Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tín hiệu vui từ hiện tượng xuất bản thơ trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Những năm gần đây, các hiện tượng xuất bản thơ trẻ đã tạo nên một làn gió mới. Việc các nhà xuất bản “săn đón” để mua bản quyền và chủ động in thơ của những người sáng tác trẻ là rất ít trong tình hình thị trường thơ đìu hiu như hiện nay.

Nhà thơ Phong Việt đang ký tặng các tập thơ của mình cho độc giả. Ảnh: T.Hiền

Lượng xuất bản “khủng”

Thông thường, những tác giả được các nhà xuất bản lựa chọn in thơ đa phần là những tên tuổi lớn đã khẳng định được chỗ đứng và vị thế của mình trên văn đàn. Tuy nhiên, khoảng từ năm 2010 trở lại đây, nhiều cây bút trẻ được chào đón như Nguyễn Phong Việt, Nguyễn Thiên Ngân, Nồng Nàn Phố… Năm 2013, tập thơ đầu tay Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt được xem là một hiện tượng trong ngành xuất bản Việt Nam khi vừa phát hành 10.000 cuốn đã được bán hết chỉ trong vòng 50 ngày. Con số này vẫn chưa dừng lại ở lần tái bản năm 2015. Nhiều độc giả trẻ vẫn tìm kiếm để được sở hữu tập thơ Đi qua thương nhớ. Nguyễn Thiên Ngân cũng là một trong những nhà thơ trẻ có tác phẩm bán chạy nhất trên thị trường sách văn học. Tập thơ Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời của Nguyễn Thiên Ngân chỉ phát hành qua một kênh bán sách trực tuyến nhưng đã được đặt mua 2.000 bản trước khi ra mắt và ngay sau đó được tái bản với 10.000 bản in.

Một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay thơ được xuất bản quá nhiều nhưng trong số đó, thơ tặng, biếu nhau chiếm số lượng lớn. Nhiều nhà thơ tự bỏ tiền túi để in sách và gặp rất nhiều khó khăn trong khâu phát hành. Nhiều nhà xuất bản cũng dè dặt in thơ. Họ “chọn mặt gửi vàng” khi in tác phẩm của những nhà thơ tên tuổi như: Hoàng Cầm, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh… Với những tác giả trẻ, yếu tố đầu tiên phải là tác giả ấy đã có dấu ấn trên văn đàn trước đó.

Theo nhà thơ Phan Hoàng thì điểm lại các hiện tượng nổi bật nhất của thơ trong 5 năm trở lại đây, thơ ở TP.HCM đã tạo nên nhiều hiện tượng xuất bản với số lượng lớn, tạo cho thơ đời sống khá sôi động. Điều này sẽ tạo bệ phóng để những cây viết trẻ có thêm động lực tiếp tục phát triển.

Giữa sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện giải trí khác, việc bán chạy một tác phẩm thơ không hề dễ dàng. Làm thế nào để thơ đi vào đời sống, gần gũi với người đọc là câu hỏi mà các nhà thơ luôn đặt ra cho chính mình. Sau khi tập thơ Đi qua thương nhớ của Phong Việt ra mắt và trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất thì đã rộ lên phong trào làm thơ. So với các tập truyện ngắn, tản văn, thơ vẫn phát hành khá tốt. “Điểm qua những gương mặt trẻ tuổi và trẻ về thơ của một số tác giả, tôi nhận thấy người viết trẻ, cần bổ sung thêm vốn sống, từng trải để nhìn thấy nhiều hơn những điều bên trong sự việc. Ưu điểm của họ là biết đổi mới, táo bạo trong cách nghĩ. Làm thơ không phải là một việc khó nhưng làm thơ hay để truyền đạt đến với người đọc thì không phải ai cũng có thể làm được”, nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh chia sẻ.

Tín hiệu vui

Thực trạng người đọc quay lưng với thơ khiến không ít đội ngũ những người sáng tác thơ trăn trở. Dẫu con số những tác phẩm thơ trẻ được đông đảo độc giả đón nhận, tạo nên “cơn sốt” ở các nhà sách còn ở mức khiêm tốn, chưa đủ hình thành một thị trường thơ nhưng đây quả là một điều đáng mừng cho những người sáng tác trẻ. Bạn đọc nhiều độ tuổi đã có sự quan tâm đối với sự ra đời của những tuyển tập thơ.

Trước sự bùng nổ của internet và mạng xã hội, những cây bút trẻ đã biết tận dụng yếu tố này để tạo nên những hiệu ứng tích cực cho thơ. Có tập thơ của một nhà thơ trẻ trẻ là sự quy tụ hầu hết các tác phẩm đã được đăng tải trên trang cá nhân facebook. Trong những buổi ra mắt tác phẩm, những tác giả trẻ luôn nhận được sự sẻ chia, đồng cảm từ phía độc giả nhiều lứa tuổi. Nhiều người trong số đó đã có sự kết nối với tác giả qua các trang cá nhân. Những con số đáng mừng về số lượng xuất bản đó cho thấy sức hút của thơ ca dường như đã trở lại, đặc biệt là trong giới trẻ. Nhiều bạn tuổi “teen” cũng dành sự quan tâm đối với thơ, tập làm thơ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này có được là do năng lực của người viết và sự quan tâm của độc giả. Cần phải có những tài năng thật sự, cất lên tiếng nói và hơi thở của thời đại mình đang sống thì thơ mới chạm vào người đọc. Những cây bút trẻ đã chọn cho mình phong cách thơ mộc mạc, giản dị, hướng ngòi bút tới những vấn đề quen thuộc, gần gũi nhất của con người. Họ đưa ra những triết lí nho nhỏ mà thú vị, không đao to búa lớn nhưng lại có sức ám ảnh đối với độc giả.

Hiện tượng xuất bản thơ trẻ trong những năm gần đây đã minh chứng một điều rằng, thơ vẫn còn sức sống trong lòng độc giả. Dẫu trong đời sống ấy của thơ cũng đang tồn tại không ít vấn đề nhưng đây là tín hiệu vui cho những cây viết trẻ.

Yên Hà

Bình luận (0)