Trong 3 nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM phải tiên phong xuất sắc thực hiện có đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn…
Vào sáng nay (23-2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và các địa phương đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ĐH Quốc gia TP.HCM (1995-2025).

Khẳng định tính ưu việt của mô hình đa ngành, đa lĩnh vực
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đáng tự hào mà các thế hệ thầy và trò ĐH Quốc gia TP.HCM đã đạt được trong 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
“ĐH Quốc gia TP.HCM đã khẳng định được tính ưu việt của mô hình ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động theo cơ chế tự chủ; là minh chứng thuyết phục, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục ĐH” – Thủ tướng nhấn mạnh.
ĐH này là nơi không chỉ truyền dạy kiến thức, nghiên cứu khoa học mà còn tạo động lực, truyền cảm hứng cho khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ trí tuệ, tài năng, tự tin vươn tầm khu vực, thế giới.
Thủ tướng hoan nghênh và cơ bản nhất trí với tầm nhìn của ĐH Quốc gia TP.HCM là “trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam” với 3 giá trị cốt lõi: Xuất sắc, tiên phong, chính trực trong đào tạo, nghiên cứu; trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động; gắn kết, phục vụ cộng đồng.
Thời gian tới, để đạt được mục tiêu “Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM theo hướng trọng tâm, trọng điểm đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu châu Á” như đã đề ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á.
Tập trung xây dựng và vận hành mô hình quản trị ĐH trên nền tảng số, đảm bảo tự chủ ĐH, phát huy sức mạnh hệ thống ĐH đa ngành, đa lĩnh vực; phát triển thành một hệ sinh thái giáo dục – khoa học – công nghệ – quản lý hàng đầu Việt Nam.

Đồng thời, phát huy vai trò trụ cột tiên phong trong cả nước triển khai thực hiện Kết luận số 91 của Trung ương, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên, học viên chương trình tài năng các ngành khoa học cơ bản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản.
Chú trọng thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành. Phát triển nguồn lực tài chính bền vững và xây dựng Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM xanh, hiện đại, bản sắc.
Thủ tướng mong mỏi mỗi thầy cô là tấm gương sáng về rèn đức – luyện tài, yêu nghề – yêu người; không ngừng rèn luyện, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, ứng dụng khoa học công nghệ, có cách tiếp cận mới trong dạy – học để mỗi tiết học thực sự bổ ích và lý thú, để mỗi ngày học thực sự là ngày vui.
Với sinh viên, Thủ tướng nhắn nhủ các em phát huy tốt vai trò là trung tâm, là chủ thể, là những chủ nhân tương lai của đất nước; luôn nuôi dưỡng ý chí, ước mơ, khát vọng, hoài bão cống hiến, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, cho nước nhà.
Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị ĐH Quốc gia TP.HCM phải tiên phong xuất sắc trong thực hiện 3 nhiệm vụ. Cụ thể là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nền kinh tế tuần hoàn…
Cùng với đó, tiên phong xuất sắc trong đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết một vấn đề thực tiễn đặt ra; giữ gìn bản sắc, giá trị cốt lõi và mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo.
ĐH Quốc gia TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất
Tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Vũ Hải Quân (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) cho hay, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ĐH Quốc gia TP.HCM là một dấu mốc quan trọng, không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của một hệ thống ĐH hàng đầu đất nước mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào, từ đó tiếp tục phấn đấu vì tương lai tươi sáng của nền giáo dục.
Ba thập kỷ kể từ khi thành lập, ĐH Quốc gia TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam và trên bản đồ giáo dục ĐH của khu vực lẫn thế giới.

Cụ thể, ĐH này đã đạt được những thành quả đặc biệt trong phát triển tổ chức, thực hiện tự chủ, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Từ 3 trường ĐH thành viên với 3 lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn và kỹ thuật công nghệ, đến nay hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM đã mở rộng thêm nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sư phạm, khoa học sức khỏe, nghệ thuật.
Cơ chế tự chủ giúp đa dạng hóa nguồn lực tài chính, nổi bật là có 7/8 trường ĐH thành viên đã tự chủ tài chính. Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM đã huy động được gần 400 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên vượt khó.
ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã đào tạo và cung cấp gần 400.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ cũng như nguồn cán bộ cấp chiến lược cho đất nước. Trong đó, nhiều lãnh đạo giữ vị trí quan trọng, nhiều doanh nhân thành đạt, nhà khoa học đầu ngành.
Ông Quân tin tưởng ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không chỉ là nơi hội tụ nhân tài, lan tỏa tri thức, văn hóa, có vị trí cao trên bảng xếp hạng mà còn duy trì, phát triển các chuẩn mực của giáo dục Việt Nam, bao gồm cả giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo, tiên học lễ hậu học văn.
Điều này nhằm củng cố và gia tăng niềm tin của xã hội đối với giáo dục, trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Dịp này, ĐH Quốc gia TP.HCM đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng.
Mê Tâm

Bình luận (0)