Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tính luôn phương án xấu nhất trong chống dịch Covid-19

Tạp Chí Giáo Dục

“Dù Việt Nam kiểm soát tốt, nhưng căn cứ tình hình dịch bệnh thì chúng ta phải tính luôn đến phương án xấu nhất trong chống dịch để chuẩn bị tinh thần cũng như các điều kiện liên quan đến kiểm soát dịch bệnh”. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết điều này tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố, diễn ra chiều 29-2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Cho học sinh lớp 12 nghỉ hết tháng 3 sẽ ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp THPT

Tại cuộc họp, PGS. TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM kiến nghị thành phố nên tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 3 để phòng chống dịch bệnh. Trường hợp sinh viên đông, ký túc xá sẽ là môi trường lây lan rất nhanh. Nếu một sinh viên mắc bệnh sẽ nguy hiểm cho cả hệ thống.

“Nhận thức dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng nên Đại học Quốc gia đã tiếp tục có quyết định cho sinh viên nghỉ học hết ngày 8-3. Qua kênh ngoại giao, chúng tôi cũng đã trao đổi với đối tác tạm dời lịch đưa sinh viên quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc sang học. Và sẵn sàng để thành phố trưng dụng khu ký túc xá, trung tâm giáo dục quốc phòng làm khu cách ly”, ông Đạt cho biết.

Hiện TP.HCM hiện có khoảng 2 ngàn trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX với gần 2 triệu học sinh, giáo viên và 78 ngàn học sinh trường tư thục. Có hơn 600.000 sinh viên cao đẳng, đại học. Riêng Đại học Quốc gia TP.HCM khoảng 75 ngàn sinh viên và khu ký túc xá với với khoảng 40.000 chỗ ở. Sinh viên Trung Quốc có 50 người và khoảng 1.000 sinh viên Hàn Quốc. Quy mô này cho thấy mật độ giao lưu rất cao, cạnh đó là ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe ở trẻ em còn hạn chế.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đây cũng là lý do TP.HCM đề xuất Chính phủ cho học sinh nghỉ hết tháng 3. Đề xuất này nhằm tăng tính chủ động của các cơ quan và gia đình học sinh trong việc bố trí sinh hoạt, công tác và tìm nơi gửi con em. Bởi nếu tiếp tục cho học sinh nghỉ theo từng tuần thì sẽ rất bị động và bất tiện cho phụ huynh học sinh.

Sau đó Bộ GD-ĐT có văn bản công bố các khung thời gian học và kết thúc năm học, thi THPT quốc gia, bắt buộc TP.HCM phải tính lại cho phù hợp, trong đó có quyết định cho học sinh lớp 12 chỉ nghỉ hết ngày 8-3.

“Bây giờ cho học sinh lớp 12 nghỉ hết tháng 3 thì không còn thời gian học bù, ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp THPT. Nếu kiến nghị này được Bộ GD-ĐT chấp thuận và Chính phủ đồng ý thì lúc đó phải cho TP.HCM quy định riêng, bằng cách lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT thì mới xử lý được”, ông Phong cho biết.

Trước đó, Bộ GD-ĐT kiến nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm; học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 2-3. Kế hoạch dạy học phải đảm bảo thời guan kết thúc năm học trước ngày 30-6.

Khẩn trương hình thành trung tâm điều phối nhân lực y tế

Chủ tịch UBND TP đã đưa ra yêu cầu này đối với Sở Y tế. Cụ thể, Sở Y tế phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hình thành trung tâm điều phối nhân lực y tế để phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời mở lớp đào tạo ngắn hạn cho những chuyên khoa không đúng chuyên môn.

Ông Phong nhìn nhận tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay rất phức tạp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tăng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19 từ mức “cao” lên “rất cao”. Ngay Hàn Quốc là nước phát triển nhưng dịch bệnh xảy ra đã không đủ giường bệnh.

Tại TP.HCM, giới hạn sự an toàn cao nhất là 1.000 người. Nhưng hiện thành phố chỉ có khoảng 18.880 bác sĩ, trong đó có khoảng 340 bác sĩ khoa nhiễm, 2.420 bác sĩ tuyến trung ương. Có 31.300 điều dưỡng nhưng chưa đầy 1.000 điều dưỡng tại khoa nhiễm.

“Nói ra điều này để cho thấy, ngay từ bây giờ nếu chúng ta không chủ động, để xảy ra dịch bệnh thì sẽ rất khó khăn đối phó, ngăn chặn. Dù Việt Nam kiểm soát tốt, nhưng căn cứ tình hình dịch bệnh thì chúng ta phải tính luôn đến phương án xấu nhất trong chống dịch để chuẩn bị tinh thần cũng như các điều kiện liên quan đến kiểm soát dịch bệnh”, ông Phong cho biết.

Ngoài ra, ông Phong cũng yêu cầu Sở Y tế tính toán gói hỗ trợ trang thiết bị cho bệnh viện dã chiến, thậm chí chế độ bồi dưỡng cho ê kíp thực hiện và tuyệt đối không để trường hợp bác sĩ, điều dưỡng làm việc bị lây nhiễm bệnh. Ngay bây giờ phải tính toán đến cả việc trang bị các đồ bảo hộ cho những người này.

Theo ông Phong, ước tính có khoảng 22.000 người đang học tập, làm việc tại Hàn Quốc và sắp tới khoảng 7.000 người có nhu cầu về các tỉnh phía Nam. Vì an toàn sức khỏe cộng đồng phía Nam, ông yêu cầu các sở, ngành phải tính toán việc khả năng tiếp nhận người bệnh, nghi nghiễm trên địa bàn. Tính toán tổng số giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận để trong trường hợp bất đắc dĩ một số tỉnh thành không giải quyết được thì TP.HCM tiếp nhận hộ.

“Ngoài Củ Chi, các sở ngành cần nghiên cứu xây dựng thêm bệnh viện dã chiến tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ, thậm chí tận dụng thêm Bệnh viện 175 làm nơi giám sát. Sắp tới, thành phố cũng sẽ làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM để mượn khu ký túc xá 40.000 chỗ làm khu cách ly trong trường hợp sinh viên chưa đi học”, ông Phong cho biết.

Tuy nhiên, ông cho rằng, các địa phương khác cũng phải tính toán khả năng tiếp nhận người nghi nhiễm, người bệnh. Cho nên, về mặt quốc gia phải có khu cách ly, Bộ Y tế phải có báo cáo kiến nghị Chính phủ về việc thành lập khu cách ly quốc gia.

Tại tuyến quận/huyện, người đứng đầu UBND TP yêu cầu phải quan tâm, giám sát các khu chung cư; các cơ sở dịch vụ, nơi có những công việc có tính tương tác cao để nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nguyễn Trinh

Bình luận (0)