Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Tiếng Anh – “chìa khóa” mở ra thế giới

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là thông điệp của anh Đào Xuân Vinh (Quảng Trị) – người từng từ bỏ con đường ĐH dù đã thi đỗ vào Trường ĐH Kinh tế Huế – để làm những điều mà mình yêu thích.

Anh Đào Xuân Vinh và chị gái

Sau khi từ bỏ con đường vào ĐH, Xuân Vinh học tiếng Anh và tự đào tạo bản thân trở thành một nhà kinh doanh trên mạng. Dự án hiện tại mà anh đang thực hiện là LeaderTalks.com.

Ngã rẽ nghiệt ngã

Anh Xuân Vinh sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) trong một gia đình nghèo, có 6 anh chị em. Tốt nghiệp lớp 12, cậu học trò nghèo thi đỗ vào Trường ĐH Kinh tế Huế – Khoa Quản trị kinh doanh. Với nhiều bạn bè cùng trang lứa, cổng trường ĐH là ước mơ, nhưng với Xuân Vinh thì… không như vậy, dù quản trị kinh doanh là ngành học mà chàng trai trẻ rất thích. Sau nhiều đêm trăn trở, Xuân Vinh quyết định tự-tay-đóng-lại-cánh-cửa mà chính mình vừa mở ra. Bạn bè lắc đầu bảo anh là “thằng khùng”, còn ba mẹ thì không hài lòng lắm về quyết định ấy nhưng chỉ biết thở dài chiều theo ý con. Lúc đó, mục tiêu của anh là đi du học, nhưng tình hình thực tế có vẻ không khả quan cho lắm. Anh nói: “Tôi muốn đi du học, dù hoàn cảnh xuất thân nghèo khó”. Chàng trai trẻ đặt câu hỏi cho mình: “Tiền đâu du học?” và câu trả lời là “đăng ký tìm học bổng đi học miễn phí”. 

“Việc đầu tiên tôi cần làm là học tiếng Anh. Suốt một năm liền, tôi dành toàn thời gian để tự học, tìm tòi áp dụng các phương pháp học tiếng Anh nổi tiếng. Ngoài ra tôi cũng dành thời gian nghiên cứu về ngôn ngữ học để hiểu một cách logic việc học một ngôn ngữ mới. Kết quả là sau hơn một năm tôi đã vượt qua điểm thử thách trong việc học tiếng Anh, với khả năng nói tiếng Anh khá tốt”, anh Xuân Vinh cho biết.

Sau khi có “vốn” tiếng Anh khá tốt, anh cùng với hai người bạn mở quán ăn uống và giới thiệu sản phẩm “Mắm Thuyền Nan” – sản phẩm của người chị cả Đào Thị Hằng (một du học sinh đã hoàn thành thạc sĩ tại Úc, từ chối học bổng tiến sĩ để trở về quê hương khởi nghiệp với nghề nước mắm). “Tôi làm việc quên ngày đêm. Nhưng rồi thất bại, 3 tháng sau quán đóng cửa”, anh Xuân Vinh cho hay. Từ thất bại đó, anh chuyển sang tập trung sản xuất và phân phối sản phẩm nước mắm, đến nay nó trở thành thương hiệu nước mắm dẫn đầu trong phân khúc nước mắm sạch, organic.

Tập trung kinh doanh nên anh gần như bỏ bê việc học tiếng Anh, chỉ giữ thói quen nghe các bài TED.com như một sở thích. “Lúc đó tôi bị cứng miệng, cứng tay, gần như rất khó khăn trong việc nói và viết tiếng Anh. Phải mất 6 tháng rèn luyện lại, cuối cùng tôi đã lấy lại được trình độ như ban đầu. Tôi đọc sách và nghiên cứu các tài liệu về marketing trên mạng vừa để áp dụng cho công việc và để tăng khả năng tiếng Anh của mình”, anh Xuân Vinh nói.

Học tiếng Anh với phương pháp LeaderTalks

Hiện anh Đào Xuân Vinh là một “Online Entrepreneur” (nhà kinh doanh trên mạng). Bằng việc áp dụng những kiến thức mới trên thế giới, anh gọi phong cách sống và làm việc của mình là “Cloud Living”: Không nhân viên, không nhà xưởng, không công nợ và tồn kho… Tiếng Anh và internet chính là chìa khóa để kết nối bạn với thế giới, để bạn trở thành một công dân toàn cầu thực thụ.

Không chỉ tập trung cho việc kinh doanh, Vinh cùng người chị lập website: LeaderTalks. com để giúp mọi người vượt qua rào cản tiếng Anh, với lộ trình 6 bước để xóa mù tiếng Anh cho hơn 2.000 học viên. Bắt đầu với luyện âm, tiếp đến là từ, cụm từ, câu, đoạn, bài bằng việc áp dụng nguyên lý 80/20 và phương pháp nói trước công chúng LeaderTalks. Phương pháp này tiết kiệm thời gian và công sức học, và thấy hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn.

Anh Xuân Vinh chia sẻ: “Điều quan trọng nhất khi học tiếng Anh là phát âm, đây là sai lầm lớn nhất của nhiều người dẫn đến công sức sau này đổ sông đổ biển. Không ai dạy ta học phát âm như thế nào cho đúng, thực tế là ta cần một người am hiểu hướng dẫn chứ không chỉ là dạy. Tiếp đến là từ và cụm từ, bằng việc áp dụng nguyên lý 80/20 ta đi sâu và học đúng những từ, cụm mà khả năng áp dụng cao nhất. Thông thường chỉ với 1.000 từ hoặc 300 cụm từ là ta có thể đáp ứng được đến 90% yêu cầu sử dụng tiếng Anh nền tảng rồi. Quá trình học bám sát 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, nhưng là Real English. Bắt đầu từ những tài liệu dễ sau đó tăng dần độ khó, các bạn đưa nội dung đó vào trong cuộc sống. Đó có thể là sách, báo… Những nội dung phải là đề tài các bạn quan tâm yêu thích thì mới có đủ sự kiên nhẫn. Các bạn học nội dung, rồi học ngôn ngữ, ở đây không có học từ vựng hay ngữ pháp, tất cả là tự nhiên”.

Theo anh Xuân Vinh, muốn “chinh phục” tiếng Anh không phải là công việc dễ dàng và không thể thực hiện ngày một ngày hai. Cần sự tập trung cao, có sự kiên định và bền bỉ với mục tiêu. Nên xem quá trình học tiếng Anh là học kiến thức mới, không chỉ là ngôn ngữ và đó là cơ hội để “tôi luyện” bản thân vượt qua thử thách. “Các bạn cần rèn luyện cho mình khả năng tự học, khả năng quyết định mình sẽ học gì, học như thế nào và trả lời vì sao mình học nó. Phải học cách rèn luyện việc cam kết với chính bản thân mình. Bằng việc học tiếng Anh, các bạn có cơ hội để rèn luyện khả năng tự học trong hoàn cảnh cụ thể”, anh Xuân Vinh cho biết.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)