Ngày 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 1. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu tại 7 phường gồm Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Cường, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, tạo điều kiện để cử tri ở nhiều địa bàn tham gia theo dõi, lắng nghe và đóng góp ý kiến đối với các ứng cử viên.
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của cử tri tại các điểm cầu. Các cử tri đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn, thể hiện trách nhiệm và tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, phát triển hạ tầng đô thị, xử lý các vấn đề môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Thay mặt các ứng cử viên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời cho biết những vấn đề mà cử tri quan tâm cũng là những nội dung đang được Đảng và Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Theo Thường trực Ban Bí thư, trong nhiệm kỳ vừa qua và cả nhiệm kỳ hiện nay, một trong những trọng tâm đột phá là hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, Đảng và Nhà nước cũng xác định nhiều đột phá quan trọng khác, trong đó có phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua GD-ĐT. Đây được xem là những yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Thường trực Ban Bí thư cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian gần đây, Bộ Chính trị cũng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và hội nhập quốc tế.
Liên quan đến kiến nghị của cử tri về những dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư cho biết qua thống kê bước đầu, trên phạm vi cả nước hiện có gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài do nhiều nguyên nhân khác nhau. Những dự án này không chỉ làm chậm tiến độ phát triển mà còn gây lãng phí rất lớn về nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết liên quan đến vấn đề này. Trên cơ sở đó, TP.Đà Nẵng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để xử lý những dự án còn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động nhằm phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.
Đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định phải kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Theo ông Trần Cẩm Tú, đây là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 2 nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tiếp thu ý kiến của cử tri liên quan đến việc di dời, chuyển đổi các khu công nghiệp cũ, Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền nghiên cứu theo hướng rà soát toàn diện hiệu quả sử dụng đất, mức độ tác động đến môi trường cũng như sự phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị. Trên cơ sở đó, việc chuyển đổi các khu công nghiệp cũ có thể được nghiên cứu theo hướng phát triển công nghiệp xanh, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cấp hạ tầng xử lý chất thải và tăng cường công tác giám sát môi trường.
Trước đó, chiều 4-3, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 cũng đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân. Tại các cuộc tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết ngày 15-3 tới sẽ diễn ra ngày hội lớn của toàn dân, ngày mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với đất nước thông qua việc tham gia bầu cử. “Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, trao đổi, góp ý và giám sát của bà con cử tri để các đại biểu thực sự xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)