Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Tịch thu” tiền lì xì của con sẽ bị phạt hành chính

Tạp Chí Giáo Dục

Theo Ngh đnh 167/2013/NĐ-CP, tin lì xì ngày Tết ca tr em là tài sn riêng ca mi cá nhân, ph huynh không đưc “tch thu sung vào công qu”. Quy đnh này có hiu lc t năm 2013 nhưng ngưi ln vn vi phm mà không h hay biết.

Giúp con lp kế hoch s dng tin lì xì trong hc tp là cách đưc nhiu ph huynh la chn

Pht t 500 đến 1 triu đng

Có hai đứa con gái, con đầu học lớp 9, con gái nhỏ học lớp 5, bà Nguyễn Thị Linh (ngụ hẻm 92 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) thừa nhận chưa khi nào cho con tự giữ tiền lì xì Tết. Như đã thành lệ, thường vào lúc “mùa lì xì” kết thúc là bà Linh giục giã con “nộp” tiền mừng tuổi cho mình. Vì bà “lo con chểnh mảng làm mất tiền, vả lại tôi giữ cũng để sử dụng vào việc ăn học của con chứ không biết cầm tiền của con rồi tự ý tiêu pha là vi phạm pháp luật, thậm chí bị phạt tiền”. Tương tự, bà Trần Mai Khanh (ngụ phường 6, quận Tân Bình) cũng không khi nào cho con tự ý sử dụng tiền lì xì vào việc cá nhân. Có khi con đòi lấy tiền lì xì, thì bà nghiêm giọng: “Vậy con ăn ở đâu mà suốt ngày đòi tiền hả”. Theo lý giải của bà Khanh, sở dĩ bà phải nghiêm khắc với con vì đã có lần đứa con trai 12 tuổi sẵn tiền lì xì trong túi, nổi máu cờ bạc tốn hết hơn 1 triệu đồng. Bà Khanh khẳng định: “Tôi không nuông chiều chuyện tiền bạc cũng vì thương con, chứ không biết làm như vậy là vi phạm quy định của Nghị định 167/2013/NĐ-CP”.

Tìm đến Công ty TNHH Thư viện Pháp luật (quận 3), chị Nguyễn Tường Vy (ngụ quận 6) nhờ chuyên gia tư vấn trước trăn trở: “Để trẻ giữ tiền lì xì, tự chi tiêu là vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến trẻ hư hỏng. Nếu cha mẹ không cho trẻ giữ tiền lì xì mà lấy về để quản lý có được hay không?”. Trả lời thắc mắc của chị Vy, Thư viện Pháp luật lưu ý, theo quy định của pháp luật hiện hành, tiền lì xì là tài sản riêng của trẻ và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, vì trẻ còn nhỏ nên việc để trẻ tự quản lý và sử dụng tiền lì xì dễ dẫn đến trẻ hư hỏng như chị Vy lo lắng ở trên. Bởi vậy, cha mẹ và trẻ nên phối hợp giữ nguồn tiền đấy và lên kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, vừa đảm bảo trẻ vui và an toàn cho trẻ (như mua quần áo, sách, bút…). Ngược lại, nếu cha mẹ mượn tiền của trẻ rồi chiếm đoạt luôn, không trả lại cho trẻ mà sử dụng vào mục đích riêng của mình thì vừa làm trẻ ức chế, khó chịu (không nghe lời và mất niềm tin vào cha mẹ) và có thể bị xử phạt từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng theo Điểm a Khoản 2  Điều 56 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Cụ thể, Điều 56 (Hành vi bạo lực về kinh tế) quy định “phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình”.

Giúp con “to vn” trong hc tp

Nhằm tập tính tiết kiệm cho hai con, nên chị Trần Thị Út Hiền, phụ huynh của em Trần Bảo Ngọc (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Văn Nghi) và Trần Công Phúc (lớp 1/2, Trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp) tập cho con nuôi heo đất. Tiền mừng tuổi trong nhiều năm cộng lại, sau khi bàn bạc với các con chị đã mua cho mỗi đứa 1 chỉ vàng 24k. Theo chị Hiền: “Để con giữ tiền lì xì là tôn trọng con, đồng thời tập cho con ý thức tiết kiệm, không tiêu sài phung phí, ăn hàng…”. Với thói quen này, các con của chị còn “cho heo đất ăn” cả tiền mà cha mẹ cho trong năm. Với phương án “tích tiểu thành đại”, chị Hiền dự tính sẽ cho con tự quản lý và sử dụng trong học tập khi vào cấp 3. Vì con gái hoặc con trai ở tuổi này đều có những nhu cầu riêng và để con ý thức trong chi tiêu cá nhân. 

Cũng được cha mẹ cho phép “tự chủ” trong việc quản lý tiền lì xì Tết, em Đinh Lê Thiên Minh (lớp 10A5, Trường THPT Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình) cho biết, hiện em đã để dành được 1 chỉ vàng 24k, 100 USD và một ít tiền VNĐ. Những khi cần đóng tiền học, đi ngoại khóa hoặc mua dụng cụ học tập thì em tự lo liệu vì cha mẹ em đi làm suốt. Theo Minh, tình trạng cha mẹ lì xì Tết cho con rồi “tịch thu” là việc không nên làm. Vì tiền mừng tuổi là cái may mắn khi mỗi người thêm một tuổi mới. Để “tạo vốn” cho con từ tiền lì xì Tết, cô Đinh Phương Nga (giáo viên Trường Tiểu học Bắc Hải, quận 10) chọn cách gửi tiền lì xì của con trai Nguyễn Thái Nhất Huy (lớp 10A6, Trường THPT Nguyễn Du) vào tài khoản ngân hàng. Tính đến nay “nguồn vốn” của con trai cô đã xấp xỉ 20 triệu đồng và đây sẽ là nguồn vốn dự phòng cho Huy khi em vào đại học.

Bài, ảnh: Bích Vân

 

Bình luận (0)