Trong 3 ngày từ 22 đến 24-2, chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2019 “Tiếp bước trường thi” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức đã chính thức đến với hàng ngàn thí sinh các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu; cung cấp những thông tin quan trọng, giải đáp nhiều băn khoăn của các em. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh – truyền hình các tỉnh này.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam) giải đáp thắc mắc của học sinh tại chương trình
Năm nay, chương trình sẽ được thực hiện xuyên suốt gần 30 tỉnh thành khu vực ĐBSCL, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ… trong đó có những thành phố lớn như: Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM… kịp thời cung cấp thông tin đa dạng làm nền tảng để các em lựa chọn phù hợp vào ĐH.
Thí sinh tự do thi chung các hệ khác
Tại các tỉnh, một trong những nội dung hiện được các em quan tâm nhiều chính là những điểm mới sẽ áp dụng tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thay đổi ở cách xét tuyển của các trường ĐH, cơ hội việc làm của nhiều nhóm ngành nghề trong thời gian tới…
TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam) đã khái quát bức tranh về thi THPT quốc gia và tuyển sinh các trường ĐH-CĐ năm nay để thí sinh định hình, làm căn cứ lựa chọn. Cụ thể, theo dự thảo vừa được Bộ GD-ĐT công bố, công tác tổ chức thi 2019 dự kiến sẽ có một số điều chỉnh như các điểm thi sẽ phân bố đều thí sinh ở tất cả các hệ đào tạo ở bậc THPT trong đó học sinh THPT sẽ ngồi chung với thí sinh giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do. “Tuy nhiên, các em hãy yên tâm là đối với thí sinh khu vực địa phương nào cũng sẽ thi ở những điểm lân cận nơi mình học mà không phải di chuyển xa. Việc đăng ký dự thi cũng tương tự năm trước” – TS. Nghĩa nói.
Ông Nghĩa thông tin, khi làm hồ sơ đăng ký thi và xét tuyển, thông thường chỉ có khoảng 25% thí sinh cả nước không đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ, chỉ đăng ký thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp. Riêng Đồng Nai năm trước có 78% thí sinh đăng ký thi phục vụ xét tuyển ĐH-CĐ. Cũng ở năm trước, số thí sinh Đồng Nai chọn bài thi khoa học tự nhiên xấp xỉ tỷ lệ thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội. “Quy chế thi năm nay có lẽ tiếp tục cho phép thí sinh được thi cả 2 bài thi tự chọn. Tuy nhiên các em cũng cần cân nhắc vì nếu chọn thi cả 2 bài tự chọn, bắt buộc phải dự thi đủ, không được bỏ bài thi nào, có nghĩa phải thi tới 9 môn, rất nặng nề. Thực tế năm trước, tỉnh Đồng Nai vẫn còn 2% thí sinh chọn cả 2 bài thi tự chọn” – ông Nghĩa lưu ý.
Đề thi theo dự thảo quy chế thì cũng sẽ nằm trong chương trình THPT nhưng chủ yếu trong chương trình 12, hy vọng sẽ dễ thở hơn năm trước. Có lẽ thay đổi nhiều nhất ở kỳ thi sắp tới là khâu xét tốt nghiệp với việc thay đổi công thức xét từ 50% điểm trung bình lớp 12 và 50% điểm trung bình 4 bài thi thành tỷ lệ tương ứng 30-70%. Theo thống kê dữ liệu năm 2018, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT của học sinh Đồng Nai đạt 99,39%; số học sinh rớt rất ít.
Quan tâm xét tuyển kết quả thi năng lực
Riêng về khâu xét tuyển ĐH-CĐ, phần lớn thí sinh vẫn quan tâm đến những phương thức xét truyền thống (xét kết quả thi THPT quốc gia, học bạ), bên cạnh đó cũng chú ý xét từ kết quả thi đánh giá năng lực.
Trả lời câu hỏi của một số thí sinh Tây Ninh về kỳ thi năng lực vào Trường ĐH FPT, ThS. Lê Bình Trung (Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH FPT) cho hay, năm nay trường tiếp tục xét tuyển đồng thời nhiều phương thức, cụ thể: Xét học bạ THPT (2 học kỳ gần nhất từ 21 điểm trở lên/tổ hợp môn); xét kết quả thi THPT quốc gia đạt 21 điểm trở lên. Đặc biệt, các em còn có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực riêng được trường tổ chức vào 12-5 kèm điều kiện đạt 18 điểm trở lên…
ThS. Phạm Doãn Nguyên (Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM) cũng cho biết, năm nay trường chính thức bổ sung phương thức mới là xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó, trường cũng tiếp tục xét kết quả thi THPT quốc gia 2019, xét học bạ phổ thông. Tương tự, theo ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM), năm nay trường tuyển sinh 44 ngành đào tạo, trong đó, 45% chỉ tiêu xét kết quả thi THPT quốc gia; 50% chỉ tiêu xét học bạ phổ thông (18 điểm trở lên đối với tổ hợp xét); 5% chỉ tiêu kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Các phương thức này xét độc lập, thí sinh có thể đồng thời xét nhiều phương thức để tăng cơ hội đậu.
Cũng liên quan đến câu hỏi của học sinh Đào Thị Ánh Tuyết (lớp 12A5 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Đồng Nai) về cơ hội tiếp cận doanh nghiệp trong môi trường ĐH ra sao, ThS. Xuân Dung chia sẻ, trong quá trình học, cụ thể từ năm nhất sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp thông qua các hội nghị, hội thảo, buổi giao lưu các doanh nghiệp tại trường… Năm 2, các em được trực tiếp đến các doanh nghiệp tìm hiểu, làm quen môi trường công việc. Chẳng hạn, ở ngành tâm lý học, sinh viên được trường kết nối đến khoa tâm lý học của các bệnh viện, trung tâm tư vấn tâm lý, bộ phận tâm lý tại doanh nghiệp… để được cọ xát công việc thực tế. Điều này giúp các em định hướng bổ sung những kiến thức, kỹ năng mà thực tiễn yêu cầu ngay những năm học tiếp theo tại trường.

Học sinh Đào Thị Ánh Tuyết (lớp 12A5 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Đồng Nai) đặt câu hỏi về cơ hội tiếp cận doanh nghiệp trong môi trường ĐH tại chương trình
Về câu hỏi của học sinh Minh Duy (Đồng Nai) liên quan đến ngành ngôn ngữ Anh, TS. Lê Kính Thắng (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Đồng Nai) chia sẻ, đây là một trong những ngành có điểm trúng tuyển cao ở trường, sinh viên được đào tạo chuyên về tiếng Anh, không chuyên về sư phạm nên không phải lợi thế để giảng dạy ở các trường phổ thông, nhưng có thể làm ở nhiều lĩnh vực phong phú khác như biên phiên dịch, hướng dẫn du lịch, trợ lý cho công ty nước ngoài… Năm nay trường tuyển 1.700 chỉ tiêu, tăng 500 chỉ tiêu cho 13 ngành ĐH, trong đó ngành mới là khoa học môi trường. Bậc CĐ cũng tăng lên thành 16 ngành. Trường chỉ xét kết quả thi THPT quốc gia, riêng hệ ngoài sư phạm xét thêm học bạ phổ thông.
Học CĐ vẫn kiếm được lương cao
Trước phân vân của nhiều học sinh về việc có nên chọn học CĐ, ThS. Nguyễn Thị Diệu Anh (Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân) nhắn nhủ các em cần cân nhắc kỹ, nắm bắt cơ hội vì hiện có một số lĩnh vực nếu học tốt và làm tốt, thu nhập có thể rất cao trong khi hệ CĐ hình thức tuyển sinh đơn giản, các em chỉ cần tốt nghiệp THPT đã có thể xét và được học. “Đơn cử, năm nay trường tuyển 1.000 chỉ tiêu cho 12 ngành, trong đó 6 ngành học chương trình chuẩn Nhật Bản, dù độ khó chương trình cao hơn, do yêu cầu tay nghề, ngoại ngữ, kỹ năng cao hơn nhưng bù lại. chương trình được đào tạo bởi các giảng viên Nhật Bản; sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật hoặc doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Hai năm đầu, sinh viên được đào tạo tiếng Nhật và chuyên ngành. Năm 3, sinh viên được thực tập tại Nhật Bản, có hưởng lương trong quá trình thực tập với mức không thấp, khoảng 20-25 triệu đồng/tháng” – ThS. Diệu Anh nhấn mạnh.
TS. Trần Mạnh Thành (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt) thông tin, tuyển sinh chung bậc CĐ năm nay cơ bản như 2018, chủ yếu 2 phương thức gồm xét và thi tuyển. Tại trường, năm nay sẽ xét kết quả thi THPT quốc gia 2019 và học bạ THPT, thí sinh được nộp trực tiếp tại trường, qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến.
Liên quan đến lĩnh vực du lịch, ThS. Phan Bửu Toàn (Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn) nhận định, ngay cả ở một số địa phương như Đồng Nai chẳng hạn, mặc dù điểm son phát triển của tỉnh này trước đến nay là công nghiệp, nông nghiệp. Tuy nhiên, du lịch công nghiệp, tham quan các công xưởng nhà máy hiện nay đang trở thành mảng mới, do vậy, nguồn nhu cầu nhân lực du lịch đối với địa phương này cũng đáng kể, người học trình độ CĐ, ĐH đều có thể đáp ứng.
Mê Tâm

Bình luận (0)