|
Giếng nước tại Trường Mẫu giáo Phú Sơn đã bỏ hoang nhiều năm vì nhiễm phèn
|
Cách trung tâm thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế chưa đầy 10km, thế nhưng từ hơn 20 năm nay người dân xã Phú Sơn phải sử dụng nước giếng nhiễm phèn để sinh hoạt.
Trong nhiều lần họp tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương và người dân đã kiến nghị vấn đề này với tỉnh, huyện cùng các ban ngành. Tuy nhiên cho đến nay người dân Phú Sơn vẫn chưa có nước sạch để dùng.
Nước giếng nhiễm phèn nặng
Thực tế hiện nay tại 4 thôn thuộc xã Phú Sơn, chúng tôi đã thống kê có trên 50 giếng sâu từ 10 đến 15m bị nhiễm phèn nặng. Có nhiều trường hợp như nhà anh Trần Hữu Tuấn, chị Nguyễn Anh Thư ở thôn 3, mặc dù đã bỏ ra 20 triệu đồng để làm giếng mới sâu trên 20m nhưng không rõ vì nguyên nhân gì nước vẫn hôi tanh nên đành bỏ hoang. Để có nước sử dụng bà con ở Phú Sơn không còn cách nào khác phải đổ cát sỏi vào bể lắng để gạn đục. Cũng vì thiếu nước sạch nên việc học tập của các cháu nhỏ ở Trường Mầm non Phú Sơn hiện rất khó khăn. Hàng ngày cả cô lẫn trò phải trông chờ vào nguồn nước đã qua xử lý tại các nhà dân để sinh hoạt. Trong lúc đó giếng nước của trường mẫu giáo đã bỏ hoang từ nhiều năm nay do bị nhiễm phèn nặng. Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Sơn bức xúc: “Năm nào cũng vậy, cứ vào năm học là các cô trong trường lại lo lắng chuyện nước. Không riêng gì trường chúng tôi, đã từ lâu rồi bà con trong xã mong muốn các ngành chức năng sớm đưa nước sạch về Phú Sơn”.
Để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho các cháu học bán trú, nhà trường buộc phải tính đến phương án mua bình nước lọc tinh khiết để uống hàng ngày. Ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn thẳng thắn: Toàn xã có 416 hộ đều sử dụng nguồn nước giếng do Chương trình nước sạch nông thôn và Chương trình 135 hỗ trợ xây dựng cách đây khoảng 10 năm về trước. Đến nay vẫn chưa có cơ quan nào đến lấy mẫu nước để kiểm định chất lượng và có biện pháp xử lý vệ sinh. Niềm mong mỏi lớn nhất từ 20 năm nay của bà con Phú Sơn đó chính là có nước sạch để sinh hoạt.
Xuất hiện nhiều loại bệnh vì xài nước ô nhiễm
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú bị mắc bệnh thận từ nhiều năm, mà theo chị nguyên nhân là do dùng phải nước nhiễm phèn quá lâu. Chị than: “Nhà chỉ có hai mẹ con, cảnh sống vất vả, không có tiền xây bể lọc, nên phải sử dụng nước này. Mong các cấp các ngành sớm giúp người dân ở đây có nước sạch cho đỡ khổ”.
Được biết, toàn xã Phú Sơn có 460 hộ dân đang hàng ngày ăn uống, tắm giặt với nguồn nước ô nhiễm này. Ông Bùi Quyết, Phó chủ tịch UBMTTQ xã Phú Sơn thừa nhận: “Gần 80% giếng nước trong xã bị nhiễm phèn. Việc thường xuyên sử dụng nước nhiễm phèn đã gây nguy hại sức khỏe. Trong xã có rất nhiều người mắc các loại bệnh về da, bệnh tiêu hóa, đặc biệt trong thời gian gần đây phát hiện nhiều người mắc bệnh thận mà không rõ nguyên nhân”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Công Hân, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cấp nước Thừa Thiên – Huế cho biết, công ty đã tổ chức kiểm tra, khảo sát địa hình trên địa bàn xã Phú Sơn để lập dự án xây dựng hệ thống nước sạch. Theo ông Hân, trong điều kiện địa hình xã Phú Sơn phức tạp, cách xa thị xã, người dân sống không tập trung, mỗi thôn cách nhau từ 5-7km nên rất khó khăn trong việc đưa đường ống nước lên địa bàn xã. Với điều kiện địa hình như vậy chỉ có thể đầu tư xây dựng trạm cấp nước di động, bằng cách xây bể lọc và đưa nước về từ các khe suối thông qua các biện pháp xử lý vệ sinh đảm bảo an toàn. Chúng tôi đang chờ phê duyệt dự án để sớm đưa nước sạch về Phú Sơn.
Bài, ảnh: Ngọc Minh
| Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cấp nước Thừa Thiên – Huế đã xây dựng đề án nghiên cứu khả thi về nâng cấp và xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2013-2015. Trong đó có dự án nước sạch ở Phú Sơn và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 104 triệu USD từ nguồn vốn vay ADB. Dự kiến nếu mọi kế hoạch của dự án diễn ra thuận lợi thì đến năm 2013, dự án nước sạch tại Phú Sơn mới có thể được thực hiện. |


Bình luận (0)