mạnh mẽ và đột phá. Thứ hai, trường cần tiên phong trong phát triển đào tạo trực tuyến, trường ĐH số, trường ĐH thông minh; tiếp thu các công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển hệ thống giáo dục mở, phục vụ xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
“Đây được xem là hướng đột phá của nhà trường. Đến nay, trường đã bước đầu xây dựng được hệ thống đào tạo trực tuyến hàng đầu của cả nước nhưng nếu không tiếp tục đầu tư đổi mới thì sẽ nhanh chóng lạc hậu” – Thứ trưởng gửi gắm.
Thứ ba, trường cần nhanh chóng xây dựng và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Thứ tư, tiếp tục lấy chất lượng làm đầu, tránh chạy theo số lượng mà đánh đổi chất lượng; tiếp tục kiểm định chất lượng quốc tế, đổi mới chương trình đào tạo…

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thứ sáu, tiếp tục chính sách trọng dụng và thu hút nhân tài. Thứ bảy, sắp xếp, hoàn thiện lại bộ máy nhà trường trên tinh thần gương mẫu, tâm huyết, đoàn kết.
Trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển, GS.TS Nguyễn Minh Hà (Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM) chia sẻ, từ những ngày đầu thành lập với quy mô chỉ 2 khoa, 13 cán bộ quản lý và nhân viên, đến nay, Trường ĐH Mở TP.HCM đã có hơn 40.000 người học thuộc 13 khoa và 3 trung tâm đào tạo; trên 850 cán bộ viên chức – người lao động đang làm việc, trong đó hơn 40% đạt trình độ tiến sĩ trở lên.
Cũng theo ông Hà, quy mô và chất lượng đào tạo của trường ngày càng được mở rộng. Hiện trường đang đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 12 ngành thạc sĩ, 51 chương trình ĐH. Trong đó, có 17 chương trình đào tạo chất lượng cao, 22 ngành đào tạo từ xa, 18 ngành đào tạo trực tuyến ở cả ba lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội nhân văn.
Mạng lưới các điểm vệ tinh cho hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ở hơn 40 tỉnh, thành; phủ rộng từ Bình Định trở vào đến mũi Cà Mau.
Tại lễ kỷ niệm, trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho 4 tập thể xuất sắc, có những đóng góp nổi bật từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với đó là bằng khen của chủ tịch UBND các tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang cho những tập thể, cá nhân thuộc trường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Mê Tâm
Bình luận (0)