Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tội phạm đường phố ngày càng trẻ hóa

Tạp Chí Giáo Dục

Đường Cộng Hòa đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân mỗi khi qua lại

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, giảng viên Khoa Luật Quốc tế, ĐH Luật TP.HCM cho rằng, độ tuổi tội phạm đang ngày càng trẻ hóa và có tính chất nguy hiểm hơn.
Những “con đường cướp giật”…
Đường Cộng Hòa, đoạn từ mũi tàu Trường Chinh đến  giao lộ Hoàng Hoa Thám, từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân mỗi khi qua lại. Tên gọi “con đường cướp giật” cũng từ đó mà ra…
Đỉnh điểm của sự táo tợn là vụ cướp laptop trên giao lộ Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa vào sáng ngày 17-9-2012 khiến một nam sinh viên tử nạn. Tên cướp đã liều lĩnh lao vào xe của anh Hoàng Ngọc Tri (vừa tốt nghiệp ĐH) khi đang lưu thông cùng chiều để giật chiếc laptop treo trên xe dù khi đó mới là 10 giờ sáng, trên đường rất nhiều người dân đang qua lại. Không những thế, sau khi đâm dẫn đến tử vong anh Tri, trên đường bỏ chạy hắn tiếp tục vung dao làm một chiến sĩ công an bị thương.
Người dân ven tuyến đường này nói rằng, lâu lâu lại nghe thấy người đi đường hô “cướp! cướp!”, thỉnh thoảng lại thấy các anh công an bắt mấy tên cướp còn rất trẻ về đồn. Ngày trước bọn cướp thường chỉ hoạt động vào ban đêm, khi con đường vắng hơn, khoảng từ 10 giờ đêm trở đi. Nhưng gần đây, chúng hoạt động bất kể đêm ngày, chỉ cần người đi đường có chút sơ hở là đều trở thành con mồi của bọn chúng.
Cũng rất bức xúc trước nạn cướp giật lộng hành trên tuyến đường Lý Thường Kiệt – quận 10, bác Huỳnh Văn Thông (59 tuổi), làm nghề chạy xe ôm nói: “Bọn cướp ngày càng liều lĩnh, chúng dường như bất chấp pháp luật. Đa phần là những thanh niên hư hỏng, không công ăn việc làm lại hút chích, đua đòi nên sinh ra trộm cướp để có tiền trang trải. Hàng ngày chạy xe ôm ở đây, tôi chứng kiến nhiều vụ cướp rất ngang nhiên. Có lần, một cậu sinh viên đang đứng chờ xe buýt thì một thanh niên đi tới, móc trong túi ra con dao và “xin” tiền. Cậu sinh viên đành phải rút ra tờ 50 ngàn nói anh cầm tạm, em là sinh viên nên không có tiền. Tôi nhìn thấy cũng không làm gì được vì chúng manh động lắm, sẵn sàng chống trả khi có người can thiệp…”.
Cần giáo dục thanh niên sống có lý tưởng
Chính vì sợ liên lụy, sợ bị trả thù của những người xung quanh, dù nhìn thấy các vụ cướp giật trắng trợn ngay trước mắt mình mà vẫn im tiếng, vẫn thờ ơ nên đã vô tình tiếp tay cho những đối tượng cướp giật lộng hành. Đồng thời, cũng vì sự chủ quan của người dân thiếu đề cao cảnh giác đã tạo cơ hội cho tội ác.
Theo phân tích của một cán bộ Đội Tham mưu, Phòng CSĐT TP.HCM thì trong một vài năm trở lại đây, tình trạng tội phạm có giảm nhưng lại mang tính chất phức tạp, manh động và liều lĩnh hơn. Tập trung vào những đối tượng nghiện hút, tiêm chích, các đối tượng thanh niên chơi bời lêu lổng tụ tập thành những băng nhóm đi cướp giật gây hoang mang và bất an cho người dân thành phố. Đặc biệt, tính chất hành xử côn đồ, thiếu sự kiểm soát bản thân của những đối tượng trẻ ngày càng lớn. Chỉ cần một va chạm nhỏ, một xích mích nhỏ cũng có thể dẫn đến những án mạng đau lòng. Theo vị này, nếu chỉ riêng lực lượng công an vào cuộc thì chưa đủ, cần phải có sự tiếp sức của cả cộng đồng thì những vụ cướp giật mới giảm.
Thời gian qua lực lượng công an, dân quân, dân phòng thành phố cũng đã tăng cường tuần tra, giám sát cả đêm ngày trên những tuyến đường nóng như Cộng Hòa, CMT8, 3 Tháng 2, Trần Hưng Đạo… Và kịp thời bắt giữ được nhiều đối tượng cướp giật đường phố.
Theo luật sư Ngô Minh Trực – Hội Luật gia TP.HCM thì để giải quyết dứt điểm tình trạng phạm pháp, vấn đề cốt lõi vẫn là giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho người lao động để người lao động, nhất là lao động trẻ nhập cư không bị rơi vào tình cảnh bần cùng sinh đạo tặc. Đặc biệt cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ, nắm vững hơn nữa những đối tượng tình nghi trong việc cư trú tại địa bàn quận huyện. Đồng thời, cũng cần nghiêm minh với những khung hình phạt cho các đối tượng cướp giật, manh động, liều lĩnh.
TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết thêm, có thể do túng quá làm liều nhưng cũng có thể là ngựa quen đường cũ. Bởi vậy, trước tiên vẫn là giáo dục thanh thiếu niên sống có lý tưởng, có trách nhiệm. Và cần nữa là cả xã hội phải lên tiếng, vào cuộc, tố cáo tội phạm để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)