Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tổ chức hội nghị các ủy ban quốc gia UNESCO

Tạp Chí Giáo Dục

 Từ ngày 16 đến 18-6, tại Thanh Hóa sẽ diễn ra hội nghị tham vấn các ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương về chương trình ngân sách để xây dựng chiến lược giai đoạn 2014-2021 và tài khóa 2014-2015 của UNESCO.

Hội nghị do Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức.
Tham dự hội nghị này có ông Eric Falt – trợ lý tổng giám đốc (phụ trách quan hệ đối ngoại và thông tin công) – đại diện cho bà tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova, cùng 80 đại biểu đến từ 37 ủy ban quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Đây là hội nghị quốc tế quan trọng của UNESCO, tổ chức hai năm một lần, diễn ra tại năm châu lục để lấy ý kiến của 196 ủy ban quốc gia các nước thành viên.
Việc UNESCO chọn Việt Nam là nước chủ nhà của hội nghị lần này thể hiện sự tin tưởng của UNESCO về khả năng tổ chức của Việt Nam.
Trước đó, năm 2006 Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị tương tự tại Hà Nội.
Nhân dịp này, VN cũng tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.
Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ dự lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc vào tối 16-6.

Thanh Hóa: hội chợ quê giữa lòng di sản Thành nhà Hồ
Sáng 15-6, tại sân vận động huyện Vĩnh Lộc, Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc "Hội chợ quê lần thứ nhất năm 2012" – hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa hướng tới lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ vào tối 16-6.
Vải thổ cẩm truyền thống của huyện vùng cao Quan Sơn – Ảnh: Hà Đồng
Du khách đến tham quan di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ vào dịp này, khi ghé thăm hội chợ quê sẽ được thưởng thức món cơm lam, ốc núi từ huyện vùng cao Quan Hóa; món đặc sản chè lam Phủ Quảng huyện Vĩnh Lộc; món bánh gai Tứ Trụ huyện Thọ Xuân; món gỏi nhệch nổi tiếng của huyện Nga Sơn.
Bên cạnh đó, những người yêu thích đồ mỹ nghệ truyền thống sẽ được chiêm ngưỡng sản phẩm trống đồng (được đúc theo phương pháp truyền thống từ phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Quảng Xương) của các nghệ nhân huyện Quảng Xương, các bộ đồ thờ, tượng đồng của nghệ nhân đúc đồng huyện Thiệu Hóa.
Hội chợ quê bên cạnh di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ mở cửa miễn phí đón du khách đến hết ngày 16-6.

Theo TTO

Bình luận (0)