Ngày 27-12, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị kế hoạch ngân sách 2013 đối với các trường, đơn vị trực thuộc bộ.
Tại hội nghị, đại diện các trường đều cho rằng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện thu – chi. Theo GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, ngân sách cấp chỉ bằng 89% chi thường xuyên của ĐH. Trong khi đó, đối với các trường tự chủ thì còn phải chịu áp lực lộ trình tăng lương. Do đó, phần lớn lấy từ nguồn thu học phí. Trong khi nguồn này lại bị khống chế bởi trần theo nghị định 49, còn chỉ tiêu thì bị bộ khống chế rất quyết liệt. Do đó, GS.TS Trần Văn Nam đề xuất Bộ Tài chính nên hỗ trợ thêm cho giáo dục ĐH. Đồng thời nên tăng học phí sau ĐH lên. Vì hiện học phí sau ĐH chỉ bằng 1,5 học phí chính quy nên còn thấp.
Đại diện Trường ĐH Quy Nhơn cũng đưa ra rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý chi tiêu của trường. Vị này cho biết nguồn thu của trường chi cho lương, học bổng, chi thường xuyên hết 80%; 20% còn lại chi cho khoản khác. Do đó trường khó khăn trong tái đầu tư để nâng cao cơ sở vật chất thiết bị dạy và học. Trường cũng đề nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính nới rộng khung phân cấp chi cho các trường. Bởi hiện nay, trường chỉ được phép duyệt chi những khoản dưới 100 triệu đồng. Điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động.
Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường dự bị ĐH Sầm Sơn còn đề nghị nên tăng mức học bổng cho học sinh các trường này bằng mức lương tối thiểu. Hiện nay với mức học bổng chỉ bằng 80% mức lương tối thiểu thì đời sống của học sinh rất khó khăn. Bởi tính ra, mỗi bữa ăn của học sinh chỉ có 10.000đ. Trường đã tìm mọi cách để nâng cao đời sống cho các em nhưng rất vất vả. Trước vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết bộ cũng như Chính phủ đều nhận thấy vấn đề này. Tuy nhiên, chưa thể tăng học bổng cho học sinh các trường dự bị ĐH, vì ngân sách còn nhiều khoản phải chi. Ông cũng đề nghị các trường tìm cách cải thiện bữa ăn cho học sinh như trồng rau, gia tăng chăn nuôi…
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm 2013 sẽ là năm có nhiều khó khăn đối với ngành giáo dục. Ngân sách Nhà nước chi cho ngành năm 2013 trên 6.476 tỷ đồng, giảm 8,8% so với năm 2012. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia sẽ bị giảm 36,5% so với năm 2012.
Trước vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị tiết kiệm tối đa các khoản chi tại bộ để chi cho cơ sở. Hoạt động đi công tác nước ngoài cũng bị cắt giảm. “Qua kiểm tra, kiểm toán các trường nhìn chung là tốt. Chúng ta chưa phát hiện những vụ tham nhũng, thất thoát lớn trong ngành. Một số công trình ở các cơ sở đã được triển khai, hoàn tất và theo báo cáo của các nhà trường là hiệu quả”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục cũng cho biết thêm, có một số thiết bị của nhiều trường “đắp chiếu” để vỉa hè. Trong năm 2013, cần thay đổi cách cấp kinh phí. Đối với các vụ, cục chức năng của bộ, đổi mới hơn nữa lề lối, phương pháp làm việc với các cơ quan, các trường.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)