Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tiệm internet vẫn ngang nhiên hoạt động thâu đêm

Tạp Chí Giáo Dục

Bất chấp quy định của UBND thành phố các điểm internet chỉ hoạt động từ 8-22 giờ. Phải niêm yết công khai thời gian hoạt động hàng ngày. Thế nhưng, sau hơn một năm ban hành quy định thì các tiệm cung cấp dịch vụ internet vẫn hoạt động thâu đêm. Thực trạng này vẫn diễn ra như cũ, không có chuyển biến sau quy định.

Các game thủ sau khi chơi mệt thì ngủ khì tại quán

Đã quá 22 giờ, nhiều hàng quán đã đóng cửa thế nhưng bên trong tiệm internet vẫn hoạt động. Các game thủ vẫn miệt mài “cày” đầu đeo tai phôn, tay nhấp chuột lách cách. Bước vào bên trong một tiệm máy tính trên đường Văn Cao (Q.9), khu này vốn là khu trọ rất đông sinh viên của các trường đại học và công nhân của Khu công nghiệp Công nghệ cao. Dễ dàng nhận rất đông người đang ngồi chơi, dán mắt vào màn hình, không màng thế sự.

Anh Tuấn người trông coi cửa tiệm cho biết “vào giờ nào cũng được, mở cửa 24/24, phòng máy lạnh vào đóng cửa lại, thích ngồi tới bao giờ thì ngồi. Phòng máy này hơi bị VIP ở khu này rồi máy ngon, ghế thoải mái, ngồi chơi tới sáng cũng không mệt. Có buồn ngủ thi ngủ luôn tại chỗ đấy. Trà đá 2K, các loại nước từ 10-15K, đồ ăn có mì gói 15K/tô mì bò thì 20K”.

Đúng như lời người này nói, những chiếc ghế ở đây đều là ghế nệm mềm cao tới đầu người ngồi chơi, khiến người chơi ngồi chơi rất lâu thậm chí ngủ lại chỉ cần ngã ghế gác chân lên bàn là có thể ngủ được. Khách chơi chủ yếu là những nam công nhân trẻ và sinh viên của các trường đại học tới chơi những trò chơi bạo lực.

Không riêng gì khu này mà theo ghi nhận tại Làng đại học Thủ Đức vào lúc 1 giờ sáng các tiệm internet vẫn mở cửa. Bên cạnh đó những tiệm internet nằm rải rác thì các chủ tiệm cho biết không biết quy định của UBND thành phố.

Theo quy định của UBND thành phố vào tháng 9-2015 tất cả các tiệm internet không được hoạt động quá 22 giờ khuya, tức là chỉ hoạt động từ 8-22 giờ. Các cửa tiệm phải niêm yết giá, giờ hoạt động và đảm bảo phải đóng cửa đúng giờ. Thế nhưng theo ghi nhận thì quy định là một việc còn chấp hành hay không phải do chủ quán quyết định.

Như vậy sau 1 năm ban hành phải chăng việc kiểm tra, xử lí và tuyên truyền bị buông lỏng dẫn đến tình trạng các tiệm internet vẫn hoạt động tràn lan sáng đêm. Trách nhiệm này thuộc về ai? Hoạt động bất tuân thủ quy định về giờ giấc, các tiệm inernet vẫn mở cửa sáng đèn đón khách suốt đêm.

Bài, ảnh: Phạm Quyên

Bình luận (0)