Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Tiến sĩ trẻ với chương trình tiên tiến

Tạp Chí Giáo Dục

Tiến sĩ Đinh Bá Tiến

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ loại ưu của Trường ĐH Huddersfield (Anh Quốc), được nhiều công ty tập đoàn của “xứ sở sương mù” mời làm việc nhưng anh từ chối. Quyết định trở về chính ngôi trường của mình tham gia giảng dạy với mong ước giúp sinh viên tiếp cận nhiều chương trình tiên tiến. Đó là vị tiến sĩ trẻ tuổi Đinh Bá Tiến – Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
Nổi danh từ khi còn là học trò
Sinh năm 1978, chàng trai Đinh Bá Tiến đã được thừa hưởng nhiều đức tính tốt đẹp từ một gia đình có truyền thống giáo dục. Tuổi thơ của anh gắn liền với kỷ niệm đẹp về những mái trường thân yêu ở TP.HCM. Tốt nghiệp trường THCS, Tiến tự tin thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM – khóa đầu tiên). Vốn thừa hưởng được “gen” học thuật từ người cha là giáo viên toán, mẹ là giáo viên Anh nên cậu học trò họ Đinh rất nghiêm túc với tác phong học tập. Điều đó khiến anh luôn đạt kết quả tốt và được bạn bè và thầy cô đánh giá cao. Ngay khi lên lớp 11, Tiến đã sớm bộc lộ được sở trường về tin học của mình khi rinh giải 3 quốc gia về tin học. Kết thúc 3 năm phổ thông, Tiến được tuyển thẳng vào Khoa Công nghệ Thông tin – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Trong quãng thời gian học ĐH, chàng sinh viên dong dỏng cao đã nổi bật là một thành viên tích cực trong các hoạt động tập thể, một sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, được bạn bè và thầy cô trong trường khâm phục khi đạt hàng loạt giải thưởng về nghiên cứu khoa học như giải nhì cấp bộ, giải nhì Eureka, ViFOTEC, tài năng tin học trẻ… Đồng thời, nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh sau này, nên anh cùng lúc theo học ngành tiếng Anh hệ tại chức của Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Lúc đó anh theo học tiếng Anh “không chỉ bởi phù hợp với sở trường, sở thích mà còn vì được “truyền lửa” yêu nghề từ người mẹ vốn là giáo viên tiếng Anh. Anh Tiến thổ lộ: “Thời gian đó, dù học hai trường rất mệt nhưng cũng rất vui vì được nhiều hơn mất, hơn nữa mình quan niệm tiếng Anh chính là chìa khóa sau này nên phải cố gắng”. Và sự cố gắng của anh đã được đền đáp khi anh không chỉ tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên với số điểm trên 9 phẩy mà còn thủ khoa của Trường ĐH Ngoại ngữ…
Tốt nghiệp ĐH, cử nhân Đinh Bá Tiến được giữ lại trường làm việc, tuy nhiên với ước mơ được đi du học từ nhỏ nên chàng trai khó tính này luôn tìm tòi và “săn” các chương trình học bổng. Với bảng thành tích của mình cùng với khả năng nghiên cứu khoa học anh đã đáp ứng được các tiêu chuẩn và nhận được học bổng toàn phần du học tại Mỹ, Anh, Singapore, Úc. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định chọn ĐH Huddersfield (Anh Quốc) làm ngôi trường tiếp theo của mình. Những ngày đầu mới sang dù rất bỡ ngỡ nhưng với bản tính chịu khó và có óc sáng tạo, anh nhanh chóng hòa nhập được với môi trường mới. Ngoài việc tập trung học để đạt kết quả cao, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên Việt Nam tại đây và cần mẫn đi làm thêm bất cứ việc gì nhằm giảm bớt chi phí cho gia đình. TS. Tiến kể: “Khi rảnh, hễ có công việc gì là mình xin làm từ phụ quán, dọn việc nhà cho đến đi phiên dịch tiếng Việt…, những việc đó không chỉ có tiền sinh hoạt bớt gánh nặng cho gia đình mà còn tự rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho mình ở một môi trường xa lạ”.
Người đứng đầu chương trình tiên tiến
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, trải qua những cuộc sát hạch gắt gao, anh là một trong số ít du học sinh Việt Nam được Trung tâm NaSa (Mỹ) nhận thực tập và làm việc. Ở môi trường nghiên cứu khoa học tiên tiến, Đinh Bá Tiến đã thụ hưởng rất nhiều kiến thức, hằng ngày miệt mài với những phép toán tối ưu hóa đường bay cho các máy bay do thám và được đánh giá rất cao. Kết thúc chương trình thực tập, anh quay lại Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được Trường ĐH Huddersfield mời ở lại tham gia giảng dạy môn trí tuệ nhân tạo, được nhiều công ty, tập đoàn bản địa mời làm việc… Trước sự thu hút từ “xứ sở sương mù” như thế nhưng anh vẫn quyết định trở về Việt Nam, bởi với anh quan trọng là được ở gần gia đình. TS. Tiến chia sẻ: “Trong những năm học và làm việc ở Anh Quốc nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với trường thông qua thầy Dương Anh Đức (người từng dẫn dắt anh khi còn ở Việt Nam) và biết được Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM đang cần sự góp sức của những giảng viên giỏi và tâm huyết để tham gia đào tạo Chương trình tiên tiến về công nghệ thông tin, một trong những bước đi đầu tiên của Bộ GD-ĐT, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, tôi đã quyết định trở về tham gia chương trình”.
Hiện TS. Tiến đang là Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, nhưng điều mà vị tiến sĩ trẻ họ Đinh này trăn trở là việc anh đang tham gia Chương trình tiên tiến (Advanced Program In Computer Sience – APCS) và là người giữ “cầu nối” với các trường ĐH danh tiếng trên thế giới nhằm mời những vị giáo sư đầu ngành về giảng dạy ở APCS. Nói về chương trình, TS. Tiến tự tin cho biết: “Những sinh viên ở APCS đều hoàn toàn có khả năng săn được học bổng để du học nếu họ muốn học lên cao. Đồng thời với những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị họ cũng có thể tìm được việc làm tại các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. Nhưng điều mà tôi trăn trở nhất là làm sao để tạo ra được nhiều hơn nữa cơ hội học tập mà các sinh viên ở APCS đang có cho đại đa số sinh viên ở Việt Nam hiện nay về lĩnh vực này”.
Hiện anh cũng đang dẫn dắt một nhóm SV, giảng viên trẻ trong bộ môn tham gia nghiên cứu khoa học và chế tác những sản phẩm mang tính ứng dụng cao có tên TNSolutions. TS. Tiến bật mí: “Tôi rất tâm huyết với nhóm nghiên cứu này, với mục đích khơi dậy khả năng đặc biệt của thế hệ đàn em. Sắp tới chúng tôi sẽ trình làng một sản phẩm CNTT phục vụ cho giao thông. Hiện đã có một số hãng taxi, một số công ty vận tải sau khi xem demo đều rất quan tâm và mong muốn triển khai khi các sản phẩm hoàn thành”. Trong những ngày đầu tháng 11 này, ngoài công việc giảng dạy, TS. Tiến vẫn miệt mài với nhóm SV của mình ở phòng thí nghiệm của trường đến hơn 7 giờ tối mới về nhà để mong những sản phẩm được đưa ra đúng như kế hoạch.
Bài, ảnh: Nguyên Hải

Bình luận (0)