Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Tri Chính

Tạp Chí Giáo Dục

Đồng chí Nguyễn Tri Chính, bút danh Trinh Chí, sinh ngày 29-9-1948, tại xã Xuân Phương, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Năm 1967-1971: Đồng chí học tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn và là Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên sinh viên học sinh giải phóng (hoạt động bí mật); đoàn viên Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay); dạy học tại Trường Nhật Tân và Đồng Tháp – Sài Gòn.
Năm 1971-1973: Đồng chí học cao học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, làm ủy viên báo chí Ban chấp hành sinh viên Văn khoa, tham gia phong trào sinh viên tranh đấu chống ngụy quyền Sài Gòn.
Năm 1973-1975: Đồng chí hoạt động báo chí bí mật và tham gia Hội Nhà giáo yêu nước. Ngày 16-5-1975, đồng chí là cán bộ Sở Giáo dục tham gia tiếp quản Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm; là Tổng thư ký Hội Nhà giáo yêu nước quận 1, TP.HCM.
Từ tháng 10-1975 đến năm 1999: Đồng chí là Hiệu trưởng các trường: Cấp 1-2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1; Trường cấp 1-2 Thống Nhất, quận 1; Trường cấp 2 Trần Hưng Đạo, quận 1; Trường THCS Chu Văn An.
Năm 1999-2001: Đồng chí là ủy viên Ban biên tập Báo Giáo Dục & Sáng Tạo
Và từ năm 2001 đến tháng 10-2008 là Phó tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM
Tháng 11-2008, đồng chí về nghỉ hưu.
Vì đã góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự nghiệp giáo dục đào tạo, đồng chí đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tặng Bằng khen và Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Vì sự nghiệp công đoàn.

 

Bình luận (0)