Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tín hiệu vui trong công tác PCCC

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng v ha hon nghiêm trng xy ra trong thi gian qua, trong đó có v cháy chung cư Carina (Q.8, TP.HCM) không ch đ li nhng thm kch kinh hoàng đi vi con ngưi mà còn là bài hc đt giá cho công tác PCCC đ t đó ý thc và trách nhim ca toàn xã hi đưc nâng cao.

Các thiết b PCCC hút hàng đ hn chế thit hi tính mng con ngưi khi ha hon

Nhng bin pháp khc phc kp thi

Chưa bao giờ công tác PCCC lại được chính quyền địa phương và các cấp ngành liên đới quan tâm và đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời như thời điểm hiện nay.

Ngay sau khi vụ cháy chung cư Carina xảy ra, nhiều chung cư trên địa bàn TP.HCM bắt đầu nhìn lại mình và hầu hết đều có một cuộc cải tổ thật sự không ngoài mục đích ngăn chặn hiểm họa lửa khói có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Theo quyết định của Phòng Cảnh sát PCCC Q.7, phòng sẽ tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh, nhà cao tầng, siêu thị, khách sạn đặc biệt là các chung cư đóng trên địa bàn quận. Có lẽ vì thế, bộ mặt các chung cư đã bắt đầu thay đổi nhất là hệ thống phương tiện và những quy định nghiêm ngặt về hạn chế nguy cơ cháy nổ. Tại chung cư Tân Mỹ trên đường Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú hầu hết các cửa chặn lửa ở các cầu thang đã được dán biển cấm với nội dung thông báo của Ban quản lý (BQL) thuộc Ban quản trị chung cư: “Để đảm bảo an toàn PCCC thoát hiểm khi có sự cố xảy ra cháy, BQL đề nghị cư dân các tầng không được dùng bất cứ một vật gì, bình chữa cháy các loại để chèn cửa thoát hiểm thang bộ”.

Tương tự, các chung cư trên địa bàn Q.1, sau đợt kiểm tra của chính quyền nhiều “lỗ hổng” về công tác PCCC của các tòa nhà cao tầng và nhất là các chung cư cũ đã được khắc phục. Tại chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, một bãi giữ xe dưới tầng trệt đã được lập lại trật tự để có thêm lối đi bộ cho người dân và quan trọng hơn là hạn chế được cửa tử khi có hỏa hoạn xảy ra. Hầu hết các hành lang của chung cư đều trở thành điểm tập kết của các loại đồ gỗ cũ như kệ sách, giường, tủ, bàn ghế có “thâm niên” từ nhiều năm nay đã được đoàn kiểm tra an toàn PCCC “giải phóng” trong vòng 30 phút. Đó cũng là cuộc làm mới về công tác PCCC tại các chung cư ở Q.Gò Vấp (An Lộc, Hà Kiều), Q.Thủ Đức (Mỹ Long, 3G, 4S), Q.2 (An Lộc, An Hòa, An Phú) khi số lượng bình chữa cháy cũng được bổ sung đúng theo quy định, nhiều bó dây điện do người dân mắc “chia hơi” cũng được tháo gỡ nhằm lấy lại bộ mặt chung cư và độ đảm bảo an toàn về PCCC.

Cư dân “t thân vn đng”

Không chờ sự đốc thúc của BQL, nhiều cư dân cũng đã tự trang bị cho căn hộ mình những thiết bị cần thiết cho công tác PCCC để hạn chế thấp nhất sự thiệt hại về mạng sống trong gia đình khi có sự cố. Chị Oanh, ngụ ở chung cư Mỹ Long, Q.Thủ Đức cho biết: “Trước đây, nhà tôi có mua sẵn một thang dây để dành nhưng sau vụ cháy này, hôm qua ông xã tôi lại đi mua thêm 1 thang dây để phòng thân”. Theo lời chị Oanh, sau khi nhờ đứa em họ trong ngành cảnh sát PCCC tư vấn, gia đình chị có thể mua thêm vài mặt nạ chống độc hoặc ba lô thoát hiểm”. Có lẽ đây là lý do một số cửa hàng bán thiết bị PCCC rất đông khách hàng tìm đến trong tuần lễ vừa qua.

Theo Thượng tá Lương Nguyễn Hoàng – Giám đốc Trung tâm Thiết bị PCCC (thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM) thì thiết bị được khách hàng mua nhiều nhất là dây thoát hiểm vì loại dây này dễ sử dụng và tính ứng dụng cao. Bên cạnh bình chữa cháy hút hàng, mặt nạ chống độc cũng đang được người mua tìm đến để ưu tiên cho người già và trẻ nhỏ nhằm ngăn chặn khí độc từ khói đen. Nhất là những người ở các tầng cao lại càng biết “tự thân vận động”. Hầu hết các thiết bị PCCC hiện nay đều có xuất xứ từ Hàn Quốc. Giá một dây thoát hiểm từ 1,5 đến 4 triệu đồng tùy theo chiều dài và chủng loại. Đa số người mua lựa chọn dây thoát hiểm từ 20 đến 40m vì gọn nhẹ và giá cũng mềm hơn. Trong lúc đó có những dây chiều dài gần cả 100m tương ứng với độ cao tầng 33m giá gần chục triệu đồng. Bên cạnh đó các dụng cụ hỗ trợ thoát hiểm cũng được khách hàng quan tâm để trang bị cho cơ quan, xe các loại như búa phá cửa kính, áo thoát hiểm, mặt nạ phòng độc có 2 lớp than hoạt tính.

Cũng giống như các sản phẩm tiêu dùng khác, bên cạnh hàng chất lượng rõ nguồn gốc xuất xứ, các trang thiết bị PCCC cũng có nguy cơ hàng trôi nổi mà chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan không có tem kiểm định chất lượng nhưng giá rẻ nên nhiều người vẫn mua để đó cho có theo kiểu đối phó. Đây là điều vô cùng nguy hiểm vì khi gặp hàng chất lượng thấp có khi lại phản tác dụng. Trường hợp một vài người đã bị tử vong hoặc gãy xương rớt từ trên cao xuống do dây thoát hiểm cũ đứt bất ngờ khi đang thoát ra khỏi ban công là chuyện đã xảy ra. “Không chỉ trang bị đủ mà sau khi mua thiết bị, người dân cũng cần phải kiểm tra định kỳ, phòng tránh để lâu ngày thiết bị đã hư hỏng, khi gặp sự cố mang ra lại càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là phải biết cách sử dụng sao cho thật an toàn và hiệu quả” – Thượng tá Hoàng khuyên.

Bài, nh: Hương Thy

 

Bình luận (0)