Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

* Trung Quốc cấp cho Việt Nam khoản vay tín dụng ưu đãi 300 triệu USD

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ nước CHND Trung Hoa Đới Bỉnh Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước theo các phương châm “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa Việt Nam và Trung Quốc đã định. Chủ tịch nước khẳng định, mặc dù trong quá trình phát triển, quan hệ hai nước đã trải qua những bước thăng trầm, song mục tiêu chung của hai nước vẫn là hướng tới quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện. Trong những năm gần đây quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển tốt đẹp mà minh chứng mới nhất là việc hoàn tất công tác phân giới cắm mốc trên bộ giữa hai nước. Sự kiện này sẽ tạo thêm nhiều sung lực mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Trung Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam có nền văn hóa tương đồng, có vận mệnh liên quan chặt chẽ với nhau. Hai nước có nhiều cơ sở để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện, đặc biệt là trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Quan hệ trong những năm qua được phát triển rất nhanh, xu thế rất tốt và có nhiều tiềm lực to lớn, triển vọng thênh thang. Để tăng cường quan hệ thương mại đầu tư, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác khu vực biên giới không chỉ trên bộ mà cả trên biển, cải thiện cơ cấu thương mại đầu tư trên những lĩnh vực trọng điểm.

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí sẽ tiếp tục truyền thống thường xuyên tiếp xúc cấp cao để định hướng cho sự hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hiệu quả của giao lưu giữa các ngành, tiếp tục các cuộc trao đổi về lý luận xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Việt Nam và Trung Quốc cũng nhất trí duy trì đàm phán về vấn đề trên biển để tìm ra giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên đều chấp nhận; đồng thời, nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ nước CHND Trung Hoa Đới Bỉnh Quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và luôn luôn coi việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững với Trung Quốc là chính sách nhất quán và một ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, với việc hoàn thành phân giới cắm mốc trên bộ giữa hai nước, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới toàn diện hơn và vững chắc hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư.

Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc đã cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời, nhấn mạnh Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi tình hữu nghị Trung – Việt là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Trung Quốc có quan điểm trùng hợp với Việt Nam trên nhiều vấn đề quan trọng, mong muốn hòa bình, tập trung thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy phát triển, xây dựng khu vực cũng như thế giới hòa bình, ổn định, cùng thịnh vượng. Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Việt Nam là ưu tiên của Trung Quốc.

* Cùng ngày 19-3, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc dưới sự chủ trì của hai đồng chủ tịch ủy ban, phía Việt Nam là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và phía Trung Quốc là Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc.

Hai bên nhất trí đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương sau 2 năm hoạt động, khẳng định vai trò và sự cần thiết của cơ chế hợp tác quan trọng này trong việc chỉ đạo và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Hai bên vui mừng thấy rằng, một năm qua, nhất là sau khi lãnh đạo hai nước quyết định xây dựng “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đạt được nhiều tiến triển quan trọng: Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên, giao lưu giữa các bộ ngành hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, giao lưu trao đổi giữa các địa phương ngày càng mật thiết; đặc biệt, tuy chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng kim ngạch mậu dịch song phương giữa hai nước năm 2008 vẫn đạt trên 20 tỷ USD.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang gặp khủng hoảng hiện nay, hai bên cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, phấn đấu duy trì kim ngạch mậu dịch song phương năm nay tương đương với mức năm 2008, tiến tới đạt mục tiêu nâng kim ngạch lên 25 tỷ USD vào năm 2010, đi đôi với việc từng bước thu hẹp tiến tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Nhân dịp này, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định cung cấp cho phía Việt Nam khoản vay tín dụng ưu đãi trị giá 300 triệu USD.

Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên đánh giá cao việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, tạo tiền đề xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Chuyên gia hai bên cần khẩn trương trao đổi ý kiến để xây dựng và sớm ký các văn bản pháp lý liên quan trong năm 2009. Hai bên thỏa thuận thời gian tới sẽ đặt trọng tâm đàm phán vào vấn đề trên biển; duy trì hòa bình, ổn định trên biển; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có điều kiện và cùng nhau phấn đấu để cùng với các bên liên quan tìm ra giải pháp cơ bản, lâu dài, cùng chấp nhận được cho vấn đề trên biển.

Hai bên nhất trí tiến hành phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2010 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thời gian cụ thể sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Kết thúc phiên họp, hai đồng Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký Nghị định thư giữa Bưu điện Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và Cục Điện tín Trung Nam Hải nước CHND Trung Hoa về việc thiết lập đường dây thông tin điện thoại bảo mật nối thẳng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

THÀNH NAM (Theo SGGP)

Bình luận (0)