Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thực hiện nhiệm vụ 2018: Con người là then chốt!

Tạp Chí Giáo Dục

Trong 2 ngày 28 và 29-12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/ thành cùng các bộ ngành để đánh giá, tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2018. Tổng Bí thư Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ. Ảnh: CP

Tại điểm cầu TP.HCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong…

Vấn đề mấu chốt là con người

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, phức tạp, hạn chế, nhất là tình trạng thiên tai nặng nề, nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhưng với quyết tâm, kiên định, Chính phủ đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng đạt 6,81%, chủ yếu nhờ tiềm năng, lợi thế, chứ không đến từ khai khoáng. Môi trường kinh doanh chuyển đổi tích cực. Sự tăng trưởng vượt bậc của chỉ số chứng khoán cho thấy niềm tin của xã hội, thị trường, doanh nghiệp (DN) vào kinh tế Việt Nam ngày càng bền vững. Bên cạnh đó, nhiều đại án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Từ đó tạo niềm tin ngày càng lớn hơn về đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta hài lòng, không cố gắng thì cỗ máy phát triển đó sẽ dừng lại. Do đó cần tiếp tục cố gắng, phát huy các thành tựu đã đạt được để tạo sự phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn”.

Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại như tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, xử lý nợ xấu còn hạn chế, còn nhiều DN thua lỗ. Quy mô nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, cải cách hành chính còn bất cập, tái cơ cấu kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra.

“Vấn đề mấu chốt là con người. Muốn tái cơ cấu thành công, muốn khắc phục những hạn chế yếu kém thì trước hết phải bố trí lại đội ngũ cán bộ, tái cơ cấu bộ máy, con người. Phải phát huy những cán bộ, con người tốt, năng động, phù hợp với công việc. Năm 2018 cần tiếp tục quyết liệt: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ trong sạch, quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu. Hãy hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp cơ hội vươn lên. Cán bộ nào lơ là trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết cần được thay thế ngay”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khẩn trương cải cách chính sách tiền lương

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận thành tích vượt bậc trong điều hành của Chính phủ về những thành tựu kinh tế – xã hội của năm 2017 khi lần đầu tiên sau nhiều năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng thời lưu ý: “Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi, hay nói cách văn hoa là đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Bởi đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xuất hiện xu hướng bảo hộ trở lại và chống tự do hoá thương mại và đầu tư ở nhiều nơi”.

Theo đó Tổng Bí thư đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội. Những hạn chế này đã gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm một chiều có thể khắc phục. Vì vậy đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: A.Kh

TP.HCM: Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 54

Tại điểm cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với những nỗ lực, cố gắng mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp các ngành, các DN và tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện. Ngoài ra, các lĩnh vực y tế, GD-ĐT, văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả; lĩnh vực quốc phòng an ninh được đảm bảo tốt. Các hoạt động đối ngoại được triển khai chu đáo, hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư và mở rộng hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới.

Về kế hoạch năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP rất phấn khởi khi Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Ngay sau đó, Thành ủy, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, UBND TP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với 21 nội dung, đề án cụ thể, bắt đầu ngay từ quý I năm 2018. Quá trình triển khai sẽ thực hiện tốt quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; lấy ý kiến các chuyên gia, đánh giá tác động xã hội, lắng nghe ý kiến xã hội trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Với phương châm “Quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo”, TP.HCM quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 54 của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin mà Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước đã dành cho để TP có điều kiện phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước”.

An Khánh

Tổng Bí thư cũng yêu cầu có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó là đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nắm bắt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cũng như phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Nhất là khẩn trương cải cách chính sách tiền lương.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…”.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)