Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã nói như vậy tại “Hội nghị về an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP” chiều 16-8.
![]() |
| Tại cuộc họp chiều 16-8, Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP – cho biết: Công an TP sẽ xử lý mạnh các vụ phóng nhanh vượt ẩu, chạy lấn tuyến… trong thời gian tới. Ảnh: Q.Huy |
Tăng số người chết vì TNGT
Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó Trưởng ban chuyên trách, Ban ATGT TP cho biết: 7 tháng đầu năm, TP có 2.153 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ; 4 vụ đường sắt; 2 vụ đường thủy làm 476 người chết. Có 12 quận, huyện tăng người chết vì TNGT, nhất là 8 quận, huyện thuộc cửa ngõ TP – có 258 người chết…
Giải thích lý do số vụ TNGT tăng, ông Tường nói: Phần lớn những vụ tai nạn là do ý thức người lưu thông không chấp hành nghiêm Luật Giao thông như phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, chở hàng cồng kềnh, hạ tầng giao thông còn bất cập… “Một điều đáng tiếc, đó là nhiều vụ TNGT do tự người lưu thông gây ra vì không làm chủ được tốc độ, say xỉn”, ông Tường bức xúc.
Ông Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND Q.12 – cho biết: Trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn quận có 19 người chết vì TNGT nhưng chủ yếu xảy ra trên quốc lộ 22. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do ý thức người tham gia giao thông kém, phóng nhanh, vượt ẩu…
Còn huyện Củ Chi, số người chết vì TNGT chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ người dân sử dụng xe mô tô nhiều nhưng lại không có giấy phép lái xe.
Nhằm kéo giảm TNGT, ùn tắc tại các điểm đen của TP, ông Tường đề xuất: UBND TP họp giao ban hàng tháng về công tác bảo đảm ATGT nếu như công tác kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông không chuyển biến; thường trực Ban ATGT họp giao ban cụm quận huyện khu vực cửa ngõ về công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT; làm việc với các quận, huyện có TNGT tăng cao; nâng cao và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (nếu để tình hình TNGT tăng cao, tình trạng giao thông phức tạp kéo dài mà chưa có giải pháp quyết liệt, hiệu quả)…
Riêng về công tác tuyên truyền, ông Tường kiến nghị UBND TP cho Ban ATGT TP phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, tổ chức chuyên đề “Đi an toàn – về hạnh phúc”; cho lắp đặt một số loa tuyên truyền tại các nút giao, ngã tư có đèn tín hiệu từ 30 giây trở lên để nhắc nhở người tham gia giao thông dừng đúng vạch, chạy đúng làn, không vượt đèn đỏ…
Đừng để người dân bất an khi ra đường
Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP – lưu ý: “TP phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ có liên quan đến các điểm đen về TNGT và ùn tắc giao thông (các nút giao, hầm chui, cầu vượt, cầu bộ hành); khắc phục ngay các bất cập về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT (cá nhân, đơn vị liên đới chịu trách nhiệm về các vụ TNGT do hạ tầng giao thông không bảo đảm như: ổ gà, không tái lập mặt bằng, thiếu đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông hư hỏng, biển báo…). Riêng các quận, huyện phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả ngay từ đầu các vụ thanh thiếu niên tổ chức thành đoàn gây rối trật tự công cộng như biểu diễn, lạng lách, đánh võng; về lập lại trật tự lòng lề đường phải có kế hoạch cụ thể từng tuyến đường, các chợ tự phát; có kế hoạch phối hợp, bố trí lực lượng để điều tiết giao thông ở các khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông…”.
Về công tác kiểm tra xử phạt, Đại tá Trần Đức Tài cho biết: Những tháng cuối năm, Công an TP sẽ quyết liệt ra quân, xử lý mạnh các vụ phóng nhanh vượt ẩu, chạy lấn tuyến; xử lý nhanh các vụ TNGT tại hiện trường và các trường hợp xe tải, xe container bị chết máy trên đường, nhất là khu vực ra vào cảng để đảm bảo giao thông không ùn tắc kéo dài bằng việc mở giờ (có thể từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hàng ngày), sẽ giảm được ùn tắc của các xe tải ra vào cảng không kéo dài; điều tra xác định rõ các nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là tự té, tự gây tai nạn (do bệnh, do sử dụng bia rượu, do hạ tầng giao thông)…
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, nhấn mạnh: “Chúng ta phải có cách làm quyết liệt để dứt khoát trong những tháng cuối năm phải kéo giảm được TNGT. Bên cạnh đó, chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của các quận, huyện trong vấn đề này với tư cách là người đứng đầu. Tôi rất buồn khi một số chủ tịch quận, huyện xem thường vấn đề này. Chúng ta phải xác định, TNGT chủ yếu là thanh niên gây ra. Vì vậy, nếu tuyên truyền tốt cho thanh niên để thanh niên thực hiện nghiêm, chấp hành tốt Luật ATGT thì sẽ kéo giảm được TNGT. Chúng ta phải thấy đau xót, bức xúc và khổ tâm với vấn nạn này. TP phải làm sao để người dân thấy an tâm mỗi khi đi ra đường…”.
Lê Quang Huy


Bình luận (0)