Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thuốc gia truyền được chế biến từ bột bắp và mật mía

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 20-1, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp với Phòng Y tế, Thanh tra huyện và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở hành nghề thuốc gia truyền tư nhân của bà Nguyễn Thị Nhường (46 tuổi, trú tại xóm 6 Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Tại đây, cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong và tiến hành tiêu hủy tổng cộng 13 bao bột bắp (ngô) rang đã xay mịn (445kg) và 368 hộp viên hoàn tán (368kg) được làm từ bắp rang, mật mía không có nhãn mác.

Những viên thuốc chữa bệnh được chế biến từ bột bắp rang và mật mía

Tại thời điểm kiểm tra, điều kiện chế biến thuốc chữa bệnh của nhà thuốc bà Nhường không đảm bảo vệ sinh, chủ nhà thuốc không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục liên quan đến hoạt động chế biến thuốc chữa bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Y tế huyện Đức Thọ, liên quan đến vụ việc, đơn vị này đã mời bà Nhường lên trụ sở để làm việc và bước đầu bà Nhường đã viết vào bản tường trình thừa nhận những sai phạm của mình.

Qua xác minh của đoàn kiểm tra, mặc dù nhà thuốc gia truyền của bà Nhường chỉ được Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cấp chứng chỉ hành nghề dược là được phép kinh doanh thuốc sống (cây dược liệu làm thuốc, thuốc bắc chưa qua chế biến…); không có giấy phép đăng ký hành nghề chế biến thuốc đông y. Mặc dù vậy bà Nhường vẫn tự ý kinh doanh chế biến thuốc từ bột bắp rang và mật mía để chữa bệnh thần kinh, nhức mỏi.

Sau khi chế biến, bà Nhường đóng thành hộp (1kg/hộp) rồi bán cho người dân ở địa bàn các tỉnh như, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị….

Những hộp thuốc chữa bệnh được chế biến từ bột bắp rang và mật mía bị thu giữ

Ngay sau khi phát hiện sai phạm, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã ký quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng và cấm vĩnh viễn hành nghề chế biến thuốc đông y đối với gia đình bà Nhường.

Dương Quang

(SGGP)

Bình luận (0)