Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chủ quyền và hòa bình là nền tảng phát triển đất nước

Tạp Chí Giáo Dục

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chủ quyền và hòa bình là nền tảng phát triển đất nước - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Tổng Bí thư Tô Lâm: Chủ quyền và hòa bình là nền tảng phát triển đất nước Audio

Chiều 21-4, nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và biệt động Sài Gòn, những người đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Buổi gặp mặt này được tổ chức bởi Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt 

Tham dự buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung…

Tại buổi gặp, Đại tá Trần Văn Triệu (93 tuổi), nguyên cán bộ điệp báo an ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xúc động chia sẻ ký ức về những đồng đội đã chịu đựng đòn roi tra tấn nhưng vẫn kiên cường không khuất phục. Ông bày tỏ niềm tin rằng đất nước sẽ vươn lên một kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng quà đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trong khi đó, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, đã đề nghị đẩy nhanh quá trình giám định ADN để xác định danh tính hàng trăm nghìn liệt sĩ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo Chính phủ vừa ban hành nghị định mới và Bộ Công an đang tích cực triển khai Đề án 6 để lấy mẫu gene. Ông khẳng định: “Việc này không thể chậm hơn được nữa. 50 năm rồi… chậm là có lỗi với nhân dân, với các liệt sĩ”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chiến thắng 30-4 là biểu tượng của ý chí quật cường, khát vọng độc lập và hòa bình, là kết tinh xương máu của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ. Bảo vệ thành quả đó là nhiệm vụ chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực biến động nhanh và khó lường.

Đại tá Trần Văn Triệu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ ký ức về những đồng đội đã chịu đựng đòn roi tra tấn nhưng vẫn kiên cường không khuất phục

Ông cũng khẳng định yêu cầu không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng quân đội và công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu để giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình cho sự phát triển đất nước.

Về đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục hội nhập sâu rộng, phát huy vai trò trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác song phương, đa phương và củng cố lòng tin chiến lược, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác lớn.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Tổng Bí thư cũng lưu ý Quân ủy Trung ương cần chuẩn bị chu đáo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, bảo đảm mẫu mực và tiêu biểu, gắn với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên.

Về lực lượng công an, Tổng Bí thư đánh giá cao quá trình tinh gọn bộ máy, đặc biệt là chủ trương đưa công an chính quy về xã. Bộ Công an không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn góp phần vào việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Tổng Bí thư khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân đội và công an, coi đây là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Thủy Phạm

Bình luận (0)