Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Tiết học biên giới bên cột mốc biên cương

Tạp Chí Giáo Dục

Gia tiết tri tháng 3 nng vàng như rót mt, bên ct mc biên cương 605 (ranh gii gia hai nưc Vit – Lào), nhng cô cu hc trò Trưng THPT Lao Bo (huyn Hưng Hóa, tnh Qung Tr) say sưa lng nghe các chú b đi biên phòng gii thiu v ch quyn biên gii, lch s hình thành ct mc biên cương.


Các em hc sinh Trưng THPT Lao Bo tham gia “Tiết hc biên gii” bên ct mc 605

Những bài học từ thực địa không chỉ giúp học sinh nắm bắt kiến thức về lịch sử mà còn truyền cho thế hệ trẻ cảm xúc và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc…

Hôm được Đoàn trường thông báo về chương trình học “Tiết học biên giới”, tâm trạng em Đặng Thưởng (lớp 11B6) rất phấn chấn. Vì vậy, đến ngày diễn ra “Tiết học biên giới”, Thưởng dậy từ sớm để đến trường. Hành trang em mang theo ngoài chai nước còn có tập vở và cây bút. Sau khi tập trung điểm danh tại trường, Thưởng và các bạn thực hiện hành trình di chuyển từ trường đến cột mốc 605 dựng tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) và Đen-Sa-Vẳn (Lào). Ở đây các thầy giáo quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang đợi các em để bắt đầu buổi học. Thưởng chia sẻ cảm xúc: “Được tham gia “Tiết học biên giới”, em rất vui và tự hào. Trong tiết học, em và các bạn được các chú bộ đội biên phòng giới thiệu về lịch sử cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia, em cảm thấy rất tự hào. Em sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất biên cương này nhưng đây là lần đầu tiên em được biết về ý nghĩa lịch sử của cột mốc biên cương. Vì vậy, em rất cảm phục và biết ơn những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Cũng thông qua tiết học này, em và các bạn hiểu hơn về Luật Biên giới quốc gia, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào”. Còn với em Ngô Kiều Trang (lớp 11B1): “Bình thường em chỉ nghĩ cột mốc 605 cũng như nhiều cột mốc khác, nhưng nghe các chú bộ đội biên phòng giới thiệu thì em mới hiểu hết ý nghĩa của cột mốc trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia. Em cũng hiểu thêm về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn độc lập chủ quyền và bảo vệ Tổ quốc. Ở miền biên ải này, do ảnh hưởng của khí hậu nước bạn Lào nên mùa hè thì nắng nóng rất gay gắt, còn mùa đông thì rét cắt da thịt nhưng các chú bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm canh giữ đường biên, giữ gìn sự bình yên cho mọi người, em rất khâm phục và ngưỡng mộ”.

Thầy Nguyễn Văn Điển (Bí thư Đoàn trường THPT Lao Bảo) cho biết Đoàn trường THPT Lao Bảo và Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là hai đơn vị kết nghĩa lâu năm. Mô hình “Tiết học biên giới” cũng đã được hai bên phối hợp tổ chức thường niên. Mục đích của tiết học nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các nghị định, quy chế, quy định của pháp luật về biên giới quốc gia. Đồng thời, góp phần hình thành lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng ý thức tự giác cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Những năm qua, chương trình đã mang lại hiệu quả lớn cho học sinh nhà trường, giúp các em hiểu được giá trị thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ để từ đó chính bản thân các em tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển.

NÂNG CAO Ý THC V CH QUYN BIÊN GII T QUC

Nằm trong chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, nhiều năm qua 14 đồn biên phòng tuyến biên giới Quảng Trị – đóng trên địa bàn hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa – đã tổ chức h àng ngàn tiết học với sự tham gia của hàng chục ngàn lượt học sinh, mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong việc giúp thế hệ trẻ ý thức đầy đủ về chủ quyền biên giới, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tránh xa các tệ nạn xã hội.

Mô hình “Tiết học biên giới” được Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp tổ chức liên tục với 6 trường học (tiểu học, THCS và THPT) trên địa bàn đồn quản lý từ đầu năm 2018 đến nay. Theo đó, mỗi tháng đồn sẽ phối hợp với 1 trường học tổ chức “Tiết học biên giới” cho học sinh; bình quân mỗi tiết có từ 30 đến 50 học sinh tham gia. Nội dung được xây dựng phù hợp với từng lứa tuổi bậc học. Ngoài tuyên truyền phổ biến giáo dục về đường biên cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia, chương trình còn chú trọng tuyên truyền đến lĩnh vực ma túy học đường nhằm nhắc nhở học sinh không tiếp tay cho các đối tượng buôn bán ma túy hoặc đưa người vượt biên trái phép, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thượng úy Lê Thừa Văn (Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Bí thư Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) chia sẻ: “Chúng tôi xác định tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cần phải bắt đầu từ học sinh, vì các em là những công dân tương lai của đất nước. Giúp học sinh hình thành ý thức, trách nhiệm từ bây giờ sẽ tạo cho các em những suy nghĩ, nhận thức, hành động đúng đắn sau này. Đồng thời mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực đến gia đình, bạn bè…”. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quản lý đoạn biên giới dài 16,427km, trong đó có 3,839km trên bộ và 12,588km trên sông. Địa bàn đồn quản lý gồm thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành (huyện miền núi Hướng Hóa). Cụ thể, đồn chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ 6 cột mốc, gồm các cột mốc từ 601 đến 606;  6 cọc dấu phụ gồm 603 (1), 604 (1), 605 (1), 605 (2), 606 (1) và 606 (2). Trong đó có 4 cột mốc đơn, 1 cột mốc đôi và 1 cột mốc ba; về cọc dấu phụ, có 2 cọc dấu phụ đôi và 4 cọc dấu phụ đơn. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.

Bài, ảnh: Hàn Giang

Bình luận (0)