|
Chào mừng 40 năm thống nhất đất nước, TP.HCM sẽ xây thêm 850 phòng học để giảm bớt gánh nặng quá tải hiện nay
|
Ngày 1-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW (ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng), các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, ông Quân đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các cấp chính quyền phải thực hiện các công trình, phong trào cụ thể từ văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh…
Chấm dứt nhồi nhét học sinh, bệnh nhân
Hiện nay người dân TP.HCM đang phải sống chung với quá tải, trong đó “đau đầu” nhất là quá tải trường lớp và bệnh viện. Theo đó, tiến tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, UBND TP đã có kế hoạch triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là trong ngành giáo dục và y tế.
Báo cáo về các công trình chào mừng 40 năm giải phóng, ông Lê Tôn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, cho biết: “Đối với ngành GD-ĐT, trước ngày 30-4-2015 sẽ có 14 trường từ mầm non đến THPT được khánh thành và 23 trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX) được khởi công xây mới. Các công trình này tập trung ở hầu khắp các quận, huyện, nhất là những địa bàn đang quá tải trường lớp như Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Chánh, Nhà Bè, Q.2, 3, 5, 6, 8…”.
Với gần 850 phòng học thuộc 37 công trình này sẽ giúp ngành GD-ĐT TP.HCM giảm bớt gánh nặng quá tải. Tình trạng 50-55 học sinh bị “nhồi nhét” trong một phòng học sẽ chấm dứt, thay vào đó là những lớp có sĩ số đúng chuẩn. Đồng thời, tỷ lệ học sinh được học bán trú, học 2 buổi cũng tăng lên tạo điều kiện thuận lợi để ngành GD-ĐT TP phát triển ngang tầm với các nước có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại trong khu vực và trên thế giới.
Còn với ngành y tế, tình trạng bệnh nhân phải nằm hành lang, gầm giường tại Bệnh viện Ung bướu, Chấn thương Chỉnh hình; nằm ghép 4-5 bệnh nhi/giường cũng sẽ chấm dứt khi các công trình trọng điểm của ngành được khánh thành. Đó là Bệnh viện Nhi đồng TP tại huyện Bình Chánh khánh thành vào cuối năm 2015, Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2 tại Q.9), Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình khởi công vào quý II năm 2015. Ngoài ra, nhiều bệnh viện từ cấp TP xuống quận, huyện cũng được xây mới và sửa chữa nâng cấp để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Không những vậy, TP cũng tập trung thực hiện các công trình an sinh xã hội nhằm đảm bảo vào cuối năm 2014, 100% hộ dân đô thị, nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh; xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã xây dựng nông thôn mới. Riêng chương trình giảm nghèo, TP hiện còn 2% hộ nghèo (40 ngàn hộ), 2,8% hộ cận nghèo (55 ngàn hộ), phấn đấu đến cuối quý I năm 2015 – các Q.5, 6, 11, Tân Bình không còn hộ nghèo; Q.1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Phú còn dưới 1%; Q.2, 7, 9, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức còn dưới 3%; đến cuối năm 2015, các quận, huyện còn lại có tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, riêng huyện Cần Giờ là trên 10%.
Chăm lo các gia đình chính sách
|
Trường THPT Phạm Văn Sáng – một trong những công trình giáo dục vừa được xây mới để đảm bảo việc dạy và học ở ngoại thành. Ảnh: Q.Huy
|
“Nhờ có sự hy sinh của bao gia đình, chúng ta mới có được ngày độc lập hôm nay. Các sở, ngành liên quan và quận, huyện phải tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách”, ông Quân nhấn mạnh.
Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, toàn TP hiện có 320 gia đình chính sách có nhu cầu về nhà ở nhưng chưa có đất để xây, 695 nhà tình thương cần được sửa chữa, 87 gia đình chính sách đề nghị được xây nhà tình nghĩa. Theo đó, thực hiện tốt chương trình đền ơn đáp nghĩa, dịp này UBND TP chi ra gần 61 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa nhà tình thương. Kết quả, những người có công với cách mạng, thân nhân của các liệt sĩ… ngoài việc được hưởng các chế độ chính sách đối với người có công với đất nước theo quy định của Nhà nước, của TP còn được quan tâm đến nơi ăn chốn ở.
Không những vậy, UBND TP cũng đặc biệt quan tâm đến công tác xét tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Từ năm 1994 đến nay, tổng số bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP được tặng và truy tặng là 3.305 mẹ, riêng năm 2014 là 1.102 mẹ. Hiện Sở Lao động, Thương binh & Xã hội đã hoàn tất hồ sơ gửi Ban Thi đua – Khen thưởng TP đề nghị phong tặng và truy tặng cho 326 mẹ (phong tặng: 16 mẹ, truy tặng: 310 mẹ); đang thực hiện rà soát 215 hồ sơ xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng do quận, huyện đề xuất.
“Các mẹ còn sống giờ đã lớn tuổi, đối với những mẹ được truy tặng chưa chắc con cháu các mẹ đã biết hết những việc các mẹ đã làm vì vậy các quận, huyện phải tích cực tìm kiếm thông tin, giấy tờ để bổ sung vào hồ sơ. Đây là công việc của chính quyền địa phương, không nên yêu cầu gia đình có công phải đi tới đi lui”, ông Quân chỉ đạo.
Bên cạnh đó, UBND TP cũng tập trung chỉnh trang, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang chính sách, bia tưởng niệm, đài liệt sĩ, khu di tích cách mạng…
Bài, ảnh: Hòa Triều
| “30-4-2015 là một ngày lễ trọng đại, từ nay đến đấy chỉ còn khoảng 6 tháng. Do vậy, các quận, huyện cần xem xét xem sau 40 năm giải phóng ở địa phương mình còn cái gì cần phải khắc phục. 40 năm giải phóng, nhiều nhà cao tầng mọc lên nhưng bên dưới vẫn đầy rác. Ngay cửa ngõ TP – Q.Thủ Đức – rác đầy đường. Rồi tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, xây dựng trái phép có ở nhiều nơi. Những việc này tuy không lớn nhưng các quận, huyện cần phải chú ý giải quyết. Đây cũng là công trình, phong trào chào mừng 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước”, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nói. |



Bình luận (0)