Sự kiện giáo dụcTin tức

Tích hợp nước an toàn cho ĐBSCL

Tạp Chí Giáo Dục

Phó Ch tch UBND TP.Cn Thơ Đào Anh Dũng cùng các s, ngành làm vic vi đoàn WB

Ngày 2-3, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ đã làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án “Tích hợp nước an toàn vùng ĐBSCL”. Dự án nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng trong cấp nước sạch cho ĐBSCL. Ngoài tích hợp nước, dự án còn trang bị hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải, nhằm đem lại nguồn nước sạch, an toàn cho người dân thuộc 7 tỉnh, thành phía Tây Nam sông Hậu (TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, một phần của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang), với diện tích hơn 24km2 và dân số hơn 9,4 triệu người. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,7 tỉ USD.

Theo dự kiến, sau khi xây dựng, nước thô sẽ lấy từ sông Hậu, được xử lý và truyền dẫn đến 7 công ty cấp nước của các tỉnh, thành trong dự án thông qua mạng lưới tuyến ống truyền tải, sau đó phân phối bán lẻ cho người dân ở địa phương.

Trong chuyến làm việc này, đoàn WB đã trao đổi, tìm hiểu và ghi nhận kiến nghị của các sở, ngành thuộc các tỉnh, thành trong dự án về kỹ thuật liên quan và các hạng mục cần ưu tiên để sớm thực hiện, nhằm đối phó tình trạng hạn, mặn tại khu vực hiện nay. Ở giai đoạn này, WB sẽ dành tối đa 300 triệu USD cho các hạng mục.

Qua trao đổi, các sở ngành của Cần Thơ đề nghị dự án hỗ trợ cải tạo những nhà máy cấp nước; trong đó mở rộng nhà máy nước trung tâm để tăng lượng dự trữ nước ngọt; cải tạo hệ thống mạng lưới cấp nước, đảm bảo cung cấp nước an toàn cho người dân của TP và một số tỉnh trong dự án.

Dịp này, nhằm góp phần tăng cường tính khả thi của dự án, TP.Cần Thơ kiến nghị Nhà nước tiến hành đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước liên tỉnh, đường ống cấp nước chính (không tính vào chi phí trong quá trình tính giá nước sạch nhằm giảm giá thành sản xuất nước); Kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ có cơ chế đặc thù cho dự án về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý với mục tiêu cung cấp nước sạch, an toàn và phát triển bền vững cho người dân trong khu vực.

Tin, ảnh: Đ.Phưng

 

Bình luận (0)