Hội nhậpThế giới 24h

Thủ tướng Nhật bản thăm Trung Quốc: Hai ngày và nhiều vấn đề

Tạp Chí Giáo Dục

Chuyến thăm ngắn ngủi nhưng chương trình làm việc thì dày đặc với các vấn đề nóng bỏng. Theo Kyodo, hôm qua, ngay khi đặt chân tới thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Taro Aso đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Aso đã đồng ý việc Nhật sẽ hỗ trợ kỹ thuật đối với các vấn đề môi trường và năng lượng cho Trung Quốc.

Hợp tác về năng lượng được coi là một trụ cột nhằm cải thiện quan hệ chiến lược giữa hai bên. Bộ Công thương Nhật Bản dự kiến dành khoảng 5 tỉ yen (50,6 triệu USD) cho chương trình này. Về các biện pháp chống dịch cúm heo đang diễn ra, hai bên đồng ý duy trì liên lạc và tham vấn thường xuyên để ngăn chặn nạn dịch.

Ngoài ra, hai nước cũng cam kết hợp tác để đối phó với khủng hoảng kinh tế. Giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính khiến cả Nhật và Trung Quốc có nhu cầu xích lại gần nhau hơn trong các nội dung hợp tác. Một chủ đề quan trọng mà hai bên bàn thảo là tiến hành dự án khai thác khí đốt chung trên vùng biển tranh chấp giữa hai nước và các vụ thực phẩm nhiễm độc nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nhật. Ngoài ra, một khúc mắc lớn nữa giữa hai bên là việc Tokyo đang cáo buộc Bắc Kinh không rõ ràng trong việc phát triển các chương trình hạt nhân của mình – điều mà Bắc Kinh đang cực lực bác bỏ.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc chính thức đầu tiên của ông Aso kể từ khi nhậm chức hồi tháng 9 năm ngoái. Đáng chú ý, chuyến thăm này diễn ra chỉ vài ngày sau vụ ông làm lễ tại đền Yasukuni – sự kiện mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ “lo ngại và không hài lòng”.

Theo China Daily, hôm nay ông Aso sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Phía Nhật muốn Trung Quốc tác động để CHDCND Triều Tiên trở lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, từ hôm qua Bình Nhưỡng lại đe dọa sẽ tiến hành thử hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nếu Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc không xin lỗi về việc áp dụng lệnh trừng phạt đối với nước này. Hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng KCNA cũng yêu cầu HĐBA rút bỏ toàn bộ nghị quyết chống lại nước này trong các vụ thử tên lửa và hạt nhân trước kia. “Trừ khi HĐBA xin lỗi ngay, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là áp dụng các biện pháp tự vệ thêm để bảo vệ lợi ích của nền cộng hòa. Điều đó bao gồm việc thử tên lửa hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.

Hàn Quốc và Trung Quốc đều chưa có phản ứng gì về động thái mới này của CHDCND Triều Tiên.

HĐBA đã áp dụng lệnh trừng phạt sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 7-2006 và thử hạt nhân vài tháng sau đó. Sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đầu tháng 4 năm nay, HĐBA một lần nữa kêu gọi siết chặt các lệnh cấm vận nước này.

THANH TUẤN (TTO)

Bình luận (0)