Sự kiện giáo dụcTin tức

Tiết học làm gốm đầy sinh động

Tạp Chí Giáo Dục

Các em học sinh thích thú khi được trải nghiệm làm gốm

Tiết học môn khoa học ở lớp 5/2 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) với bài Gốm xây dựng: Gạch, Ngói diễn ra đầy mới lạ. Theo đó, học sinh không chỉ ngồi học trong lớp, các em còn được trải nghiệm làm gốm ngoài sân trường dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làm gốm. “Gốm là vật dụng rất gần gũi với đời sống mà hàng ngày các em đều được tiếp xúc qua. Nếu chỉ học suông, các em sẽ khó có thể hình dung ra quy trình làm gốm, những tỉ mẩn trong từng công đoạn mà người nghệ nhân gửi gắm trong sản phẩm. Nhưng thay vì đưa học sinh ra ngoài nhà trường thì tôi cho các em trải nghiệm tại chính sân trường, tạo ra không gian lớp học mở đầy gần gũi”, cô Võ Thị Nhu Nhi (giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2) chia sẻ.

Trong không gian lớp học mở ấy, khi người nghệ nhân say sưa nói về đất sét, về quy trình thực hiện, nét văn hóa gốm của dân tộc thì ánh mắt của học sinh cũng ánh lên niềm háo hức. Sau đó, các em được chia làm 5 nhóm, cùng nhau tạo ra những sản phẩm gốm cho nhóm mình.

Đây là lần đầu tiên em Bùi Yên Khuê được tự tay làm ra chiếc ly bằng gốm. Dù rất thích thú nhưng không giấu được sự căng thẳng, Yên Khuê cho biết không nghĩ làm gốm lại khó như thế. Em lý giải: “Công đoạn khó nhất khi làm gốm là vừa phải giữ cho sản phẩm không bị nghiêng, lúc nào cũng phải trong tư thế thăng bằng, vừa phải quay thật đều tay”. Với dự định ban đầu làm 1 cái ly, do đổ quá nhiều nước nên sản phẩm tạo thành có hình dáng của… cái chén, nhưng với nhóm của em Nguyễn Minh Anh, đó cũng là thành quả mỹ mãn. “Có lẽ người nghệ nhân đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết mới tạo thành những cái ly, cái chén tuyệt đẹp mà chúng em dùng hàng ngày. Qua hoạt động này giúp chúng em biết trân trọng hơn giá trị của sức lao động dù trong bất cứ công việc nào”, Minh Anh bộc bạch.

Điều đặc biệt trong tiết học là không chỉ học sinh được trải nghiệm mà chính phụ huynh cũng đồng hành, chứng kiến con vừa học vừa chơi. “Điều quan trọng nhất là tôi hiểu được con học gì trong tiết học. Những sản phẩm có thể chưa đẹp nhưng ngoài kiến thức bài học, những điều cháu được học còn là các kỹ năng và giá trị sống”, phụ huynh em Hoàng Lâm chia sẻ.

Quang Long

Bình luận (0)