Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thực hiện tốt Năm văn minh đô thị 2009: Cần sự nỗ lực từ hai phía

Tạp Chí Giáo Dục

Chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán tại đường Nguyễn Thái Học, quận 1

Năm 2009, TP.HCM tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) với ba nội dung: vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và văn hóa ứng xử. Tuy nhiên, từ những tồn tại của năm 2008, để thực hiện tốt Năm VMĐT 2009 thì cần có những giải pháp và sự nỗ lực hơn từ cả hai phía.
Phía các cấp có thẩm quyền
Sau một năm thành phố thực hiện nếp sống VMĐT, thẳng thắn mà nói thì sự chuyển biến là không nhiều. Vẫn còn đó việc xả rác bừa bãi; lấn chiếm lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, để xe; tình trạng chen lấn, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông vẫn còn khá phổ biến… Nguyên nhân thì có nhiều, cả chủ quan lẫn khách quan. Và để giải quyết vấn đề này, trước hết, cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Thực tế trong năm vừa qua, vẫn còn nhiều người dân chưa biết rõ nội dung của Năm VMĐT và như vậy thì làm sao họ thực hiện tốt? Mặc dù vẫn có nhiều băng rôn, biểu ngữ cổ động, tuyên truyền nhưng điều đó là chưa đủ để người dân thấy được tầm quan trọng của công tác này. Cần phải làm cho mọi người thấy được những ích lợi và sự cần thiết của việc thực hiện VMĐT để từ đó có thể làm nên những chuyển biến trong nhận thức và hành động của họ.
Trang bị thêm thùng rác và nhà vệ sinh công cộng. Hiện nay thành phố có khoảng hơn 4.700 thùng rác và 119 nhà vệ sinh công cộng, còn thiếu nhiều so với nhu cầu và việc lắp đặt hiện nay cũng chưa hợp lý. Trên nhiều tuyến đường, thùng rác được lắp đặt hết sức thưa thớt. Thậm chí có nơi cả một đoạn đường dài không hề có một thùng rác hay nhà vệ sinh công cộng nào. Việc thu gom rác trong thời gian tới cũng cần được làm tốt hơn.
Đẩy mạnh việc triển khai Quyết định 74 của UBND TP.HCM về quy chế quản lí sử dụng vỉa hè nhằm sắp xếp đường phố trật tự, gọn gàng và vệ sinh hơn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này. Tuy nhiên, song song đó cũng cần có giải pháp hợp lý cho những người nghèo buôn bán hàng rong nhằm đảm bảo cuộc sống cho họ.
Tăng cường công tác xử phạt, đây là biện pháp cuối cùng và cần thiết sau khi đã có sự tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mà vẫn còn có những hành vi phớt lờ, cố tình vi phạm.
Phía người dân
Người dân cần nâng cao nhận thức. Bà Phạm Phương Thảo – Chủ tịch HĐND TP.HCM đã phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm thực hiện nếp sống VMĐT tổ chức vào cuối 2008: “Nếu người dân không nhận thức tốt thì chính quyền có trang bị đủ cơ sở vật chất và chuẩn bị lực lượng xử phạt nhiều cũng rất khó thực hiện”.
Năm VMĐT 2009 chỉ có thể thành công khi có sự đồng lòng, chung sức của các ngành, các cấp, của tất cả mọi người chứ không phải chỉ từ một phía nào. Điều đó đòi hỏi ở mọi người ý thức tự giác cao, chung tay vì cộng đồng với quyết tâm góp phần mình để xây dựng nên một thành phố văn minh, xanh – sạch – đẹp.
Linh Phúc

Bình luận (0)