
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng hoa nhà báo Nguyễn Trọng Xuất. Ảnh: VGP
Sáng 18-6, tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến nhà riêng thăm hỏi, chúc mừng một số nhà báo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM và đất nước.
Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà nhà báo Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên huấn Khu Sài Gòn – Gia Định, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến khối nhà báo cao tuổi; nhà báo Mã Diệu Cương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM; nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM và thăm nghệ sĩ ưu tú Thanh Đính, người có nhiều bài viết cho nền âm nhạc Việt Nam.
Gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các nhà báo lão thành cho sự phát triển của đất nước, của TP.HCM.
Qua đây, Thủ tướng muốn nhắn gửi các nhà báo trẻ hãy noi gương các bậc làm báo tiền bối, viết tiếp trang sử vàng của báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
*Cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo một số cơ quan báo chí. Ảnh: C.P
Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ người làm báo cả nước, Phó Thủ tướng chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, không chỉ riêng những người làm báo, cả các cơ quan quản lý báo chí cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực, thách thức trước yêu cầu nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng trong bối cảnh thông tin vô cùng nhiều, vô cùng nhanh. Đặc biệt là làm sao xác định ranh giới rõ ràng giữa báo chí và mạng xã hội. Cùng với đó, nhiều cơ quan báo chí phải tự bảo đảm nguồn thu, kinh phí hoạt động.
“Tuy nhiên, với truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo sẽ vượt qua thách thức, khó khăn”, Phó Thủ tướng tin tưởng.
Khẳng định vai trò báo chí trong việc định hướng, phục vụ công tác tư tưởng, Phó Thủ tướng cho rằng ngoài cơ chế quản lý của các cơ quan báo chí, điều quan trọng nhất là phải nâng cao tính nhạy cảm, sắc bén của mỗi nhà báo. Để làm được điều này, các cơ quan Nhà nước cần tăng cường cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí. Mỗi người làm báo được đào tạo, tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ, chuyên môn, kiến thức chính trị – xã hội.
“Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà các đồng chí cần mời những cơ quan hoạt động mọi lĩnh vực cùng tham gia”, Phó Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh đây là trách nhiệm không chỉ của các cơ quan báo chí, còn là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, các hội chuyên ngành.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tới đội ngũ người làm báo cả nước.
Nhóm PV

Bình luận (0)