Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2019), chiều 14-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019. Đồng thời kỷ niệm 50 năm cả nước, trong đó có TP.HCM thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kiều Khánh
Đến tham dự còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và nhiều đại biểu khác.
Những tấm gương tiêu biểu
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cá nhân, đơn vị trong toàn TP đã thực hiện nhiều chương trình hành động với những việc làm cụ thể, thiết thực, xứng đáng được nhân rộng trong toàn TP.
Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng khu quản lý học viên số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy – bảo trợ xã hội Phú Văn đã thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại 300 học viên mới nhập khu với tinh thần, trách nhiệm cao, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học viên.
Đặc biệt, hướng đến nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng để có biện pháp tư tưởng, tư vấn giúp học viên điều chỉnh, thay đổi hành vi, ngôn phong, tác phong trật tự, ông đã thực hiện tốt việc xây dựng học viên nòng cốt.
Trong khi đó, thực hiện lời dạy của Bác, bà Trần Thị Kiều Thơ – Phó Chủ nhiệm CLB Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi phường Bình Chiểu (Q.Thủ Đức) đã “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm” bằng nhiều hành động ý nghĩa khi không tăng giá thuê trọ cho hơn 50 phòng trọ của gia đình; đóng góp đá và kinh phí nâng cấp đường nội đồng. Mỗi năm bà còn tích cực tham gia hỗ trợ kinh phí học tập, học bổng cho con em hội viên nghèo học giỏi; quà cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hàng chục triệu đồng…
Để ủng hộ phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, bà còn tận dụng mặt bằng gia đình làm nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức giải cầu lông truyền thống cho hội viên. Phát huy vai trò Phó Chủ nhiệm CLB, bà đã chủ động phát động các thành viên trong CLB làm theo Bác thông qua mô hình “Lấy nông dân dạy nghề cho nông dân”, “Nông dân khá giúp đỡ nông dân nghèo”, qua đó bà đã hỗ trợ hàng triệu cây mai, lan và nhiều loại cây, con giống khác. Từ những việc làm của mình, bà Thơ đã nhận được nhiều giấy khen của hội và UBND phường Bình Chiểu.
Ở góc độ khác, họa sĩ Đặng Ái Việt (Hội Mỹ thuật TP) bước ra từ chiến trường, chứng kiến bao cảnh chia ly đau thương. Với tư cách là đồng đội, đồng chí của con của các mẹ, bà, họa sĩ Việt – người con của miền sông nước Tiền Giang – luôn ấp ủ ước mơ làm một điều gì đó thật ý nghĩa để tri ân những hy sinh thầm lặng của các mẹ. Tính đến nay đã tròn 10 năm, bà đã trải qua hành trình vẽ chân dung các mẹ. “Tôi muốn làm một điều gì đó tri ân cho những người mẹ của Tổ quốc này. Đất nước ta có trên dưới 50 ngàn mẹ Việt Nam anh hùng, tôi quyết tâm đầu tư vào đề tài nhân chứng lịch sử và bắt đầu thực hiện từ năm 1995”, bà chia sẻ.
Với những chuyến hành trình đầy chông gai mang ý nghĩa lớn lao ấy, hàng chục năm cùng với con “ngựa sắt” hiệu Chaly từ thập niên 70 thế kỷ trước cũ chất đầy đồ đạc tự chuẩn bị cùng màu vẽ, bà rong ruổi từ Bắc chí Nam hơn 40.000km vẽ khoảng 2.000 bức chân dung của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi bức chân dung không chỉ đơn giản đặc tả khuôn mặt các mẹ mà đều toát lên điểm chung là sự can trường khi mất đi những người thương yêu nhất vì đất nước.
Lấy sự hài lòng làm thước đo công việc
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM – đã bày tỏ xúc động và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các tấm gương tiêu biểu với những nỗ lực đạt kết quả tốt đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong suốt thời gian qua. “Chính những tấm gương này hàng ngày, hàng tháng là sự nhắc nhở về tình cảm trách nhiệm của chúng ta với Bác”, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết.
Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã ôn lại quãng đường sinh trưởng, hoạt động, tìm đường cứu nước, lãnh đạo Đảng, đất nước của Bác. Theo ông, đúng vào những ngày tháng 5 khi cả nước vừa kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và tiến tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là dịp chúng ta tiếp tục thực hiện chương trình của Thành ủy kỷ niệm 50 năm cả nước, trong đó có TP.HCM thực hiện Di chúc của Bác Hồ.
Đồng thời, năm nay là năm đặc biệt của TP.HCM. Từ Thành ủy, các sở ngành đến quận huyện, phường xã đều phát huy sáng kiến hoàn thành nhiệm vụ của năm và của cả giai đoạn 2015-2020; hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội và các giải pháp mà TP đã bổ sung trong thời gian vừa qua. Theo đó, thay mặt Đảng bộ, đồng chí Bí thư kêu gọi các cán bộ, Đảng viên nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác cần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo công việc, làm chỗ để thể hiện niềm tự hào.
“Đối với người đảng viên, với sứ mạng lãnh đạo công việc tại tổ chức Đảng ở đơn vị đồng thời phải là tấm gương và tự hào đóng góp nhiều hơn, lao động hiệu quả hơn, dám hy sinh hơn để đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ cho TP phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân TP luôn tự nhủ phải làm tốt hơn để TP mang tên Bác xứng đáng với tình cảm, sự nghiệp của Bác đã để lại cho chúng ta”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết.
Dịp này, Thành ủy TP.HCM đã biểu dương 153 tập thể, 239 cá nhân thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019. Trong số đó có 70 tập thể, 91 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và 83 tập thể, 148 cá nhân nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)