Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tìm cách đưa 61 ngư dân về nước

Tạp Chí Giáo Dục

Vụ 4 tàu cá cùng 61 ngư dân Kiên Giang bị chính quyền Indonesia bắt giữ khi đang khai thác thủy sản tại nước này theo hợp đồng hợp tác khai thác hải sản hợp pháp của 2 ngư dân Trương Văn Ngữ và Trần Hon (Hội Nghề cá TP Rạch Giá) với Công ty Papua fishery development Indonesia vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

4 tàu cá cùng các ngư dân đã bị tàu Cảnh sát biển KP. Bisma-8001 bắt giữ trong 2 ngày 3 và 4-1 do vi phạm tọa độ theo luật đánh bắt thủy sản của nước sở tại (khu đặc quyền kinh tế Indonesia tại vùng biển Natuna); sử dụng bất hợp pháp thiết bị kéo lưới đôi; tiến hành đánh bắt khi chưa được sự cho phép, cấp phép.

Sáng 21-4, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp giữa các ngành với Công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương (đơn vị đứng ra ký hợp đồng với ngư dân) và 2 chủ tàu là ông Trương Văn Ngữ và Trần Hon để tìm biện pháp giải quyết.

Theo Sở NN-PTNT Kiên Giang, việc cấp phép cho các tàu sang các nước trong khu vực đánh bắt hải sản là nhằm thực hiện chủ trương hợp tác khai thác hải sản với các nước của Bộ NN-PTNT. Hưởng ứng chủ trương này, Hội Nghề cá TP Rạch Giá gồm ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch và ông Trần Hon, Phó chủ tịch đã tiên phong và trực tiếp trao đổi, bàn bạc với Công ty Đại Dương theo giới thiệu của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Và hai bên đã ký hợp đồng hợp tác đưa 8 tàu cá đi khai thác hợp pháp ở ngư trường Indonesia trong thời hạn 1 năm theo hợp đồng hợp tác với Công ty Papua fishery development Indonesia.

Trước đó, Bộ NN-PTNT cử đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, Công ty Đại Dương và 2 chủ tàu, đã đi đến thống nhất: Việc đưa các tàu ra nước ngoài đánh bắt thủy sản hợp pháp là chủ trương đúng. Tuy nhiên trong thực hiện còn sai phạm: không quản lý chặt chẽ tàu và người, không báo cáo tình hình khai thác thủy sản theo quy định, chưa được phía Indonesia cấp phép đánh bắt nhưng vẫn cho tàu đi khai thác.

TRỌNG NGHĨA (SGGP)

Bình luận (0)