Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tìm vợ gây tai nạn chết người

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình bị hại cho rằng bản án mà TAND Q.Bình Tân tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn An, SN 1987, quê tỉnh Long An (ảnh) về tội “Vô ý gây chết người” với mức án 1 năm 6 tháng tù là không đúng tội nên đã có đơn kháng cáo lên TAND TP.HCM. Bị cáo có vợ làm nhân viên phục vụ ở một quán nhậu trên đường Vành Đai Trong Q.Bình Tân. Khi bị cáo đi ngang qua quán này thì phát hiện vợ đang ngồi sau xe của Nguyễn Chí Nam nên đã đuổi theo nhằm mục đích tìm vợ về để nói chuyện. Phát hiện bị đuổi theo nên Nam đã tăng ga bỏ chạy sau đó bị té ngã, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Tại phần tranh luận của phiên tòa, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại đã đồng ý với quan điểm của vị đại diện VKS Nhân dân TP.HCM cho rằng cần phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Bởi cáo trạng mà VKS Nhân dân Q.Bình Tân truy tố chưa đủ căn cứ do vụ án còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Kết thúc phiên tòa, TAND TP.HCM không chấp nhận kháng cáo của gia đình người bị hại là truy tố bị cáo về tội “Giết người”, đồng thời chấp nhận yêu cầu của VKS Nhân dân TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)