Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thực hiện nghiêm Luật Giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

 Mặc dù Luật Giáo dục ban hành năm 2005 quy định rõ ngoài học phí, lệ phí tuyển sinh thì người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác. Song, tại các cơ sở giáo dục công lập ở nhiều tỉnh, thành phố, một số nhà quản lý giáo dục lại vịn vào lý do trong quá trình điều hành phát sinh nhiều chi phí, cho nên phải liên kết với hội cha mẹ học sinh để thu các khoản đóng góp của học sinh.
Hiếm học sinh trường nào không phải đóng các loại tiền: nước uống, vệ sinh, nha học đường, dạy thêm, hoạt động ngoại khóa, in đề kiểm tra, trang bị máy điều hoà nhiệt độ, máy chiếu phim, mua cây cảnh. Cứ vào đầu năm học mới thì tình trạng đóng góp này lại diễn ra, trong đó có nhiều khoản thu rất vô lý. Ðiều đáng nói là việc lạm thu các khoản đóng góp trong nhiều cơ sở giáo dục là trái với Luật Giáo dục. Hằng năm, nếu có thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi nêu trên thuộc các ngành học, bậc học thì ngành giáo dục một số địa phương vẫn khẳng định đó là những khoản thu phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng đề cập tới việc lạm thu đóng góp thì ngành giáo dục cấp trên lại cho rằng đã phân cấp cho địa phương quản lý tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kể cả cơ sở giáo dục đại học, nên trách nhiệm thuộc về địa phương.
Xây dựng nhà nước pháp quyền tức là phải quản lý bằng pháp luật. Thiết nghĩ, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, các địa phương nên xem lại vấn đề trên để tránh tiêu cực và hạn chế những đóng góp của người dân.
Theo nhandan

 

Bình luận (0)