Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Phải có trách nhiệm với dân trong phòng chống thiên tai

Tạp Chí Giáo Dục

So với năm 2017, năm 2018 thiên tai din ra không dn dp nhưng vn đ li thit hi về kinh tế ưc tính gn 20.000 t đng, 224 ngưi chết và mất tích.

Th tưng Nguyn Xuân Phúc tham quan Trin lãm công ngh phòng chng thiên tai. Ảnh: VGP

Vn đ này đưc nêu ra ti Hi ngh trc tuyến toàn quc v tng kết phòng chng thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cu nn năm 2018, trin khai nhim v thi gian ti. Hi ngh din ra ngày 20-6 do Thng Chính ph Nguyn Xuân Phúc ch trì.

Thit hi về kinh tế gn 20.000 t đng

Theo ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, công tác PCTT năm 2018 được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh đó, công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai đã bám sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của địa phương, phục hồi nhanh chóng, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội nói chung, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác PCTT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó do tình hình biến đổi khí hậu với biểu hiện bất thường, trái quy luật, cực đoan, thiên tai ngày càng gia tăng. Sức chống chịu của cơ sở hạ tầng, năng lực dự báo, cảnh báo, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị của cơ quan PCTT còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Mặt khác, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy các cấp cũng còn nhiều hạn chế, chủ yếu là cơ quan thường trực. Lực lượng làm công tác PCTT cấp huyện, xã còn mỏng, nhiều địa phương chưa có đội xung kích cấp xã. Nhận thức của một số bộ ngành, cấp chính quyền địa phương và cộng đồng chưa thấy hết tính phức tạp, khẩn cấp, tầm quan trọng và còn lơ là, chủ quan trong PCTT…

Qua thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương, tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra ước tính gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó có 224 người chết và mất tích; 1.967 nhà bị đổ, trôi; 31.335 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 261.377ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.159ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ, gãy; 29.400 con gia súc và 774.427 con gia cầm bị chết; 11.900ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 884km đê, kè, kênh mương, bờ bao và 8,4 triệu m3 đất đá đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt; hơn 86km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 107 tàu thuyền bị chìm do bão. Thiên tai cũng đã làm đình trệ sản xuất, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực, nhất là khu vực Bắc Trung bộ, đồng bằng sông Cửu Long.

Riêng những tháng đầu năm 2019, từ ngày 25-5 đến ngày 1-6, các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Yên Bái làm 23 người chết và mất tích, 36 người bị thương và thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của nhân dân.

Từ thực trạng trên, để công tác PCTT đạt hiệu quả hơn, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cụ thể đối với nhiều nội dung. Trong đó kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thành hướng dẫn và tổ chức sắp xếp hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về PCTT từ Trung ương xuống địa phương theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy hiện có và không làm phát sinh thêm biên chế; ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác PCTT; thành lập quỹ phòng, chống thiên tai ở cấp Trung ương.

Đồng thời bố trí kinh phí triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành PCTT quốc gia, khởi công trong năm 2019; tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm Điều hành cấp vùng tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM; ưu tiên đầu tư, sửa chữa nâng cấp các công trình đê điều, hồ chứa và các công trình PCTT khác; xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về “Khoa học công nghệ PCTT cho các vùng trọng điểm” vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ ban hành các nghị định.

Kiến nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bố trí thời gian để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, nhất là việc kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương đã được phân công. Các bộ, ngành ưu tiên bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho hoạt động PCTT…

Đưa phòng lên hàng đu trong công tác PCTT

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác PCTT của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các cấp cơ sở, người dân. Tuy nhiên, từ những hạn chế còn tồn đọng, những thiệt hại để lại, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các bộ ngành, địa phương cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm thực hiện công việc.

“Đảng, Nhà nước luôn coi PCTT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, địa phương. Đặc biệt phải đưa công tác phòng lên hàng đầu, không để gây ra hậu quả xấu mới phòng chống, không để người dân mắc dịch bệnh sau lũ lụt thiên tai. Chính quyền các cấp phải có trách nhiệm với dân trong công tác PCTT”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trên cơ sở này, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các bộ ngành, địa phương phải làm tốt trách nhiệm của mình. Rà soát, cập nhật toàn diện phương án PCTT, tránh tình trạng bị động, lúng túng trước tình huống xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức hướng dẫn kỹ năng PCTT cho người dân, cộng đồng thông qua tập huấn, đào tạo diễn tập. Nâng cao chất lượng các dự án cảnh báo thiên tai; khả năng chống chịu thiên tai của các công trình, kết cấu, đê điều, hồ đập; năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành, hiệu quả từng cơ quan địa phương. Ưu tiên, làm sớm công tác bố trí nguồn lực từ ngân sách, trước hết là kinh phí đầu tư, hệ thống quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai.

Dịp này, Thủ tướng mong muốn tổ chức Liên hiệp quốc, các cơ quan Liên hiệp quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trong PCTT. Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ đề của tuần lễ PCTT 2019 “Giảm thiểu rủi ro thiên tai bắt đầu từ hành động”.

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)