![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: C.P |
Trong 2 ngày 3 và 4-10, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Qua việc kiểm tra, đôn đốc, tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao đã chuyển biến tích cực, có nhiều tiến bộ ở các cơ quan sau kiểm tra. Thủ tướng đánh giá cao việc giảm rõ rệt số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành và việc lần đầu tiên Chính phủ không nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, đây là cố gắng rất lớn.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải nhận thức rõ, Tổ công tác được ủy quyền của Thủ tướng, việc kiểm tra là vì công việc chung; trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiểm tra và có thể quay lại kiểm tra những nơi đã kiểm tra. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương có thể thành lập các tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh, xử lý những trường hợp không thực hiện, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nói đi đôi với làm.
“Có thể nêu một loạt việc đã có kết luận mà một số địa phương, một số bộ ngành chưa chịu làm. Nhưng việc quan trọng, nhất là liên quan đến dân, thì phải triển khai nghiêm túc”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, đánh giá tình trạng nợ đọng văn bản đã cơ bản được khắc phục, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục rà soát, ban hành các thông tư còn nợ đọng. Các bộ Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 7 văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh phải trình Chính phủ ban hành trước ngày 15-10; trước ngày 15-11, trình các văn bản hướng dẫn các luật có hiệu lực từ 1-1-2017.
Đ.T/VGP


Bình luận (0)