Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tiểu thương Đà Nẵng chú trọng phòng dịch Covid-19

Tạp Chí Giáo Dục

Mc dù tình hình buôn bán gia mùa dch Covid-19 có phn ế m, nhưng các tiu thương ti Đà Nng vn đu đn m quy và đ cao công tác phòng, tránh nguy cơ lây lan dch Covid-19…

Nhân viên y tế hưng dn tiu thương phòng tránh dch bnh Covid-19

Kể từ sau Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán của tiểu thương ở các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là những khu chợ trung tâm như chợ Hàn, chợ Cồn – nơi khách du lịch thường xuyên đến tham quan, mua sắm, lượng khách đến giảm hẳn so với trước đó.

Theo đánh giá của Ban quản lý chợ Hàn, lượng du khách đến chợ thời gian này giảm từ 70 đến 80% so với năm trước. Còn tại chợ Cồn, ông Nguyễn Đắc Hùng – Trưởng ban quản lý chợ – cho biết, so với các năm trước, đợt này lượng mua sắm của người dân địa phương giảm khoảng 30%. Đó là chưa kể lượng khách du lịch đến từ các nước giảm khoảng 70%. Tuy vậy, các tiểu thương vẫn đều đặn đến mở quầy. Không chỉ vậy, để đảm bảo vệ sinh, phòng dịch, mỗi chủ quầy đều nêu cao ý thức trong việc dọn dẹp, khử trùng, đeo khẩu trang để bán hàng.

Bà Nguyễn Thị Xí – một tiểu thương ở chợ Cồn – chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi thông tin về dịch bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch. Nhất là mình buôn bán giữa chợ đông người thì phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh sạch sẽ quầy… Làm như thế trước hết là phòng bệnh cho mình, sau là bảo vệ sức khỏe của mọi người. Khách hàng đến mua sắm, thấy mình có biện pháp bảo vệ đầy đủ họ cũng yên tâm”.

Tiểu thương Nguyễn Thị Hồng ở chợ Hàn cũng cho biết: “Nghề buôn bán nếu đóng quầy một ngày thì mất đi thu nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống nên mỗi ngày vẫn phải mở quầy. Ban quản lý chợ cũng thường xuyên nhắc nhở các biện pháp phòng dịch và phát khẩu trang miễn phí nên tôi cảm thấy an tâm hơn. Ở đây, du khách đến từ nhiều nước khác nhau, cũng có khách đến từ Trung Quốc nhưng tôi không kỳ thị bởi vì dịch bệnh không phải do chính họ gây ra và chắc chắn họ cũng rất cẩn trọng trong việc phòng dịch để bảo vệ sức khỏe”.

Tại các khu chợ lớn, thu hút nhiều khách du lịch tham quan như chợ Cồn, chợ Hàn, Ban quản lý các chợ cũng đã phát miễn phí 3.000 khẩu trang cho tiểu thương. Tại các cổng ra vào chợ, các bình nước sát khuẩn cỡ lớn cũng được đặt tại đây để tiểu thương và du khách sử dụng sát khuẩn trước khi vào chợ.

Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế thành phố, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ (Sở Công thương Đà Nẵng) cũng đã tổng vệ sinh, khử trùng các khu chợ loại 1 trên toàn địa bàn. Theo đó việc khử trùng đã được tiến hành ở 4 chợ loại 1 bao gồm: chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Hàn, chợ Cồn và chợ Đống Đa. Chợ được phun thuốc khử trùng chống độc, riêng đối với khu vực bán thực phẩm tươi sống thì tiến hành rửa nền bằng Cloramin B.

Để ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh, Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường (chợ lớn nhất Đà Nẵng) những ngày này ngoài công việc chuyên môn thường ngày còn kiêm thêm việc tẩy rửa vệ sinh khu vực hành lang lối đi. Ông Diệp Hoàng Thông Anh – Trưởng ban quản lý chợ – cho biết: “Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền đến từng tiểu thương mỗi ngày trong việc ý thức phòng tránh, vệ sinh quầy hàng sạch sẽ. Việc phun khử trùng được thực hiện vào ban đêm khi các tiểu thương đã hết giờ bán. Đáng mừng là các tiểu thương đều hợp tác và có ý thức giữ gìn vệ sinh, khử khuẩn đầy đủ”.

Bài, ảnh: Hàn Giang

 

Bình luận (0)