Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 3-12, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Văn nghệ sĩ TP.HCM phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện Kết luận số 84 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Hội thảo nhằm tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất, giải pháp thực tế và khả thi gửi đến các cơ quan có trách nhiệm của TP, qua đó cùng chung tay phát triển văn học, nghệ thuật của TP trong thời kỳ mới.

Ông Lê Nguyên Hiều – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM  – cho biết, ngày 16-6-2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Lê Nguyên Hiều – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM  phát biểu tại hội thảo

Sau 15 năm Nghị quyết 23 được ban hành, năm 2023 Bộ Chính trị đã tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết để nhận định đánh giá những thành quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục và đề ra những biện pháp, giải pháp cần thực hiện. Ngày 21-6-2024, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Kết luận số 84 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới với 7 nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ Kết luận số 84.

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Kết luận số 84 đề cập đều là những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm để làm sao văn học nghệ thuật thật sự trở thành “Lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tinh tế của văn hóa”.

Đặc biệt có một nhiệm vụ gắn liền trực tiếp đến hoạt động của liên hiệp và các hội văn học nghệ thuật TP trong giai đoạn hiện nay đó là chuyển giao việc tổ chức một số hoạt động văn học, nghệ thuật hiện ở các cơ quan quản lý Nhà nước cho các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành có khả năng và điều kiện đảm nhận (được nêu trong nhiệm vụ thứ 5 của Kết luận số 84).

Theo ông Hiều, có thể khẳng định đây chính là quan điểm mới, rõ ràng của Đảng về “tư duy quản lý văn hóa” và “tư duy làm văn hóa” cần được hiểu đúng, hiểu đủ. Vì “tư duy quản lý văn hóa” là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, còn “tư duy làm văn hóa” là chức năng, nhiệm vụ của các hội văn học nghệ thuật, của các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Kết luận số 84 cũng đề ra các nhiệm vụ như: Phát triển công nghiệp văn hóa; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật; khuyến khích gắn kết giữa phát triển văn học, nghệ thuật với các ngành du lịch, dịch vụ; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế…

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên số – kỷ nguyên ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ thì đòi hỏi văn nghệ sĩ cũng phải tiếp cận và ứng dụng một cách khoa học, chọn lọc trong hoạt động sáng tạo của chính mình.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM đóng góp ý kiến tại hội thảo

GS.TS.NGƯT Nguyễn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM – cho hay, sau quá trình thực hiện Nghị quyết số 23, Hội Mỹ thuật TP ngày càng lớn mạnh về tổ chức, số lượng hội viên và chất lượng hoạt động, thể hiện ở 6 chuyên ngành, 15 câu lạc bộ.

Tuy nhiên, công tâm mà nói vẫn chưa thấy được nhiều những tác phẩm gây ấn tượng mạnh và lâu bền với người xem hay hòa quyện với không gian cảnh quan đô thị. Các sáng tác theo xu hướng hiện đại, ảnh hưởng các trường phái ấn tượng, trừu tượng, tối giản vẫn mang nặng yếu tố hình thức theo kiểu “trình diễn” về bố cục, chất liệu, ngôn ngữ nghệ thuật, tạo ấn tượng lạ mắt cho người xem, nhưng chưa để lại nhiều suy tưởng, thông điệp đến với cuộc sống.

Các tác phẩm điêu khắc hoành tráng vẫn mang nặng yếu tố tả thực, cổ động, miêu tả sự kiện, lịch sử… chưa quan tâm đúng mức tới yếu tố thẩm mỹ tạo hình chung và chưa tạo ra được điểm nhấn cần thiết trong không gian, tạo ra cảm xúc khó quên đối với người dân hay du khách gần xa.

“Đây cũng là những tiếng chuông cảnh báo cho mỹ thuật tại TP.HCM, để mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình nhìn lại mình và cùng chung tay, góp sức để tạo nên sự hưng thịnh cho mỹ thuật TP, một thành phố trẻ, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, GS.TS.NGƯT Tiên bày tỏ.

ThS. KTS Nguyễn Đức Lập  – Hội Kiến trúc sư TP.HCM – nhìn nhận, đội ngũ kiến trúc sư trẻ ngày càng năng động, tiếp cận công nghệ, vật liệu và xu hướng quốc tế, góp phần định hình phong cách kiến trúc mới cho TP. Bên cạnh đó, công tác lý luận – phê bình kiến trúc được quan tâm, giúp nâng cao định hướng thẩm mỹ và vai trò xã hội của giới nghề.

Để tiếp tục phát triển đội ngũ kiến trúc sư trẻ, TP cần xây dựng hình mẫu “Kiến trúc sư – nghệ sĩ – chiến sĩ” với bản lĩnh chính trị, tâm trong – trí sáng – tầm cao.

Bên cạnh đó khuyến khích sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa Nam bộ, lịch sử Sài Gòn – Gia Định và những vùng đất mới sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu; phát triển các công trình công cộng, không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật; lồng ghép di sản và ký ức đô thị vào quy hoạch mới. Đẩy mạnh kiến trúc xanh, sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng vật liệu bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồng Kim Ngọc – Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhìn nhận những thuận lợi và khó khăn trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay.

Bà khẳng định, TP luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để văn nghệ sĩ sáng tác tuy nhiên đâu đó vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết.

Bà cho biết, trong thời gian tới Phòng Văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sẽ phối hợp, hỗ trợ tốt nhất cho văn nghệ sĩ đồng thời đề xuất những cơ chế, chính sách để văn học, nghệ thuật của TP phát triển hơn nữa.

Hồ Trinh

Bình luận (0)