Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tiến Đoàn lên đường làm nhiệm vụ Hoa vương

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 2/12, siêu mẫu Tiến Đoàn có mặt tại Singapore để thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Mister International trong vòng một năm. Hành trang anh mang theo là tình yêu đất nước và nỗi nhớ Việt Nam sâu đậm.

> Mr. International 2008 mang Cup vàng về nước

Tiến Đoàn hiện là siêu mẫu nam sáng giá trong cuộc bình chọn Giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2008 do Công ty cổ phần truyền thông và sự kiện TAF tổ chức, với sự đồng hành của Nokia – FPT distribution. Giải thưởng có sự tham gia của hơn 30 người mẫu hàng đầu tại Việt Nam như: Võ Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Vũ Thu Phương, Quỳnh Thư, Bình Minh, Đức Tiến, Hồ Đức Vĩnh… Lễ trao giải sẽ diễn ra tối 21/12, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Mister International 2008 Ngô Tiến Đoàn.

Trở thành Hoa vương Quốc tế, giải thưởng Người mẫu Việt Nam (VMA) còn có vị trí gì với anh?

– Dù được hay không tôi cũng rất muốn tham gia giải thưởng Người mẫu Việt Nam. Giải thưởng này không chỉ ghi dấu những gì tôi đạt được trong thời gian qua, mà còn hỗ trợ rất lớn cho mục đích của tôi là góp sức phát triển thời trang Việt. Một giải thưởng lớn và danh giá như vậy lẽ nào tôi lại từ chối tham gia?

– Thành tích tại Mister International có thể sẽ làm nghiêng cán cân giải thưởng Người mẫu Việt Nam theo chiều hướng có lợi cho anh. Anh nghĩ sao về điều này?

Tuy đã trở thành Hoa vương quốc tế, Tiến Đoàn vẫn coi trọng Giải thưởng Người mẫu Việt Nam.

– Có thể việc mang trên mình danh hiệu Mister International sẽ giúp tôi sẽ có thêm một ít trọng lượng khi đặt lên cán cân giải thưởng. Tuy nhiên, tôi phải khẳng định lại rằng, đóng góp của những nam người mẫu khác cho nền thời trang nước nhà suốt hai năm qua là không thể phủ nhận. Đóng góp của người này hay người kia nhiều hay ít còn tùy thuộc vào đánh giá khách quan của Hội đồng giám khảo.

Hệ thống giải Người mẫu Việt Nam năm nay có nhiều tiêu chuẩn. Để đạt được các tiêu chuẩn khắt khe này, bên cạnh việc cống hiến, người mẫu còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng khác. Tôi không thể và cũng không muốn đánh giá các đồng nghiệp khác như thế nào, nên không dám tự kiêu mà nói rằng, mình chắc chắn sẽ đạt được giải nào năm nay.

Giải thưởng này sẽ được trao trong thời gian anh làm nhiệm vụ quốc tế tại Singapore. Điều này gây cho anh những khó khăn gì?

– Tôi rất muốn tham dự cuộc thi này. Nhưng thời gian làm khách mời của Mister Srilanca và sau đó là làm từ thiện tại một số nước sẽ không cho tôi đủ thời gian để tham gia hành trình dài của VMA. Tôi đang liên lạc với Ban tổ chức VMA để mong được sự thông cảm từ phía họ

"Con diều" Tiến Đoàn mong muốn sớm quay về đất nước sau thời gian bay lượn trên bầu trời bao la.

2006 giành giải nhất Manhunt VN, 2007 được bình chọn là người có hình thể đẹp nhất Manhunt International, 2008 trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất hành tinh, anh nhận xét gì về con đường sự nghiệp phát như diều gặp gió của mình?

– Để đến được ngày bay trong gió lớn, con diều phải trải qua quá trình dài chăm chút, gọt giũa, kết dính. Con diều ấy cũng không tự thân bay lên được, nó vẫn cần phải có người nâng đỡ, trợ giúp. Và chắc chắn một điều, con diều ấy sẽ lại quay về với tổ quốc thân yêu sau khi bay lượn trên bầu trời bao la.

Giải thưởng nào có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của anh?

– Tôi không nghĩ còn ngôi vị nào cao hơn và hãnh diện hơn Mister International mà tôi đã đạt được. Nó đặt trên vai tôi một trọng trách to lớn, một sứ mạng nặng nề. Làm thật nhiều điều tốt thì không sao, nhưng chỉ một sơ suất dù là nhỏ thì…

Anh mang gì theo mình trong chuyến đi sắp tới?

– Hôm nay tôi sẽ bay sang Singapore. Tại đây, tôi phải tham gia rất nhiều công việc. Hành trang tôi mang đi chính là tình yêu đất nước và nỗi nhớ Việt Nam. Tôi không muốn chỉ mang cái vô hình ấy mà rất mong có được cái gì đó hữu hình. Tôi đang liên hệ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để nhận được một số poster về phong cảnh Việt Nam. Những thứ này tôi tự mua cũng được, tuy nhiên tôi cần sự đồng thuận, trợ giúp từ nhiều phía để chắc chắn rằng những việc tôi làm để quảng bá hình ảnh đất nước là đúng.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)