Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tiếp xúc cử tri: Đại biểu Quốc hội “thấu hiểu” nhiều vấn đề dư luận quan tâm

Tạp Chí Giáo Dục

Sau thành công ca k hp th nht, Quc hi khóa XV, các t đi biu Quc hi (ĐBQH) đã t chc nhiu bui tiếp xúc c tri. Qua đó, ghi nhn và gii đáp nhiu ý kiến ca c tri v các vn đ dư lun xã hi quan tâm…

Các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, lắng nghe các kiến nghị của nhân dân

Không đ bc xúc ca ngưi dân kéo dài

Tại TP.HCM, các tổ ĐBQH đã có nhiều buổi tiếp xúc cử tri ở cả 3 khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Bình Dương (cũ), TP.HCM (cũ)…

Theo đó, tiếp xúc cử tri tại các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu Tổ ĐBQH số 6 ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri.

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề tăng lương, ông Quang cho biết mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là mang lại cho người dân cuộc sống tốt hơn, thu nhập khá hơn trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng. So với các địa phương khác, TP.HCM có cơ chế và nguồn lực để chăm lo đời sống người dân tốt hơn như lương hằng tháng của cán bộ, công chức cao hơn nhiều địa phương vì năng suất lao động cao hơn, làm nhiều việc hơn.

Về nhà ở xã hội và nhà dành cho người thu nhập thấp, ông Quang thông tin, hiện TP tổ chức làm nhà ở cho công nhân thuê và mua. Khác với cách làm trước đây, chủ đầu tư phải đi thu tiền thuê nhà hằng tháng thì theo phương án mới, Liên đoàn Lao động TP sẽ đứng giữa làm trung gian để thu tiền nhà từ chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp trừ tiền nhà vào lương hằng tháng của công nhân nên chủ đầu tư sẽ yên tâm đến tháng là tiền thuê nhà sẽ chuyển vào tài khoản. Với phương án này, chủ doanh nghiệp được lợi là công nhân gắn bó lâu dài; người thu nhập thấp có nhà ở dễ dàng hơn, từ việc thuê hằng tháng đến một thời điểm nào đó đủ điều kiện thì sẽ mua luôn căn hộ đó…

Tại khu vực Bình Dương (cũ), ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM và tổ ĐBQH số 1 đã tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh đây đều là những vấn đề thiết thân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Cử tri TP.HCM nêu những vấn đề nóng trong xã hội

“Không thể để những bức xúc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được xử lý dứt điểm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”, ông Minh nhấn mạnh và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc triển khai các chính sách an sinh, nhất là đối với người có công và nhóm yếu thế; bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết kịp thời, công bằng, minh bạch.

Đối với các vấn đề lớn như hạ tầng giao thông, môi trường, xử lý rác thải công nghiệp hay nhà ở xã hội, ông Minh yêu cầu phải có lộ trình cụ thể, giải pháp căn cơ, tránh tình trạng xử lý manh mún, thiếu bền vững.

Tháo g đim nghn đ TP phát trin

Tại buổi tiếp xúc cử tri của các tổ ĐBQH TP.Đà Nẵng, những vấn đề thiết thực với đời sống dân sinh đã được cử tri kiến nghị cho thấy kỳ vọng lớn của người dân vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển TP theo hướng hiệu quả, bền vững và gần dân hơn.

Theo đó, tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Ngũ Hành Sơn, các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Phước Trà và Quế Sơn…; cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Quốc hội sẽ cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở như dự án chậm tiến độ, áp lực thi cử, lãng phí tài sản công, công tác sắp xếp tổ dân phố, chế độ an sinh xã hội và công tác tái định cư…

Tại các buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận những ý kiến tâm huyết, phản ánh đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra của cử tri.

Liên quan vấn đề sử dụng quỹ đất công và tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Quang khẳng định quan điểm của TP là không để công sản dôi dư bị lãng phí; không để đất vàng, nhà công sản thành tài sản đóng băng; phải chuyển hóa nguồn lực này thành trường học, công viên, không gian công cộng, bãi đỗ xe và các thiết chế phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. TP đặt mục tiêu trong quý II/2026 xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư phát sinh sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng phải đi đôi với xử lý trách nhiệm, khơi thông nguồn lực nhưng không hợp thức hóa sai phạm; xử lý nghiêm sai phạm, không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị lãng phí.

Ông Quang yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị này cần tăng cường theo dõi, đôn đốc quá trình xử lý, bảo đảm mọi kiến nghị chính đáng của người dân đều được tiếp nhận và trả lời kịp thời, không để xảy ra tình trạng bỏ sót. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH TP sẽ tiếp tục tổng hợp, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành sớm hoàn thiện cơ chế tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, tài sản công và đầu tư. Cùng với đó là đẩy nhanh việc cụ thể hóa các chủ trương lớn về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

H.Triu – V.Yên

Bình luận (0)