Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thùy Dung dùng học bạ “ma” dự thi hoa hậu

Tạp Chí Giáo Dục

Thùy Dung trong đêm đăng quang ngôi vị Hoa hậu VN 2008.Dù đã thôi học từ giữa lớp 12 năm học 2007-2008, nhưng trong học bạ của Thùy Dung lại có đầy đủ bảng điểm cả hai học kỳ của năm học này tại Trường THPT Quang Trung – Đà Nẵng.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

> Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp Phổ thông trung học

Nghỉ giữa chừng khi đang học lớp 12, nhưng tân Hoa hậu VN Trần Thị Thùy Dung vẫn có học bạ với chữ ký của Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung Phạm Sĩ Liêm và con dấu của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng xác nhận “đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp”. Tuy nhiên, học bạ này là thật hay giả thì ông Phạm Sĩ Liêm lại từ chối trả lời.

Gia đình: Thùy Dung không thi tốt nghiệp

Chiều 4-9, chúng tôi có mặt tại nhà Thùy Dung để tìm hiểu thực hư, nhưng cô Thùy Nga (chị gái của Dung) trả lời mập mờ: “Tốt nghiệp hay không, ban tổ chức không quy định mà… Gia đình tôi không muốn thông tin với ai chuyện này, ngoài ban tổ chức”. Theo Thùy Nga, trong hồ sơ Thùy Dung nộp đăng ký dự thi hoa hậu chỉ có học bạ chứ không có văn bằng tốt nghiệp gì cả. Còn chuyện Dung đã tốt nghiệp THPT hay chưa thì Thùy Nga không trả lời.

Trong khi đó, Thùy Dung đã rút hồ sơ từ học kỳ 1, nhưng trong học bạ, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung Phạm Sĩ Liêm vẫn xác nhận Dung có điểm trung bình cả năm là 7,0. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trả lời các cơ quan báo chí, ông Liêm thừa nhận Dung chỉ học hết kỳ 1 lớp 12 tại trường. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Mỹ Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, cho biết sau hơn 2 năm học tại trường, đến ngày 16-11-2007 (học kỳ 1, lớp 12), gia đình Dung xin rút hồ sơ với lý do muốn cho Dung đi học tiếng Anh để du học ở Mỹ. “Thùy Dung nghỉ học từ giữa năm học lớp 12 thì làm gì có kết quả học bạ trong 3 năm” – bà Nguyên khẳng định. Bà Nguyên cũng bất ngờ về việc Dung có học bạ đầy đủ tại trường. Sau khi xem kỹ tên nhiều giáo viên bộ môn ký trong học bạ năm lớp 12 của Thùy Dung, bà Nguyên cho biết những người này hoàn toàn xa lạ trong danh sách giáo viên của nhà trường hoặc có tên nhưng đã rời khỏi trường từ trước đó.

Ông Trần Văn Liễu, bố Thùy Dung, cho biết do gia đình có dự định từ trước nên cô không dự thi trong hai đợt thi tốt nghiệp THPT vừa rồi.

Học bạ nhiều khuất tất

Dù đã thôi học từ giữa lớp 12 năm học 2007-2008, nhưng không hiểu vì sao trong học bạ của Dung lại có đầy đủ bảng điểm cả học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm học 2007-2008 tại Trường THPT Quang Trung. Toàn bộ học bạ của Dung đều có dấu giáp lai của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, chữ ký của hiệu trưởng và con dấu của Trường THPT Quang Trung xác nhận ngày 20-5.

Ngay trong lễ đăng quang Hoa hậu VN 2008, Trần Thị Thùy Dung đã bị rơi vương miện.

Trong khi đó, thầy Lê Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, xác nhận cô Trần Thị Thùy Dương, giáo viên bộ môn Anh văn, người đã ký xác nhận trong học bạ cuối năm lớp 12 của Thùy Dung năm học 2007 – 2008 với tư cách giáo viên chủ nhiệm, thực tế chỉ dạy một tháng đầu năm ở Trường THPT Quang Trung rồi xin nghỉ, sang công tác tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Đáng ngờ hơn, ở học bạ của học sinh cùng lớp với Thùy Dung, chỉ có dấu giáp lai của Trường THPT Quang Trung chứ không phải của Sở GD-ĐT, đồng thời ký ngày 15-5. Chưa hết, con dấu “Được dự thi tốt nghiệp” của em này in trên hai dòng, còn con dấu “Được dự thi tốt nghiệp” của Thùy Dung chỉ trên một dòng. Thêm nữa, bút tích, tên tuổi của tất cả giáo viên bộ môn trên hai cuốn học bạ của Thùy Dung và người bạn kia cũng sai lệch hoàn toàn. Giáo viên môn văn N.Đ.H rất bức xúc khi có người giả mạo tên tuổi, chữ ký và bút phê của thầy trong học bạ của Thùy Dung. Ông khẳng định bút phê trong học bạ không phải của mình, vì ông không hề đứng lớp của Thùy Dung năm rồi…

Làm rõ lý lịch học tập của Thùy Dung

Chiều 4-9, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, khẳng định: “Trong danh sách học sinh lớp 12 tại sở không có tên của Dung”. Liên quan vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Huỳnh Văn Hoa đã có văn bản gửi hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung yêu cầu làm rõ hai vấn đề: Lý lịch học tập của Thùy Dung trong thời gian học ở trường này và quá trình tốt nghiệp THPT.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với ông Phạm Sĩ Liêm để làm rõ thông tin về cuốn học bạ của Thùy Dung, nhưng điện thoại của ông liên tục “ngoài vùng phủ sóng”, không liên hệ được.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Khánh: Tước danh hiệu là quyền của BTC

Ngày 4-9, Bộ Văn hóa –Thể Thao và Du lịch đã có cuộc làm việc với Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu VN 2008. Theo một nguồn tin, qua kiểm tra cho thấy hồ sơ của Thùy Dung chỉ ghi trình độ văn hóa lớp 12. Một thành viên BTC giải thích: Sở dĩ trong điều lệ cuộc thi chỉ quy định thí sinh (TS) có trình độ THPT vì từ tháng 4-2008, đã có nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi quy chế thi hoa hậu, trong đó TS dự thi chỉ cần có trình độ THPT. BTC cho rằng quy chế thi hoa hậu sửa đổi sẽ được ban hành sớm thì quy định này sẽ phù hợp, tuy nhiên, đến nay quy chế vẫn chưa được ban hành.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cho biết đến thời điểm này, việc tân hoa hậu Thùy Dung có bằng tốt nghiệp THPT hay không vẫn chưa có kết luận cuối cùng. “Nếu TS thực sự có vi phạm thì BTC sẽ dựa trên những căn cứ cụ thể để quyết định có tước danh hiệu của cô ấy hay không. Việc tước danh hiệu hoa hậu hay không thuộc thẩm quyền của BTC, không phải thẩm quyền của cơ quan quản lý. “Theo tôi, để công bằng thì vấn đề ở đây là phải xét trong từng trường hợp cụ thể, xem ai là người có lỗi. TS khi đăng ký dự thi chỉ nói có trình độ THPT chứ không nói chính xác là có bằng tốt nghiệp THPT nhưng BTC vẫn quyết định trao vương miện hoa hậu thì đó là lỗi của BTC. BTC phải tìm hiểu kỹ các ứng viên hoa hậu trước khi trao giải thưởng cao nhất cho họ”- ông Khánh nhận xét.

Theo ông Khánh, căn cứ dự thảo quy chế hoa hậu sửa đổi, TS dự thi hoa hậu có thể không nhất thiết phải tốt nghiệp THPT mà chỉ cần có trình độ THPT là được. “Tuy nhiên, đến thời điểm này, đó mới chỉ ở dạng dự thảo chứ chưa được ký ban hành. Xét trên cơ sở quy chế (số 37/2006/QĐ-BVHTT), đúng là BTC cuộc thi Hoa hậu VN 2008 có phạm quy”- ông Khánh cho biết.

Ông Khánh cho rằng nếu BTC vi phạm quy chế thì cơ quan chức năng sẽ xác định mức độ vi phạm thế nào để xử lý phù hợp. Còn trường hợp hoa hậu khai trong hồ sơ là mình đã tốt nghiệp THPT mà không đưa được bằng tốt nghiệp ra hoặc văn bằng ấy là bất hợp pháp thì có nghĩa là cô ta đã không trung thực. Trường hợp này tước danh hiệu hay không cũng không còn quan trọng, vì sự dối trá đã làm mất đi niềm tin đối với công chúng.

Hôm nay, 5-9, BTC cuộc thi Hoa hậu VN 2008 sẽ tổ chức buổi họp báo trả lời những thắc mắc của các cơ quan báo chí về những nghi ngờ hoa hậu Thùy Dung đã tốt nghiệp THPT hay chưa và BTC có vi phạm quy chế hay không.

Theo NLĐ


Bình luận (0)