Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về đất xây dựng ở ĐH Quốc gia TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 2-8, đồng chí Trần Lưu Quang (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) đã có buổi thăm và làm việc của với ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng, phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thời gian qua, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt (Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) nêu 6 kiến nghị của ĐH Quốc gia TP.HCM với Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM.

6 kiến nghị để phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM

Cụ thể, thứ nhất, lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố cùng với ĐH Quốc gia TP.HCM quyết tâm triển khai thành công chương trình hợp tác giữa TP.HCM và ĐH này giai đoạn 2017-2020 mà hai bên đã ký vào tháng 7-2018. Thứ 2, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ ĐH Quốc gia TP.HCM giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, UBND TP.HCM sớm có chỉ đạo về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án khu tái định cư phường Phú Hữu (Quận 9) theo quy định pháp luật về đấu giá để hoàn trả cho ngân sách Nhà nước số tiền 43 tỷ đồng mà ngân sách Nhà nước đã bố trí cho dự án trong giai đoạn 2010-2012. UBND TP.HCM xem xét phê duyệt sớm trong năm 2019 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM trên địa bàn TP.HCM do UBND quận Thủ Đức đã trình. UBND TP.HCM sớm có chỉ đạo về việc thu hồi đất đối với các trường hợp khiếu kiện trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt đối với hộ bà Trần Thị Bích Lự. Về nguồn vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong trường hợp ngân sách Nhà nước chưa kịp thời bố trí để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, TP.HCM cho phép ĐH Quốc gia TP.HCM vay ngân sách TP.HCM theo quy định tại Khoản 11, Điều 5, Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Thứ 3, thành phố ủng hộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) cho ĐH Quốc gia TP.HCM vay tài chính, thành phố hỗ trợ lãi suất cho vay. Thứ tư, TP ủng hộ và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc đồng ý chủ trương bố trí vốn ODA cho ĐH Quốc gia TP.HCM  triển khai xây dựng một phần trong số các hạng mục công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ 5, Thành phố quan tâm hỗ trợ, đầu tư xây dựng khu đô thị ĐH thông minh ĐH Quốc gia TP.HCM trong đề án “Xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM”. Thứ 6, Thành phố quan tâm, hỗ trợ và đầu tư phát triển Khu Công nghệ phần mềm (ITP) thành Trung tâm ươm tạo đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông.

“Đau đáu” câu chuyện mặt bằng xây dựng

Tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang nhìn nhận, hỗ trợ cho sự phát triển của ĐH Quốc gia TP.HCM chính là hỗ trợ cho sự phát triển của TP. “Nếu ĐH Quốc gia phát triển, mối quan hệ giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và TP.HCM phát triển, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn, nhiều hy vọng hơn về định hướng phát triển thành phố trở thành một trung tâm khoa học công nghệ, thành phố thông minh, sáng tạo, về đô thị phía Đông của thành phố và các vấn đề lớn khác mà chúng tôi đang rất cố gắng cùng mọi người thực hiện”- ông Quang nói.

Ông Quang cho rằng, hiện còn nhiều thách thức trong sự phát triển của ĐH Quốc gia TP.HCM. Thứ nhất, với Luật Giáo dục sửa đổi, sự cạnh tranh của ĐH quốc gia TP.HCM với bên ngoài không hề nhỏ. Vì ĐH Quốc gia TP.HCM lớn, có “gốc” Nhà nước nên “xoay trở” nặng nề, chỉ đơn cử vấn đề tiền đền bù mà đã bàn đến 16 năm nay, tuy có lối ra nhưng rất khó khăn. Thứ hai, hiện nay có sự phát triển rất nhanh chóng của khoa học công nghệ, nếu ĐH  này không cố gắng theo kịp, đến lúc nào đó có thể sẽ tụt hậu. Thứ 3 là xu hướng học tập hiện nay đã khác lạ, cần tính đến một mô hình đào tạo mới hơn để đáp ứng.

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM đào tạo 5 lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế – luật và khoa học sức khỏe với 3 trình độ: bậc ĐH (96 mã ngành đào tạo), bậc thạc sĩ (105 mã ngành đào tạo) và bậc tiến sĩ (79 mã ngành đào tạo). Quy mô đào tạo ĐH chính quy gần 57.000 sinh viên; sau ĐH khoảng 8.000 học viên; hằng năm cung cấp cho xã hội khoảng 10.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao, 1.300 thạc sĩ, gần 50 tiến sĩ. Từ năm 2013 đến nay, ĐH Quốc gia TP.HCM luôn được xếp trong tốp 150 trường tốt nhất châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia và trong nhóm 701-750 ĐH tốt nhất thế giới theo QS World năm 2018, 2019.

Nhưng “đau đáu” nhất theo ông Quang chính là khu đô thị này còn có một phần diện tích đất chưa đền bù được. Ông Quang nhận định, đền bù hiện khó hơn trước rất nhiều vì vướng nhiều thủ tục đan xen nhau, nhưng vẫn có thể làm được, rất may là HFIC đã đồng ý cho ĐH Quốc gia TP.HCM vay. Nên chăng gom nhỏ diện tích chưa đền bù khoảng 20ha để mở đường kết nối ra bến metro sẽ hợp lý hơn. Cuối năm 2021 tuyến metro này có thể đưa vào hoạt động.

“Riêng những việc nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai bên đã ký kết, hai bên cùng nỗ lực làm, cách tốt nhất cử ra những đội đặc nhiệm liên quan đến những vấn đề cụ thể để cùng bàn bạc, giải quyết từ từng cái nhỏ”- ông Quang nhấn mạnh.

Mê Tâm

Bình luận (0)