Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dục

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu trong tự chủ, đổi mới giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu trong tự chủ, đổi mới giáo dục - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu trong tự chủ, đổi mới giáo dục Audio

Khẳng định Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu trong tự chủ, đổi mới giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc mong muốn toàn thể nhà trường tăng cường đoàn kết, đổi mới sáng tạo để ngày càng phát triển.

Chiều 4-3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã đến dự và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Lê Hiếu Giang.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho PGS.TS Lê Hiếu Giang

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho phía Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng đánh giá, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những trường lớn trong hệ thống giáo dục ĐH cả nước. Với lịch sử hơn 62 năm hình thành và phát triển, trường hiện có hơn 1.000 cán bộ, giảng viên; khoảng 35.000 sinh viên của các hệ, bậc học và khoảng 50 ngành đào tạo bậc ĐH.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những trường thuộc khối kỹ thuật công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nhân lực chất lượng cao; đặc biệt nhóm ngành liên quan đến kỹ thuật công nghệ khu vực phía Nam cũng như cả nước.

Thứ trưởng nhận định, những năm qua, trường là một trong số trường ĐH đi đầu trong thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhà trường cũng là một trong số trường ĐH tiên phong thực hiện thí điểm tự chủ ĐH theo tinh thần Nghị quyết 77 của Chính phủ. Sau 8 năm tự chủ, trường đã đạt được những kết quả tốt và là một trong những trường đạt kết quả tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ

Trường hiện phát triển toàn diện cả về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Trong đó, về đào tạo, trường đã tiên phong trong kiểm định chất lượng, nhất là kiểm định chất lượng quốc tế; đặc biệt sinh viên ra trường được đánh giá cao.

Với nghiên cứu khoa học, hiện trường thuộc nhóm trường ĐH có công bố khoa học tốt, tiến bộ nhanh; các công bố khoa học trong nước, nhất là công bố quốc tế với số lượng bình quân khoảng trên 300 bài trong những năm qua. Bộ GD-ĐT đánh giá cao công sức đóng góp của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường qua nhiều thế hệ để đưa trường phát triển.

Trường có đủ điều kiện để bước vào giai đoạn mới

Thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn tân Hiệu trưởng Lê Hiếu Giang cùng toàn thể giảng viên, nhân viên nhà trường tăng cường sự đoàn kết, đổi mới quản lý quản trị.

Thứ trưởng đánh giá: “Những năm qua, quá trình kiện toàn lãnh đạo nhà trường đã mất nhiều công sức. Đến nay, trường đã hoàn thành cơ bản đội ngũ lãnh đạo của mình. Tôi mong tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo trong trường xem đây là bài học quý giá trên hành trình phát triển”.

Thứ trưởng cũng kỳ vọng toàn thể nhà trường cùng nhìn về một hướng, chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu vì sự phát triển chung.

Riêng với tân Hiệu trưởng, Thứ trưởng gửi gắm: “Giáo dục ĐH Việt Nam sẽ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phải là một trong những trường đi đầu trong thực hiện điều này. Thời gian qua trường đã làm tốt, thời gian tới cần nỗ lực làm tốt hơn nữa”.

Ông Phúc cho hay, hiện ở hầu hết các trường ĐH hàng đầu thế giới đều có học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia học tập và các em đã thể hiện được kết quả học tập tốt. Điều này cho thấy chất lượng giáo dục phổ thông của nước ta cũng rất tốt so với thế giới.

Vì vậy, chúng ta có nhiệm vụ tạo ra những trường ĐH xuất sắc, hàng đầu của đất nước với chất lượng phải đẳng cấp khu vực và thế giới để học sinh Việt Nam tham gia học tập, phát triển. Từ đó, tạo ra nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức, nhà khoa học ngang tầm khu vực, thế giới. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và các trường ĐH cần ý thức trách nhiệm này.

Thứ trưởng khẳng định, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ, trước hết khẳng định mình ở tầm khu vực và xa hơn nữa là ở tầm thế giới.

Thời gian tới, nhà trường cần rà soát lại toàn bộ chiến lược trong bối cảnh mới, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

PGS.TS Lê Hiếu Giang sinh năm 1972, từng là cựu sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ông tốt nghiệp tiến sĩ năm 2003 tại Czech Technical University in Prague (Cộng hòa Séc); được công nhận chức danh PGS vào năm 2012. Ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sau 3 năm trường khuyết vị trí này.

Mê Tâm

Bình luận (0)