Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Tổng điểm các môn thi không được làm tròn

Tạp Chí Giáo Dục

ThS. Đặng Kiên Cường, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, tư vấn cho học sinh Trường THPT Tây Thạnh
Sau hơn 3 tháng, chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần VII năm 2015 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức vừa kết thúc tại Trường THPT Tây Thạnh. Tại đây, ngoài các câu hỏi liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia, các em học sinh còn đặt ra nhiều giả thiết về việc đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ…
Không cần thiết đăng ký thứ tự ưu tiên vào một ngành
Tại buổi tư vấn ở Trường THPT Tây Thạnh, em Vũ Đức Minh Quân (học lớp 12A4) thắc mắc: “Theo quy chế thi, em được đăng ký 4 ngành trong một trường khi đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ. Vậy nếu như em chỉ thích một ngành thì có thể đăng ký 4 thứ tự ưu tiên trong cùng một giấy xét tuyển cho ngành đó không?”. Trả lời câu hỏi này, ThS. Đặng Kiên Cường, đại diện Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, phân tích: “Việc đăng ký một ngành hay nhiều ngành trong cùng một giấy đăng ký xét tuyển là quyền lợi của thí sinh nên thí sinh hoàn toàn có quyền đăng ký một ngành duy nhất khi tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ. Tuy nhiên, ngoại trừ việc đăng ký một ngành bằng các khối thi/tổ hợp môn thi khác nhau, thì việc đăng ký các thứ tự ưu tiên vào một ngành bằng một khối thi là không cần thiết vì nếu trường hợp này xảy ra, nhà trường chỉ xét thứ tự ưu tiên thứ nhất và nếu đủ điểm thì điểm trúng tuyển sẽ được tính cho thứ tự ưu tiên này”. 
Cũng liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia, em Nguyễn Thành Châu (học lớp 12A5) hỏi: “Em được biết, việc chấm thi sẽ chi tiết đến 0,25 và không làm tròn điểm. Vậy việc không làm tròn điểm này chỉ áp dụng đối với mỗi bài thi hay với tổng điểm ba môn thi?”. Về vấn đề này, TS. Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, khẳng định: “Theo quy định trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ trước đây, điểm từng bài thi không làm tròn, nhưng sau khi cộng tổng điểm ba môn sẽ được làm tròn đến điểm lẻ là 0,5. Nhưng theo quy định của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xét tuyển thì điểm thi của từng môn không làm tròn và tổng điểm của các tổ hợp môn thi cũng không làm tròn”.
Học ngành y: Không chỉ là nỗi lo… sợ máu
Trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm nay, rất nhiều học sinh đã bày tỏ nỗi niềm yêu thích ngành y nhưng lại… sợ máu. Một học sinh của Trường THPT Tây Thạnh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Về vấn đề này, PGS.TS Đặng Văn Tịnh, quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: “Máu chỉ là một trong số các nỗi sợ mà những người muốn theo ngành y phải vượt qua. Trong quá trình học tập, sinh viên ngành y buộc phải tiếp xúc với rất nhiều loại bệnh phẩm, bệnh nhân để rèn luyện kỹ năng và tay nghề. Bước sang năm 3, các sinh viên theo ngành bác sĩ đa khoa sẽ phải học và thực hiện giải phẫu cơ thể người và những trở ngại lúc đó sinh viên phải vượt qua còn lớn hơn cả nỗi sợ máu. Vì vậy, muốn đi theo ngành này và trở thành một bác sĩ thực sự em cần phải rèn luyện sự can đảm, vượt qua nỗi sợ hãi để chiến thắng bản thân mình. Về cơ bản, ngành y sau khi tốt nghiệp sẽ có hai hướng: Nội khoa (chủ yếu điều trị bằng thuốc) và ngoại khoa (sử dụng dao kéo, điều trị bằng phẫu thuật). Em có thể chọn theo học bác sĩ nội khoa để hạn chế tiếp xúc với máu và các bệnh phẩm”.
Những con số ấn tượng
Năm nay chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức diễn ra tại 69 trường THPT trên địa bàn TP.HCM (trong đó có nhiều trường thuộc khu vực ngoại thành xa xôi). Chương trình đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích và thiết thực cho hàng trăm ngàn học sinh (và cả phụ huynh) trước ngưỡng cửa cuộc đời. Không chỉ giải tỏa băn khoăn, lo lắng cho học sinh về những thay đổi của kỳ thi “2 trong 1”, những điều cần lưu ý khi xét tuyển ĐH, CĐ…, các thành viên trong Ban tư vấn (là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của gần 35 trường ĐH, CĐ) còn mang đến cho các em “bức tranh” toàn cảnh về các ngành nghề, nhu cầu nhân lực xã hội trong giai đoạn 2015-2020. Không chỉ thế, chương trình cũng đem đến nhiều thông tin bổ ích cho phụ huynh học sinh cách thức hỗ trợ tốt nhất cho con em mình về tâm lý, sức khỏe trước mùa thi…
Bài, ảnh: Linh Vy
 
Thư cảm ơn
Chương trình tư vấn mùa thi “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần 7 năm 2015 đã khép lại sau thời gian tổ chức từ ngày 1-1-2015 đến ngày 5-4-2015 tại 69 trường THPT trên địa bàn TP.HCM. Chương trình không chỉ tư vấn cho các em học sinh những điểm mới về kỳ thi THPT quốc gia 2015, nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, định hướng giúp các em chọn nghề, chọn trường mà còn tư vấn cho một tâm lý vững vàng trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia.
Báo Giáo dục TP.HCM xin trân trọng cảm ơn các thành viên trong Ban tư vấn, các đơn vị đã đồng hành gắn bó với chương trình trong suốt thời gian qua.
Xin trân trọng cám ơn:
– Ông Nguyễn Quốc Cường – Chuyên viên tư vấn tuyển sinh, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM.
– TS. Nguyễn Đức Nghĩa – Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM.
– PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – Phó chủ tịch Hội Tâm lý Xã hội học Việt Nam.
– PGS.TS Đặng Văn Tịnh – Quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM.
– TS. Lê Thị Thanh Mai – Trưởng ban Công tác sinh viên ĐHQG TP.HCM.
– TS. Phạm Tấn Hạ – Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.
– TS. Trần Phú Vinh – Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM.
– TS. Nguyễn Kim Quang – Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHTN TP.HCM.
– TS. Võ Viết Cường – Trưởng khoa Đào tạo Chất lượng cao Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
– TS. Lê Thị Quỳnh Hà – Phó trưởng ban ĐH và Sau ĐH (ĐHQG TP.HCM).
– Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM.
– ThS. Trần Từ Duy – Trưởng phòng Hướng nghiệp và Việc làm ĐHQG TP.HCM.
– ThS. Trà Thanh Trung – Trưởng phòng Ban ĐH và sau ĐH (ĐHQG TP.HCM).
– ThS. Đặng Kiên Cường – Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.
– ThS. Nguyễn Trọng Thể – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.
– ThS. Nguyễn Anh Đức – Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
– ThS. Nguyễn Văn Đương – Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
– ThS. Lê Ngọc Tứ – Quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
– ThS. Nguyễn Dũng Tuấn – Phó phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch.
– ThS. Nguyễn Quang Vinh – Chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM.
– ThS. Trần Duy Can – Chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.
– ThS. Nguyễn Ngọc Bích – Phó trưởng khoa Đào tạo chất lượng cao Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
– ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết – Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Công chúng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
– ThS. Ninh Quang Thăng – Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.
– ThS. Đào Lê Hòa An – Chuyên viên tâm lý.
Đồng thời Báo Giáo dục TP.HCM xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo và  ban giám hiệu các trường THPT đã hỗ trợ báo tổ chức thành công chương trình mang ý nghĩa xã hội này. 
 
 

Bình luận (0)