(GD TP.HCM – Cần Thơ): – Trong hai ngày 6 và 7-8, tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH y dược và hội đồng viện trưởng về lĩnh vực y tế dự phòng.
Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 7 bác sĩ/vạn dân sẽ không thể đạt nếu Nhà nước không có cơ chế, chính sách phù hợp. Hiện nay, hàng năm số bác sĩ, dược sĩ được đào tạo rất nhiều. Nhưng do nhiều nguyên nhân, không ai muốn về công tác tuyến cơ sở, kể cả trường hợp cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ. Các đại biểu cũng thảo luận nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ cho một số chuyên ngành khan hiếm nhân lực như: Tâm thần, lao, pháp y, nhất là lĩnh vực y tế dự phòng. Tình trạng manh mún trong phân chia chuyên khoa khiến việc đào tạo khó khăn, bất hợp lý.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đặt vấn đề: Ngoài những hệ đào tạo theo yêu cầu xã hội, đối với hệ chính qui, hầu hết sinh viên ngành y dược là thí sinh có điểm trúng tuyển ĐH cao nhất nước. Tại sao chất lượng đào tạo ngày càng đi xuống? Thứ trưởng ủng hộ những kiến nghị của các đại biểu nhằm góp phần nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo chuyên khoa sâu, nhất là những ngành có tính đặc thù. Thứ trưởng nhấn mạnh: Ngoài việc hạn chế qui mô đào tạo hệ ngoài chính qui, Bộ GD-ĐT sẽ sửa qui chế liên thông để nâng cao chất lượng đối với hệ này.
Về việc khó khăn nhân lực của y tế dự phòng, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng thuận với ý kiến của các đại biểu. Để khắc phục, không phải là hạ điểm chuẩn để thu hút người học, mà vấn đề quan trọng là Nhà nước cần có cơ chế chính sách phù hợp cho hệ thống dự phòng, và bác sĩ ngành này có thể sống được với công việc chuyên môn.
Đ.Phượng

Bình luận (0)